Bị vu oan lừa đảo, King Of War đăng đàn phản pháo: Nhà Tôi Chẳng Có Gì Ngoài Uy Tín

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2016 05:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau khi bị "vu oan" và nhận những thông tin không chính xác. King Of War đã có những phản pháo rất tức giận trên trang cá nhân của mình.

Như các bạn đã biết, Cày Thuê hiện vẫn đang là vấn nạn lớn nhất mà máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam phải đối mặt. Càng nóng hơn khi mà thời gian gần đây, xuất hiện những tuyển thủ chuyên nghiệp tuyên bố giải nghệ, chuyển sang.. Cày Thuê.


King Of War, Henry rồi cả Tikk đang lựa chọn con đường sự nghiệp tiếp theo của mình là cày thuê.

King Of War, Henry rồi cả Tikk đang lựa chọn con đường sự nghiệp tiếp theo của mình là cày thuê.

Scandal này đã thực sự gây sốc với rất nhiều fan hâm mộ, cùng với đó hé lộ những góc khuất của thể thao điện tử Việt Nam. Khi mà vấn đề lương thưởng, cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp khó khăn, không đủ ăn chính là một trong những nguyên nhân chính đã đẩy những người như King Of War, Henry rồi cả Tikk phải bước vào con đường không có lối về.

Nhưng phải công nhận rằng, Cày Thuê mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, gấp hàng chục lần so với việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp trước kia. Như King Of War là một ví dụ điển hình, khi còn là một tuyển thủ dưới màu áo Full Louis. Anh chàng này thậm chí còn không có lương cứng, tất cả lương lậu chỉ trông mong vào giải thưởng từ đánh VCSA.Mà khi chia đều ra, mỗi tháng mỗi thành viên chỉ nhận được vài triệu đồng. Hiện tại, không tính từ cày thuê, số tiền mà King Of War thu được từ stream lẫn quảng cáo đã là rất khủng khiếp.


Cày thuê có thị trường cực lớn, thu lại nguồn lợi khổng lồ

Cày thuê có thị trường cực lớn, thu lại nguồn lợi khổng lồ

Còn nhớ Trâu Best Udyr, trong thời kỳ hoàng kim của mình, Thánh Cày Thuê một thời của Việt Nam kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Mà đó vẫn chưa phải là tất cả, các "ông trùm" còn kiếm chác rất nhiều từ việc buôn bán tài khoản Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Gần đây nhất, chúng ta phong thanh nghe được King Of War đã rao bán thành công một tài khoản full skin, có cả 3 bộ PAX với giá là... 50 triệu đồng.

Mới đây, rộ lên những thông tin liên quan đến việc King Of War lừa đảo. Khách hàng chuyển tiền mua account cho Thánh Cày Thuê Việt nhưng nhận lại chỉ là con số...0. Sự việc này đã được một số trang tin khác hấp tấp đưa lên. Tuy nhiên, vì không tin một game thủ kì cựu có tiếng như KoW lại làm ra chuyện dại dột vậy, chúng tôi đã quyết định tìm hiểu kỹ càng hơn trước khi đăng tải. Quả thực, càng điều tra chúng tôi càng nhận thấy chứng cứ mà "nạn nhân" tố cáo King Of War có phần không chính xác.

Cụ thể, game thủ Hồng Phất tự nhận đã gửi tiền cho King Of War. Anh chàng này chọn cách giao dịch bằng thẻ điện thoại. Tuy nhiên, có 1 chi tiết khá hài hước, anh chàng này gửi tiền mua account qua comment trên Fanpage? Một cách thức không hề khôn ngoan chút nào!


Gửi mã thẻ qua bình luận facebook???

Gửi mã thẻ qua bình luận facebook???

Chi tiết thứ 2 khiến người ta phải lưu tâm chính là Fanpage mà Hồng Phất giao dịch chỉ có 132 người thích. Đây rõ ràng là một fanpage mạo danh, tạo ra với mục đích lừa những game thủ nhẹ dạ cả tin.

Sau khi bị "vu oan" và nhận những thông tin không chính xác. King Of War đã có những phản pháo rất tức giận trên trang cá nhân của mình.


Nhà Tôi Chẳng Có Gì Ngoài Uy Tín

Nhà Tôi Chẳng Có Gì Ngoài Uy Tín

Sự việc này ngay lập tức là lời cảnh tỉnh với những game thủ muốn giao dịch tài khoản Liên Minh Huyền Thoại. Cả Garena và Riot đều không cấm những vụ giao dịch kiểu này. Tuy nhiên, chuyện an toàn và bảo mật, tránh bị lừa đảo là những vấn đề gamer Việt nên lưu tâm và để ý, tránh những mất mát không đáng có!