Bleach: 5 captain mạnh nhất trong lịch sử Gotei 13

ChubyWTF  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2017 04:26 PM

Bleach
18/06/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Luôn là một phần cốt lõi không thể thiếu của Bleach, đội quân Shinigami: Gotei 13 là đội quân tập hợp Shinigami được Genryuusai Yamamoto Shigekuni thành lập khoảng hơn 2000 năm trước những sự kiện chính xảy ra trong Bleach. Đứng đầu Gotei 13 là 13 đội trưởng đứng đầu 13 phân khu khác nhau với những nhiệm vụ, cũng như đặc điểm riêng biệt.

Để trở thành một trong những đội trưởng của Gotei 13, một Shinigami phải đạt được một trong ba điều kiện sau:

- Phải sử dụng được Bankai, và phải có ít nhất 3 đội trưởng đương nhiệm cộng với Tổng chỉ huy chứng kiến khả năng sử dụng Bankai. Đây là phương pháp thông dụng nhất đối được sử dụng để chọn ra một Đội trưởng của Gotei 13.

- Phải được ít nhất 6 Đội trưởng đương nhiệm tiến cử, và trong số những Đội trưởng còn lại, phải có ít nhất 3 người tán thành việc tiến cử này.

- Đánh bại được một Đội trưởng đương nhiệm với 200 người dưới quyền của Đội trưởng đó chứng kiến. Đây là phương pháp bị khinh rẻ nhất trong 3 phương pháp trở thành Đội trưởng của Gotei 13 vì nó bị coi là quá man rợ. Phương pháp này lại có lợi thế là ngay cả khi một Shinigami không thể sử dụng Bankai, nhưng vẫn có những phương pháp đặc biệt để chiến đấu thì vẫn có thể chứng minh bản thân đã đủ khả năng để lãnh đạo một phân đội của Gotei 13. Trường hợp duy nhất được ghi nhận đã trở thành một Đội trưởng nhờ phương pháp này là của Kenpachi Zaraki.

Mỗi đội trưởng của Gotei 13 lại sở hữu một sức mạnh, đặc điểm khác nhau; và rất hiếm khi 2 đội trưởng của Gotei 13 đối đầu với nhau, nên thật sự rất khó phân định thứ hạng sức mạnh của Gotei 13. Tuy nhiên, qua những tình tiết của mạch truyện, chúng ta có thể tạm thời xếp hạng 5 nhân vật mạnh nhất của Gotei 13 xuyên suốt hơn 2000 năm tồn tại cho đến thời điểm câu chuyện của Bleach diễn ra như sau:

5. Shunsui Kyoraku

Khi Lão tướng Yamamoto qua đời, Shunsui đã lập tức được cử ra lãnh vị trí Tân Tổng chỉ huy của Gotei 13. Mặc dù trong suốt mạch truyện, Shunsui Kyoraku vẫn luôn được miêu tả như một gã trung niên lười biếng, yêu hòa bình nhưng rõ ràng không một ai trong Gotei 13 nghi ngờ gì về sức mạnh cũng như tư cách của Shunsui.

Shunsui thật sự rất ít khi xuất hiện trong Bleach, tuy nhiên, qua những lần ngắn ngủi góp mặt của vị Tân tổng chỉ huy này, ta có thể thấy rõ anh là một kiếm khách có trình độ cao, ngoài ra Kido (Ám thuật) hay Shunpo ( Thuấn bộ) cũng được Shunsui thuần thục. Trong trận chiến với Espada mạnh nhất, Coyote Starrk, Shunsui chiến thắng mà không cần vận đến Bankai.

Dù nói về sức mạnh, kỹ thuật hay chiến thuật, Shunsui Kyoraku cũng vô cùng xứng đáng lọt vào top 5 Đội trưởng mạnh nhất của Gotei 13.

