Boruto: Sarada Uchiha chính thức kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt

Mirikatoji  - Theo Helino | 23/11/2019 10:30 AM

Hậu duệ nữ cuối cùng của gia tộc Uchiha - Sarada đã được "nâng cấp" đôi mắt của mình lên 3 tomoe trong chapter mới nhất khiến các fan vô cùng phấn khích.

Có thể thấy Sharingan chính là huyết kế giới hạn làm lên tên tuổi của gia tộc Uchiha bởi chỉ những thành viên mang dòng máu Uchiha mới có thể sử dụng nhẫn thuật này.

Người nào thức tỉnh được đôi mắt Sharingan cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ sở hữu những sức mạnh to lớn như nhìn thấy chakra, nhìn rõ các chiêu thức của đối phương kể cả ảo thuật, thể thuật hay nhẫn thuật, sao chép thuật và dùng ảo thuật thôi miên địch thủ.

Boruto: Sarada Uchiha chính thức kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt - Ảnh 1.

Sau khi series Naruto kết thúc thì Sasuke được biết đến là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha . Sang đến series Boruto, Sasuke đã kết hôn với Sakura và có một cô con gái tên là Sarada . Chính vì vậy hiện tại cô đang là nữ hậu duệ cuối cùng của gia tộc danh tiếng này.

Không hổ danh mang trong mình dòng máu Uchiha thì Sarada cũng mang trong mình những khả năng đặc biệt. Cô đã đánh thức được Sharingan của mình khi mới 11 tuổi. Nhờ có Sharingan, Sarada đã có màn thể hiện rất tuyệt vời hơn trong cuộc thi Chunin được tổ chức tại làng Lá.

Boruto: Sarada Uchiha chính thức kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt - Ảnh 2.

Con mắt Sharingan cho phép Sarada có được những khả năng đặc biệt như sức mạnh thôi miên và tạo ảo thuật giống như bất cứ thành viên nào của gia tộc Uchiha. Điều này đã khiến Sarada trở thành một những thế hệ tiếp theo mạnh mẽ nhất trong Boruto.

Tuy nhiên điều khiến mọi người phấn khích nhất là mới đây trong chapter 40 của manga thì Sarada dường như đã kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt. Sự thức tỉnh này đến từ việc các thành viên của hội Kara bắt đầu cuộc chinh phạt của mình, trong tình huống nào đó Sarada đã kích hoạt hoàn chỉnh con mắt thần sầu của gia tộc và sử dụng chúng để chống lại đợt tấn công của kẻ thù.

Boruto: Sarada Uchiha chính thức kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt - Ảnh 3.

Như chúng ta đã biết khác với những huyết kế giới hạn khác, Sharingan không thể nào do luyện tập mà có được. Muốn khai nhãn được Sharingan, người sở hữu phải có một cú sốc tâm lý nào đó để tác động, có thể là chuyện vô cùng đau đớn về tâm lý hoặc tình huống khẩn cấp nào đó.

Sức mạnh đầu tiên của Sharingan được thể hiện là một phẩy trên đôi mắt, tượng trưng cho cấp độ yếu nhất. Và nếu thường xuyên chăm chỉ luyện tập và cố gắng thúc đẩy ham muốn của bản thân, Sharingan sẽ được nâng cấp lên từng dấu phẩy trong đôi mắt. Và cấp độ một của Sharingan sẽ kết thúc khi đôi mắt có đủ ba dấu phẩy. Đây là dạng cao nhất của Sharingan căn bản.

Boruto: Sarada Uchiha chính thức kích hoạt được Sharingan hoàn chỉnh với 3 tomoe ở cả 2 mắt - Ảnh 4.

Với việc thức tỉnh được 3 tomoe ở cả 2 mắt của mình thì Sarada đã chính thức hoàn thiện được Sharingan của mình. Từ đây cô có thể sử dụng được nhiều sức mạnh khủng của huyết kế giới hạn mạnh mẽ này.

Thật là háo hức khi được chứng kiến nguồn sức mạnh mới của Sarada đúng không nào? Hãy cùng chờ đón theo dõi nhé.