Hãng phát hành này có được số tiền lãi khoảng gần 120 triệu $ trong 9 tháng cuối năm 2009, giảm tới 18% so với năm 2008. Tổng doanh thu của họ thậm chí còn giảm tới 33%. Đây là điều rất không vui đối với hãng game này và nó chứng tỏ rằng Konami phụ thuộc quá nhiều vào một vài game chủ lực.
Xét theo các thể loại game, tất cả các mặt trận của Konami đều chứng kiến sự thụt lùi. Mảng game bóng đá, game bóng chày, game âm nhạc cũng như các mảng khác đều “làm ăn” không tốt bằng năm 2008.
Năm 2008, Konami đã thu về nhiều thành công nhờ tựa game hành động – ẩn nấp nổi tiếng
Metal Gear Solid 4. Tuy nhiên, sang tới năm 2009, người hùng Solid Snake đã không xuất hiện và họ chỉ có thể trông chờ vào dòng game lâu đời
PES của mình.
Đáng tiếc là PES chỉ có thể bán được chưa đầy 7 triệu bản trong 9 tháng cuối năm, kém khoảng 500.000 đĩa so với năm trước đó. Chính điều đó đã tác động trực tiếp tới số tiền mà Konami thu về. Trong mảng game bóng đá, PES cũng bị đối thủ FIFA bỏ cách khá xa về cả doanh thu và điểm số.
Konami cũng đã tìm nhiều cách để cạnh tranh với EA trong lĩnh vực game bóng đá. Họ mở thêm một đội ngũ phát triển mới ở châu Âu và tìm cách mua thêm bản quyền các giải đấu lớn như Champions League. Chiến lược của Konami là hướng nhiều hơn tới các game thủ châu Âu, thị trường game bóng đá lớn nhất.
Tuy vậy, sự đầu tư đó vẫn chưa so sánh được với những gì EA đã làm với FIFA. Trừ mảng đồ họa, FIFA tỏ ra vượt hơn hẳn PES về mọi thứ. Một ví dụ rõ ràng nhất về sự chênh lệch đầu tư là trong khi EA làm hẳn một game FIFA World Cup 2010 đầy đủ bản quyền thì Konami chỉ có thể ra mắt một tựa game Winning Eleven Aoki Samurai no Chosen tại riêng thị trường Nhật.
Mức đầu tư dành cho dòng FIFA rất lớn nhưng bù lại, kết quả thu được cũng rất khả quan. FIFA 10 nextgen được thừa nhận rộng rãi là game bóng đá hay nhất và EA công bố họ đã nắm tới 75% thị trường game bóng đá thế giới. Ngay cả ở Nhật, FIFA 10 cũng từng lọt vào danh sách 10 game bán chạy nhất.
Các game đáng chú ý còn lại của hãng này là Powerful Pro Yakyuu tại Nhật và Saw tại thị trường quốc tế nhưng chúng cũng không phải là các hit lớn. Nếu không thể tìm cách tạo ra các game chủ lực mới hay nâng cao chất lượng của PES, Konami sẽ đứng trước nguy cơ suy thoái trong tương lai không xa.