4. Retsu Unohana (aka Yachiru Onohana)

Trước khi trở thành một trong 13 người lãnh đạo Gotei 13, Unohana từng là một tội phạm khát máu ở Soul Society. Unohana là người đầu tiên có được danh hiệu Kenpachi, danh hiệu dành cho Shinigami mạnh nhất. Mặc dù danh hiệu Kenpachi đã chuyển sang cho Zaraki một cách xứng đáng, nhưng không thể phủ nhận rằng Onohana vẫn là một Đội trưởng rất mạnh của Gotei 13.

Onohana được Tenjiro Kirinji của đội cận vệ truyền cho thuật chữa thương, và trước khi qua đời sau quá trình huấn luyện Kenpachi Zaraki, Onohana đang giữ chức đội trưởng của Phân đội số 4, đồng thời là người có thuật chữa thương mạnh nhất của Gotei 13.

Di sản lớn nhất mà Retsu Onohana để lại là Kenpachi Zaraki. Trong chương cuối của Bleach về trận chiến 1000 năm với Quincy, Onohana đã truyền lại cho Zaraki kiếm thuật cũng như góp phần giúp Zaraki khai mở được Bankai.

3. Sosuke Aizen

Dù yêu hayghét hắn, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Aizen. Trong trận chiến chống lại Soul Society của mình, Aizen đã một mình hạ gục rất nhiều Đội trưởng, Đội phó, Visored (Những Shinigami có khả năng sử dụng Hollow), thậm chí là cả những Espada của chính hắn.

Chỉ trong một chiêu, Đội trưởng Phân đội 7 là Sajin Komamura đã bị Aizen hạ gục. Ngay cả khi bị tấn công đồng loạt bởi những Visored, Aizen cũng không hề hấn gì. Shunpo của hắn nhanh đến mức không một ai có thể bắt kịp. Ngay cả khi bị trói, giam xuống hầm ngục, Reiatsu của Aizen vẫn là một nguồn sức mạnh không thể thiếu trong trận chiến với lực lượng Quincy.

2. Kisuke Urahara

Tài năng lẫn trí tuệ của Kisuke Urahara có thể được coi là đứng đầu Gotei 13, cho dù anh mới xuất hiện trong một khoảng thời gian không dài, và cũng chỉ giữ chức Đội trưởng phân đội 12 trong khoảng 9 năm.

Urahara là một trong những Shinigami thuần thục Ám thuật nhất, cũng như việc sở hữu tốc độ sánh ngang với Yoruichi, Đội trưởng tiền nhiệm của Phân đội 2 – nổi tiếng với tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, điểm mạnh khác của Urahara là những công cụ được anh phát mình ra để phục vụ chiến đấu. Ngay cả Aizen cũng phải thừa nhận rằng nếu không sử dụng Hogyoku, hắn chắc chắn không thể vượt qua nổi Urahara.

Một điểm khác cho thấy Urahara rất mạnh, đó là cái tên Kisuke Urahara cũng xuất hiện trong bảnh danh sách về 5 nguồn sức mạnh đặc biệt có thể cản trở kế hoạch của Yhwach .

1. Genryuusai Yamamoto Shigekuni

Mặc dù đã qua đời trong cuộc chiến với Yhwach, Yamamoto vẫn là người mạnh nhất từng đứng trong hàng ngũ Gotei 13.

Trong công cuộc sáng lập Gotei 13, Yamamoto đã đánh bại Kenpachi thời bấy giờ là Unohana. Và trong suốt hơn 2000 năm tồn tại, Gotei 13 chỉ có duy nhất một tổng chỉ huy cho đến khi lão tướng Yamamoto qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc chưa có bất kỳ Shinigami nào có thể vượt qua Yamamto để dành chức Tổng chỉ huy trong suốt hơn 2000 năm.


Dù là Aizen, hay Yhwach, chưa một ai dám đối đầu trực tiếp với Lão Tổng chỉ huy Yamamoto.

Dù là Aizen, hay Yhwach, chưa một ai dám đối đầu trực tiếp với Lão Tổng chỉ huy Yamamoto.