Các phần mềm làm đồ họa PUBG rực rỡ và đẹp hơn như Reshade sắp bị cấm hoàn toàn

Nút Chuối  - Theo Helino | 01/02/2018 07:04 PM

PUBG Corp buộc phải ngăn chặn mọi cách các hacker và lập trình viên có thể can thiệp vào tựa game, và dĩ nhiên phần mềm Reshade là một trong số đó.

Reshade, một công cụ rất được yêu thích trong cộng đồng PUBG thế giới, giúp hình ảnh tươi tắn, dễ phát hiện đối thủ hơn trong game sắp không còn đất sống, và lý do chính là vì tình trạng hack cheat đã đến mức báo động trong game. Trong thông báo mới đây từ PUBG thì tựa game online siêu hot này sẽ mạnh tay hơn nữa với cheater, đội ngũ quản lý game khẳng định rằng họ đang lên kế hoạch làm trong sạch thế giới ảo để phục vụ game thủ, đem tới môi trường công bằng cho tất cả mọi người.

Theo đó thì trong Steam Community, PUBG Corp tiết lộ rằng họ đã tìm ra một phương pháp phát hiện những tên sử dụng hack, cheat một cách tương đối dễ dàng và chính xác. Thông qua dữ liệu về gameplay cũng như review của 10 triệu game thủ thì đội ngũ quản lý đã phân tích chúng kỹ càng. Dựa vào phương pháp mới thì PUBG Corp đang xác định được tới hơn 100000 tên hack và sẽ khoá nick chúng vĩnh viễn trong thời gian cực ngắn tới.

Qua đợt ban lớn trong một lượt này thì PUBG Corp sẽ tiếp tục các công việc truy quét hack từng ngày và duy trì chúng để ổn định thế giới ảo. Đội quản lý game khá thất vọng với tính năng tố cáo trong cộng đồng thông qua replay bởi khá nhiều người cố gắng report đối thủ cho vui, gamer không hack cũng bị đưa lên rất thường xuyên.

Cùng với đó, công nghệ chống phần mềm hack mới cũng được tung ra. Nếu như trước đây, cha đẻ PUBG, Brendan Greene đã từng khẳng định chắc nịch, những phần mềm như Reshade sẽ không bị cấm khỏi game, và người sử dụng chúng sẽ không bị khóa tài khoản. Nhưng giờ đây, khi tình trạng hack cheat đã trở nên đáng báo động, có thể đe dọa tới an nguy của cả tựa game, thì không còn gì là an toàn nữa. PUBG Corp buộc phải ngăn chặn mọi cách các hacker và lập trình viên có thể can thiệp vào tựa game, và dĩ nhiên phần mềm Reshade là một trong số đó.

Quả thật thời gian qua, những kẻ thích dùng hack cheat đến từ Trung Quốc, và thậm chí có cả người Việt Nam đã khiến những trận đấu PUBG trở nên khó chịu đến không thể chơi nổi. Trước đó, aimbot, no recoil hay hackspeed đã làm mưa làm gió trong game, giờ có cả thể loại hack vừa nhân văn đến tức cười, lại vừa khiến game mất cân bằng trầm trọng như thế này nữa.