Bứt phá ngoại mục, PUBG chiếm lại ngôi vua Steam, cho DOTA 2 hít khói

Nga0Du  - Theo Helino | 25/12/2018 05:00 PM

Như vậy là sau hơn 1 tuần bứt phá ngoạn mục, PUBG đã cho DOTA 2 hít khói để đòi lại ngôi vị số một trên Steam.

Theo cập nhật của Steamchart vào chiều ngày 25/12, lượng người chơi trung bình ngày của PUBG trong tháng 12 đã vượt qua con số 448.000 nghìn người. Như vậy là sau hơn 1 tuần bứt phá ngoạn mục, PUBG đã cho DOTA 2 hít khói để đòi lại ngôi vị số một trên Steam.

Bứt phá ngoại mục, PUBG chiếm lại ngôi vua Steam, cho DOTA 2 hít khói - Ảnh 1.

Xét về cả 3 chỉ số lượng người chơi, CCU cao nhất và tổng lượng giờ chơi, PUBG đều nhiều hơn DOTA 2. Con số cụ thể như sau:

- Lượng người chơi trung bình ngày: PUBG (448.271) – DOTA 2 (437.258)

- Lượng người chơi cùng lúc ở một thời điểm cao nhất: PUBG (1.109.766) – DOTA 2 (765.422)

- Tổng lượng giờ chơi trong tháng: PUBG (326.619.126) – DOTA 2 (319.198.524)

Như vậy, với những nỗ lực đáng khen ngợi của Blue Hole, có thể thấy PUBG đang từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Thực tế đang chứng minh những giải pháp của Blue Hole đang mang lại dấu hiệu tích cực rõ rệt. Việc giới thiệu bản đồ thi đấu mới, cùng với đó là việc mạnh tay với hack, cheat đã khiến cộng đồng PUBG có nhiều tin tưởng. Những gì Blue Hole làm với map tuyết là rất tuyệt vời. Nó thể hiện sự khát khao, cầu thị và mong muốn thực tâm của nhà sản xuất dành cho tựa game của họ.

Trước mắt, PUBG vẫn còn nhiều việc phải làm để lấy lại hào quang của quá khứ. Chúng ta hãy cũng chờ xem, liệu tựa game này có thể "come back" mạnh mẽ như thế nào.