Bộ tranh "thủy mặc" độc nhất vô nhị về các nhân vật trong anime và game

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2016 04:45 PM

Một họa sĩ người Hà Nam, Trung Quốc có bút danh "Cực Hạn Chi Đạo" đã sử dụng phong cách nghệ thuật này để phác họa hình ảnh hết sức đặc sắc về những nhân vật của văn hóa ACG (anime-comic-game) đương đại.

Tranh thủy mặc là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc, trong đó cái tên "thủy mặc" bao gồm hai yếu tố: Thủy (水) là nước và Mặc (墨) là mực. Tranh thủy mặc là loại hình phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa thời xa xưa và được lưu truyền cho tới tận ngày nay, cho dù không còn được phổ biến như trước. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa lá, phong cảnh, chim thú, con người... và thường kèm theo thơ chữ Hán, một phong cách nghệ thuật cổ điển của văn hóa phương Đông.

Mới đây, một họa sĩ người Hà Nam, Trung Quốc có bút danh "Cực Hạn Chi Đạo" đã sử dụng phong cách nghệ thuật này để phác họa hình ảnh hết sức đặc sắc về những nhân vật của văn hóa ACG (anime-comic-game) đương đại, mang tới những bức tranh độc nhất vô nhị:

Sự thật “xấu xí” về mức giá game xịn 1,3 triệu đồng thời nay