"Boy gank tem" của Longzhu tiết lộ lý do vẫn dùng tướng đấu sĩ trong khi hiện giờ là meta tank

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/08/2017 07:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là nội dung cuộc họp báo sau trận đấu với Longzhu Gaming sau khi đánh bại SKT T1 để lên ngôi vương tại LCK mùa Hè 2017.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 26/8, trận chung kết LCK mùa Hè 2017 được cả thế giới mong chờ giữa 2 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc - Longzhu Gaming và SK Telecom T1 đã diễn ra. Với màn lật đổ không thể thuyết phục hơn với tỷ số 3-1, Longzhu đã đánh bại SKT T1 để lên ngôi vô địch. Với chiến thắng này, Longzhu không chỉ giành được danh hiệu cao nhất của mùa Hè mà còn ghi tên mình vào danh sách tham gia CKTG 2017 cùng tư cách hạt giống số 1 của LCK.

Dưới đây là nội dung cuộc họp báo sau trận đấu.

Chúc mừng vì đã giành chiến thắng trong trận chung kết. Hãy chia sẻ ngắn gọn cảm nghĩ của các bạn.

Kim "Khan" Dong-ha: Tôi rất vui vì thắng trận chung kết. Tôi sẽ cố gắng hơn để trở thành tuyển thủ hàng đầu của mùa giải tới.

Moon "Cuzz" Woo-chan: Tôi vui vì giành chức vô địch cùng với đội tuyển đầu tiên mình gia nhập. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một tuyển thủ giỏi.

Kwak "Bdd" Bo-sung: Tôi vui vì chúng tôi có mặt tại CKTG. Tôi cảm thấy mình còn có thể chơi tốt hơn nữa trong ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và hứa rằng sẽ làm tốt hơn.

Kim "Pray" Jong-in: Tôi vui vì đã giành được chiến thắng trong loạt trận hôm nay cùng những màn trình diễn tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên những đứa trẻ của chúng tôi chơi ở sân khấu lớn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi giành chiến thắng hôm nay là vì điều đó, họ không sợ hãi chút nào.

Kang "GorillA" Beom-hyun: Tôi vui vì đã giành chiến thắng trong mùa Hè này, sau khi giành chiến thắng ở mùa Hè năm ngoái. Cảm thấy rất thoải mái khi có đồng đội mạnh ở các đường khác. Bây giờ, thay vì nhớ rằng KT là đội tuyển của mùa Hè, các bạn hãy nhớ rằng Pray-GorillA là bộ đôi của mùa Hè.

HLV trưởng Kang "Hirai" Dong-hoon: Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời. Tôi rất phấn khởi và không ngừng suy nghĩ về những điều đã trải qua để có được ngày hôm nay. Tôi thực sự hạnh phúc và nghĩ rằng, đây là một sự khởi đầu mới của chúng tôi.

HLV Kim Jung-soo: Giai đoạn mùa Xuân năm nay không được tốt lắm. Tôi mừng vì chúng tôi đã tìm được những tuyển thủ giỏi trong mùa Hè này. Tôi vui vì chúng tôi đã có mặt tại CKTG - giải đấu mà đội nào cũng mơ ước được đến. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và cố gắng hết sức tại CKTG.

HLV Choi Seung-min: Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi muốn duy trì đà này tới CKTG. Tôi rất biết ơn các tuyển thủ của mình vì đã tin tưởng ban huấn luyện trong giai đoạn cấm chọn.

(Hỏi Pray và GorillA) Thời điểm nào các bạn biết rằng hôm nay mình sẽ chiến thắng?

GorillA: Chúng tôi biết mình sẽ giành chiến thắng sau ván 1. Tôi nghĩ hôm nay là ngày của chúng tôi khi chiến thắng ván đấu đó.

PraY: Tôi đồng ý rằng chúng tôi đã có những lợi thế như GorillA nói sau khi thắng ván 1 và 2, tôi không nghĩ rằng chúng tôi làm được điều đó. Sau khi bị mất cảnh giác ở ván 3, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng ván 4 vì chúng tôi cấm chọn tốt hơn.

(Hỏi Bdd) Bạn đã đứng vững trước mặt Faker ở giai đoạn đi đường đấy chứ.

Bdd: Tôi cảm thấy lo lắng trước khi bắt đầu trận đấu này. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi vẫn cần phải thi đấu với sự can đảm của mình. Tôi luôn nghĩ rằng Faker là một tuyển thủ giỏi, anh ấy gây áp lực lớn ở đường giữa và khu vực rừng, nhưng tôi không bị anh ấy đe dọa trong các tình huống khác.

(Hỏi Pray) Sau khi chia tay với Najin và ROX, bây giờ bạn đã có danh hiệu với Longzhu.

PraY: Tôi nghĩ năm nay sẽ không phải là năm mà mình có thể mong đợi giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi làm được điều đó vì đồng đội của tôi rất xuất sắc.

(Hỏi Khan) Bạn đã không sử dụng các tướng tank phù hợp với meta. Thay vào đó, bạn đã chơi Jax, Camille và Jayce. Tại sao vậy?

Khan: Ngay cả trong một metagame có lợi cho tướng tank, cũng chỉ có một vài tướng. Vì chúng tôi có thể cấm 5 tướng nên tôi nghĩ rằng mình có thể chơi các đấu sĩ miễn là các tướng tank khả thi bị cấm. Tôi rất tự tin với các tướng đấu sĩ, đó là cách chúng tôi tiếp cận giai đoạn cấm chọn.

Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng trong ván 4 nếu chúng tôi có thể làm được những gì mà SKT T1 đã làm trong ván 3, nhưng với Jayce.

(Hỏi Cuzz) Bạn cảm thấy thế nào khi giành chiến thắng ngay lần đầu tiên trở thành game thủ chuyên nghiệp?

Cuzz: Tôi cảm thấy rất lo lắng trước khi bắt đầu giai đoạn mùa Hè. Tôi không biết nhiều về các trận đấu team. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhanh vì những người đồng đội của tôi có kinh nghiệm và sự mạnh mẽ của bản thân. Tôi cảm thấy như mình có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc rất nhanh nhờ chiến thắng ngày hôm nay.

(Hỏi Cuzz) Bạn đã gửi yêu cầu tạm dừng trận đấu do "nhầm lẫn". Điều đó xảy ra như thế nào?

Cuzz: Tôi đã nhầm lẫn khi ấn Tab để xem bảng điểm trong khi vẫn giữ nút Alt để ping, điều đó khiến tôi bị thoát ra khỏi màn hình trò chơi. Phải mất thời gian để trở lại trò chơi khi sử dụng chế độ toàn màn hình, đó cũng là một khoảnh khắc quan trọng bởi Bdd yêu cầu tôi hỗ trợ cho đường giữa. Vì vậy tôi nhanh chóng xin tạm dừng.

(Hỏi PraY): Bạn là một tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm. Làm thế nào mà bạn vẫn có thể giữ được phong độ?

PraY: Kể từ khi trở thành một tuyển thủ, tôi nhận ra rằng mình phải biết ơn bản thân vì là một tuyển thủ. Tôi muốn thi đấu trong khi vẫn đang được bao quanh bởi tiếng hò reo của người hâm mộ một lần nữa. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ bị phân tâm nữa. Tôi đã nghỉ ngơi trong giấc ngủ khi tôi cảm thấy mình chơi tệ hơn một chút. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi có thể giữ được phong độ.

(Còn tiếp)