Bỏ tiền túi mua đi, sẽ không có crack Doom cho game thủ Việt đâu

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/05/2016 03:42 PM

Chúng tôi buộc phải khẳng định với các bạn game thủ hâm mộ Doom đang chờ crack rằng, nếu muốn chơi Doom, bạn sẽ phải mua key

Cuối cùng thì Doom, phần thứ 4 của series game hành động kinh dị đình đám đến từ id Software đã chính thức ra mắt. Có người cảm thấy gameplay của trò chơi vẫn chưa đủ dồn dập so với những người tiền nhiệm mà lý do chủ yếu nằm ở những pha kết liễu quay chậm, số khác lại cho rằng công thức quen thuộc của Doom phải có sự thay đổi để thích nghi với thời đại chứ không thể mãi dập khuôn như cũ. Vấn đề này thuộc về cảm nhận của từng cá nhân và để quyết định xem Doom có hấp dẫn hay không, chúng ta không có cách nào khác là tự mình trải nghiệm trò chơi khi nó ra mắt chinh thức.

Một điểm mới lạ ở Doom so với những người tiền nhiệm của mình là game thủ có thể tìm kiếm những vật phẩm xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ mang tên gọi "Demon Rune" với khả năng biến đổi người chơi thành quỷ dữ với sức mạnh vượt trội. Nếu như ở các trailer lần trước chúng ta đã thấy nhân vật hóa thân thành loài quỷ Revenant bằng Demon Rune thì trong những hình ảnh mới lần này, anh ta thậm chí còn trở thành một con Cyber Demon khổng lồ, dễ dàng "đàn áp" những địch thủ vẫn còn trong lốt người thường.

Cũng chính vì đã tay, chơi vui, mà chuyện game thủ ngồi một chỗ chờ crack của Doom ra mắt và tải miễn phí trên mạng về chơi hiện đang là thực tế đang diễn ra. Thế nhưng, chúng tôi buộc phải khẳng định với các bạn game thủ hâm mộ Doom đang chờ crack rằng, nếu muốn chơi game, bạn sẽ chỉ có một cách duy nhất đó là mua key bản quyền trên Steam về tài khoản của mình, tải game mới chơi được.

Vì sao lại như thế? Rất đơn giản, Doom được Denuvo bảo vệ. "Denuvo là gì? Nghe quen quen?" Kể từ khi Denuvo chính thức ra mắt, những nhóm crack game trên toàn thế giới đã sống dở chết dở với những tựa game bom tấn được phát hành trong khoảng nửa năm trở lại đây. Denuvo đã trở thành một trong số những cơn ác mộng của cộng đồng những lập trình viên đang hoạt động trong các nhóm crack game như Reloaded hay CODEX.

Mới cách đây khoảng vài năm thôi, tình trạng game lậu ra mắt còn sớm hơn game bản quyền là chuyện quá đỗi bình thường đối với giới game thủ. Nhưng kể từ khi hệ thống bảo mật Denuvo ra mắt, việc bẻ khóa game bắt đầu trở nên khó khăn hơn, từ vài tháng như Dragon Age: Inquisition đến bất khả thi như FIFA 16 và Just Cause 3.

Vẫn có thể xảy ra trường hợp tệ nhất, giống như lúc Metal Gear Solid V, một tựa game khác cũng sử dụng Denuvo nhưng đã bị crack từ rất sớm. Thế nhưng đây chỉ là một trong số những trường hợp cá biệt hiếm hoi mà thôi.