Búa thần của Thor không mạnh như bạn tưởng mà nó từng bị đập vỡ rất nhiều lần trong truyện tranh Marvel rồi đó

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2017 03:24 PM

Dù búa thần Mjolnir là thứ mà chỉ những ai có được phẩm chất của Thor mới có thể cầm và sử dụng nhưng anh chàng này cũng từng rất nhiều lần làm mất chính chiếc búa thần này.

Bor từng đập vỡ búa của Thor

Trong Thor Số 600, Loki đã lập một kế hoạch để đánh bại Thor. Hắn ta đã gửi Bor, ông của Thor tới thành phố New York và tạo ra ảo ảnh cho ông thấy rằng ác quỷ và quái vật xuất hiện khắp nơi tại thành phố này khiến ông ta đập phá cả thành phố.

Cuối cùng thì Jane Foster đã phải gọi Thor tới ứng cứu và khi xuất hiện thì chính bản thân Thor cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây. Sau một vài phút bối rối thì Thor cũng đã hạ quyết tâm để đánh nhau với Bor cho dù biết rằng ông đang bị kẻ xấu kiểm soát. Trong lúc đánh nhau, Bor đã bắt được cây búa của Thor và đập nó vỡ làm đôi khiến Thor phải chiến đấu với ông ta chỉ bằng chính sức mạnh của mình.

Mjolnir bị vỡ bởi Loki

Trong Thor Vol 2, số thứ 80 , "Ragnarok, Part the First", Thor đã reset lại toàn bộ timeline và biến bản thân mình trở thành Jake Olson để trở thành con người. Loki đã đi ngược lại thời gian và tìm ra được lò rèn nơi tạo ra Mjolnir và tạo ra vài phiên bản khác (dù yếu hơn) của búa thần Mjolnir để đánh nhau với người dân ở Asgard.

Những chiếc búa thần Mjolnir thuộc dạng "hàng fake" này tất nhiên không thể bằng được búa thật và đã bị vỡ ngay khi chạm trán với những thứ vũ khí khác, tạo ra hàng loạt vụ nổ khủng khiếp. Thor không thể chống lại những cuộc tấn công này nên đã phải về Trái Đất, nhờ nhóm Avengers tới giúp đỡ.

Perrikus cắt đôi búa thần Mjolnir

Trong Thor Vol 2, Số thứ 11 "The Dark Waters, Part 1", Perrikis đã phát hiện ra rằng Thor vẫn sống và đã lập ra một kế hoạch để dụ anh ta quay trở lại Asgard. Thor lúc này đang trong quá trình tìm kiếm lại bản ngã con người của mình, Jake Olson và đã quyết định rằng mình sẽ phải một lần nữa đối đầu với vị thần bóng tối này.

Jake sau đó đã biến lại trở thành Thor, trở về Asgard thì mọi chuyện đã quá muộn, Thần Bóng Tối đã phá hủy cả thành phố này. Trong cuộc chiến với Perrikus, Thor thường xuyên rơi vào thế hạ phong và bị hắn ta đánh ngã hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì trong một pha ném búa thần về phía Perrikus, Thor đã phải bất ngờ khi hắn ta cắt luôn búa thần Mjolnir ra thành 2 mảnh.

Mjolnir bị phá hỏng bởi Celetial

Trong Thor số 388, Thor đã đến vùng đất Pandora, một hành tinh do Pegas điều khiển, người đã cố gắng để đánh nhau với Exitar để chiếm lại hành tinh yêu quý của mình. Nếu Pegas thua, cả hành tinh này sẽ bị hủy diệt và Thor đã quyết định sẽ giúp Pegas chiến đấu để giành lại tự do cho chính hành tinh này.

Tuy nhiên, Thor đã không ngờ được rằng Celetial mạnh hơn anh ta rất nhiều và Thor phải vận dụng hết tất cả sức mạnh của mình với mong muốn xuyên được búa thần Mjolnir qua được lớp giáp dầy của Celestial. Kết quả là Mjolnir không thể chịu được chấn động và đã bị vỡ nát ngay sau đó.

Mjolnir bị bốc hơi

Mjolnir được rèn từ lõi của một ngôi sao đã chết và nó cũng là thứ vô cùng cứng cáp, đủ sức để đối đầu với rất nhiều vũ khí khác trong thế giới Marvel. Ấy vậy mà trong một số lần chính búa thần Mjolnir của chúng ta cũng đã bị bốc hơi theo đúng nghĩa đen khiến tất cả mọi người xung quanh phải kinh ngạc.

Cụ thể thì trong Avengers số 215, Quicksilver đã cố gắng ăn trộm cây đũa thần của Molecule Man để hắn không tập trung năng lượng lại được. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại khiến Quicksilver phải về cầu cứu nhóm Avengers và khi Thor xuất hiện thì Mjolnir của anh đã bị Molecule Man phá hỏng chỉ trong một nốt nhạc.