Các nhà phát triển game Hàn Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/08/2016 03:38 PM

Trên thực tế, vấn đề được đưa chính là do các công ty Hàn Quốc vẫn đang tốn quá nhiều tài nguyên để phát triển các tựa game nhập vai thuộc hàng bom tấn, với nền đồ họa đẹp lung linh.

Trên thực tế, vấn đề được đưa chính là do các công ty Hàn Quốc vẫn đang tốn quá nhiều tài nguyên để phát triển các tựa game nhập vai thuộc hàng bom tấn, với nền đồ họa đẹp lung linh.

Điều đáng tiếc rằng trong xu hướng chơi game hiện nay, thì những tựa game MMORPG lại không còn thực sự thu hút được lượng người chơi đông đảo nữa, mà thay vào đó là việc các tựa game eSport thể thao điện tử và game di động lại đang lên ngôi.

Lấy ví dụ như Overwatch, một tựa game eSport được Blizzard mới phát hành đang gây sốt trên toàn thế giới và nhanh chóng thu hút đông đảo người chơi tham gia. Chỉ ngay sau khi ra mắt, Overwatch đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với bất cứ tựa game MMORPG nào hiện đang được phát hành.

Điều này tiếp tục thể hiện ở việc ngay tại Hàn Quốc, thì lượng người chơi MMORPG đang ngày càng giảm dần, và họ bắt đầu chuyển dịch sang chơi những tựa game eSport như Liên Minh Huyền Thoại, Overwatch hay những tựa game trên di động, vốn hiện không thực sự là thế mạnh của các nhà phát triển game Hàn Quốc.