Bí mật về Power Rangers... thứ 06 mà bạn có thể chưa từng biết đến

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/10/2016 12:39 PM

Một số fan hâm mộ của Power Rangers có thể vẫn nghĩ rằng nhóm chỉ có 5 người nhưng thực thế thì vẫn còn một Ranger thứ 06 mang trang phục màu xanh lá.

Một số fan hâm mộ của Power Rangers có thể vẫn nghĩ rằng nhóm chỉ có 5 người nhưng thực thế thì vẫn còn một Ranger thứ 06 mang trang phục màu xanh lá. Tuy rằng trong phiên bản Power Rangers làm lại lần này, chúng ta vẫn chưa được gặp anh chàng này (gần như chắc chắn vì không có tên trong dàn cast cũng như poster phim) nhưng hãy cùng GameK điểm lại những điều thú vị về Ranger Xanh Lá bởi biết đâu trong phần 2 của phim, anh chàng này sẽ được xuất hiện thì sao.

Là Ranger thứ 06 đầu tiên

Ý tưởng về việc thêm một Ranger thứ 06 vào trong nhóm đã xuất hiện từ khá lâu rồi và được đưa vào hầu hết các series khác nhau. Bạn có một nhóm siêu nhân gồm 5 người, rồi sau đó phát hiện ra rằng còn có người thứ 06, người mang sức mạnh rất lớn, khiến cho 5 người kia cảm giác như vai trò của mình dần trở nên mờ nhạt. Mô tuýp này cứ thế lặp đi lặp lại trong đa phần các phim về Power Rangers.

Ngoại trừ trong Zyuranger, phần phim đầu tiên sử dụng ý tưởng về ranger thứ 06 đã giới thiệu anh chàng Ranger màu xanh lá này như một nhân vật phản diện tìm cách phá hủy cả team trước khi hối hận và... trở thành người tốt.

Dragon Shield

Nói về sự khác nhau giữa các phiên bản phim Power Rangers thì có lẽ phiên bản kì dị nhất phải kể đến chính là Dragon Shield bởi nó là một trong những phần phim khiến bạn nhận ra sự xuất hiện của Mighty Morphin Green Ranger dễ dàng nhất.

Ngoài việc các màn đánh đấm trong phim được làm với kĩ xảo tương đối dở tệ ra thì anh chàng Green Ranger của chúng ta còn phải mang theo một cái khiên khá... thô phía trước ngực. Và rồi khi Tommy trao lại nó cho Jason, anh chàng tỏ vẻ trân trọng đỡ lấy như thể nó là một vật trân quý trong khi tạo hình cực thô, xấu lại khiến cho khán giả được một phen thắc mắc.

Xanh thành Trắng

Và khi chúng ta nói đến Ranger màu xanh thì cũng có nghĩa là chúng ta đang nói đến Ranger Trắng. Khi được xuất hiện thì Ranger xanh Tommy đã nhanh chóng trở thành thành viên đắc lực nhất của team và chiếm được cảm tình của fan nhiều tới mức người ta không thể đẩy anh ta ra khỏi kịch bản của phim.

Về sau thì Tommy đã khoác lên người bộ trang phục màu trắng và trở thành leader của team. Tommy sau đó đã trở thành thủ lĩnh của nhóm trong một vài năm với một vài thiết kế trang phục khác nhau. Và như vậy thì khi nhắc tới siêu nhân màu xanh cũng có nghĩa là chúng ta nhắc tới Ranger trắng luôn đó.

Sự tha hóa của Ranger xanh lá

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của Power Rangers đó chính là khi các Siêu nhân của chúng ta vì một lý do nào đó bỗng có những hành động lạ lùng hay thậm chí là phát điên mà làm việc xấu. Đây cũng là một trong những nội dung được sử dụng nhiều hàng đầu trong các series phim về Power Rangers.

Trong Mighty Morphin Power Rangers, anh chàng siêu nhân Xanh Lá của chúng ta đã trở nên ác độc tới vài lần và trong một vài phần còn có cả các bản sao của mình do kẻ xấu tạo ra. Và thường thì phiên bản ác của Tommy - Power Ranger xanh lá luôn là đối thủ khó nhằn nhất.