BLV Hoàng Luân buông lời phũ phàng về thành tích ASIAD của LMHT Việt, fan ngẫm lại đúng vô cùng

Nam Minh  Phụ Nữ Mới | 03/10/2023 10:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nam BLV danh tiếng có những nhận xét về thành tích ASIAD của LMHT Việt.

Vừa qua, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam đã hoàn thành hành trình tại ASIAD. Tất nhiên, với việc phải đối đầu với các đối thủ mạnh từ vòng Bán kết trở đi, Việt Nam đã không thể có được tấm huy chương nào. Đây là điều có thể phần nào dự đoán từ trước. Chưa kể, các tuyển thủ Việt Nam cũng có một trận đấu rất hay trước dàn sao đến từ LPL, thậm chí là suýt thắng. Đối với khán giả VCS, màn thể hiện ở trận cuối cùng của các tuyển thủ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi.

LMHT Việt Nam có màn thể hiện rất tốt trước Trung Quốc trước khi kết thúc hành trình ASIAD

LMHT Việt Nam có màn thể hiện rất tốt trước Trung Quốc trước khi kết thúc hành trình ASIAD

Tuy nhiên, được khen ngợi không có nghĩa đó là một kết quả để người hâm mộ Việt Nam có thể vui vẻ, thoải mái. Bởi lẽ, ngay cả trong trận đấu đó, dù từng có lúc nắm nhiều lợi thế, nhưng các tuyển thủ Việt Namcuối cùng vẫn để thua dàn sao đến từ LPL. Chênh lệch trình độ là điều có thể thấy rõ nhưng chắc chắn, đó không phải là lí do để biện minh cho thất bại. Nhất là khi ở ngay ván 1, chính các tuyển thủ Việt Nam đã cho LPL thấy họ không dễ đánh bại chút nào.

Nhưng ngay cả trong khi nắm nhiều lợi thế thì các tuyển thủ Việt Nam cũng thất bại chung cuộc

Nhưng ngay cả trong khi nắm nhiều lợi thế thì các tuyển thủ Việt Nam cũng thất bại chung cuộc

Đối với riêng BLV Hoàng Luân, anh thừa nhận bản thân không hài lòng với những gì mà các tuyển thủ LMHT Việt thể hiện ở Hàng Châu. Trong một buổi stream gần đây, nam BLV thẳng thắn đặt câu hỏi: "Tại sao các tuyển thủ Việt cứ phải để đến khi không còn bất kỳ mục tiêu nào tranh đấu thì mới chịu thể hiện một cách tốt nhất?". Theo nam BLV, điều này đã lặp đi lặp lại không ít lần trong quá khứ. Và lần gần đây nhất (trừ ASIAD ), không cần ai nhắc thì khán giả VCS cũng còn nhớ, chính là chiến thắng của GAM Esports trước Top Esports tại Chung kết thế giới 2022, khi VCS đã gần như chắc chắn bị loại.

BLV Hoàng Luân thẳng thắn về việc các tuyển thủ Việt Nam phải đến khi hết mục tiêu mới đánh thực sự ra trò

BLV Hoàng Luân thẳng thắn về việc các tuyển thủ Việt Nam phải đến khi hết mục tiêu mới đánh thực sự ra trò

Thậm chí, nam BLV còn phũ phàng hơn khi thừa nhận: "Kể cả khi đưa một đội yếu nhất của VCS vào đánh, thì kết quả là Việt Nam vẫn sẽ đứng top 4". Rõ ràng, dù đây là một nhận xét có phần hơi nặng, nhưng trên thực tế, phải đến tận trận gặp Đài Bắc Trung Hoa thì Việt Nam mới có đối thủ đủ mạnh. Ngay cả Nhật Bản thì trừ Yutapon , còn lại đều là những cái tên không thể sánh được với dàn sao VCS.

Thậm chí nam BLV cho rằng kể cả đội yếu nhất VCS thì ra ASIAD vẫn được top 4 nên kết quả không thực sự đáng mừng cho lắm

Thậm chí nam BLV cho rằng kể cả đội yếu nhất VCS thì ra ASIAD vẫn được top 4 nên kết quả không thực sự đáng mừng cho lắm

Trên thực tế, tâm lý luôn là vấn đề lớn nhất của các tuyển thủ Việt Nam , ngay cả với những cái tên như Levi hay Kiaya, Kati. Một sức ép vô hình luôn khiến các tuyển thủ VCS vấp ngã vào những thời khắc quan trọng nhất. Nhận định của BLV Hoàng Luân có thể phũ phàng, nhưng rõ ràng các tuyển thủ Việt hiện tại chỉ tỏa sáng khi họ không còn mục tiêu. Đó rõ ràng không phải ưu điểm và chắc chắn không thể giúp VCS tiến xa tại đấu trường quốc tế.