Bom tấn Black Desert sắp có server Đông Nam Á, game thủ Việt có thể chơi mà không sợ chặn IP

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2017 06:18 PM

Mới đây, tại sự kiện ChinaJoy 2017 thì chính đại diện của PearlAbyss - Đơn vị phát hành tựa game online bom tấn Black Desert đã bất ngờ tiết lộ rằng họ đang ấp ủ ra mắt server dành riêng cho khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, tại sự kiện ChinaJoy 2017 thì chính đại diện của PearlAbyss - Đơn vị phát hành tựa game online bom tấn Black Desert đã bất ngờ tiết lộ rằng họ đang ấp ủ ra mắt server dành riêng cho khu vực Đông Nam Á.

Thật vậy, theo đó thì phiên bản Closed Beta của Black Desert dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ được mở vào cuối năm 2017 này. Phiên bản Đông Nam Á của Black Desert sẽ hỗ trợ 3 loại ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Thái Lan.

Tất nhiên, phiên bản Đông Nam Á của Black Desert sẽ không giới hạn IP của các quốc gia trong khu vực này, và nhiều khả năng game thủ Việt có thể thoải mái tham gia chơi, chứ không còn bị chặn IP như phiên bản Black Desert đang được phát hành dành riêng cho Bắc Mỹ và Châu Âu như trước kia.

Thật vậy, mặc dù Black Desert đã được phát hành phiên bản tiếng Anh tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng đây lại là phiên bản có khóa IP, chỉ dành riêng cho game thủ trong khu vực này mà thôi.

Nếu như bạn chưa biết thì Black Desert là tựa game online giới thiệu đến người chơi một thế giới mở rộng lớn, cho phép game thủ có thể tự do khám phá, di chuyển qua lại giữa tất cả các vùng đất. Điều đặc biệt hơn là nhờ nền đồ họa đẹp, bản đồ trong Black Desert được thiết kế rất đẹp, kĩ lưỡng với nhiều đặc điểm để người chơi có thể khám phá, ví dụ như các loại nguyên liệu phân bố rải rác trên bản đồ, thứ mà người chơi có thể thu thập để chế đồ, trang bị hay thực hiện nhiệm vụ.

Black Desert cung cấp cho người chơi hệ thống semi non-target cho người chơi, có những skill bạn có thể non-target, nhưng có một số skill lại yêu cầu người chơi phải target vào mục tiêu để thực hiện (giống như Blade and Soul).

Bên cạnh đó, các thao tác như né đòn, nhảy... cũng được đưa vào để giúp người chơi có thể "counter" lại các đòn tấn công của đối phương. Game hiện cung cấp 4 lớp nhân vật là Archer, Mage, Knight và Dwarf.

Nhìn chung, có thể thấy rằng việc thực hiện các nhiệm vụ trong Black Deset cũng tương đương với việc đi săn đồ vậy. Ngoài ra, việc hoàn thành nhiệm vụ cũng giúp bạn có thể mở được thêm nhiều nhiệm vụ mới, với giá trị phần thưởng lớn hơn.

Một điểm nhấn trong hệ thống nhiệm vụ của Black Desert là các loại nhiệm vụ bạn nhận được từ các "Black Spirit", nơi mà bạn có thể nhận được các điểm cộng để tăng skill chứ không chỉ đơn thuần là tiền và vật phẩm thông thường.

Tất nhiên, các loại nhiệm vụ Black Spirit sẽ có yêu cầu cao hơn, khi không chỉ đòi hỏi bạn phải tiêu diệt một số lượng quái vật nhất định, mà là hẳn một cứ điểm nhất định như một công trình, vật thể nào đấy trên bản đồ, vốn được bảo vệ bởi quái vật xung quanh.

Trong Black Desert, nhân vật có thể được được trang bị tới 12 đồ, bao gồm 2 loại vũ khí, 4 loại giáp và 6 đồ phụ (khuyên tai, nhẫn, vòng cổ...). Tuy nhiên, Black Desert lại không cung cấp tính năng cường hóa trang bị mà thay vào đó, người chơi sẽ chỉ có thể "socket" ép thêm ngọc tăng chỉ số phụ cho trang bị của mình, vốn được biết đến là các "Black Stone".

Ngoài việc tăng thêm các điểm stats cho trang bị (sức mạnh, HP, giáp...), các Black Stone còn có thể tăng thêm tỷ lệ rơi đồ, rơi tiền từ quái vật, giảm thiểu khả năng bị đánh lùi, choáng... Các loại Black Stone này người chơi có thể kiếm được từ việc đánh quái, làm nhiệm vụ...