Bị Garena "coi rẻ", đội tuyển LMHT chuyên nghiệp duy nhất còn lại của Hà Nội sẽ giải tán, chuyển sang đầu tư Dota 2?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2017 05:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vào sáng nay, "ông chủ" đứng đằng sau đội tuyển Ultimate, ông Đỗ Tiến Đăng bất ngờ đăng tải chiêu mộ thành viên, thành lập đội tuyển Dota 2.

Như chúng tôi đã đưa tin, VCSA Mùa Hè 2017 đã chính thức kết thúc giai đoạn vòng bảng. Bốn đội tuyển có số điểm tốt nhất sẽ phải bước vào vòng playoff. Tại đây, LMHT Việt Nam sẽ tìm ra ngôi vương cũng như hai suất đến với GPL Mùa Hè 2017 tại Thái Lan vào cuối tháng 8 này.

Trong bối cảnh GPL năm nay sẽ có hai suất đến với CKTG mùa 7, trong đó có 1 slot vào thẳng vòng bảng 16 đội. Vì vậy cuộc chiến ở những vòng đấu cuối cùng vòng bảng VCSA, cạnh tranh top 4 trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và chung cuộc, GAM, YG, Ehub United và FFQ của QTV. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Fanpage chính thức của VETV không có một status cực kỳ "gây war".


Đoạn status thiên vị rõ ràng của VETV, khi mà UTM cũng rất cố gắng và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên thế là không đủ để họ đi tiếp

Đoạn status "thiên vị" rõ ràng của VETV, khi mà UTM cũng rất cố gắng và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên thế là không đủ để họ đi tiếp

Theo đó vào tối ngày (06/08) vừa qua, sau khi đã có thông tin về đội cuối cùng lọt vào Top 4 MDCS Mùa Hè 2017, Vietnam Esports TV (VETV) đã có đăng tải một status có phần quá lố và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể đội tuyển UTM Esports. Ngay sau đó fanpage Vietnam Esports TV đã xóa status, nhưng "ông chủ" của UTM tỏ ra khá sốc và quyết định “trừng phạt” VETV bằng cách từ chối tham gia tất cả các hoạt động của VETV trong thời gian tới.

Vấn đề càng nóng hơn khi Ultimate là đội tuyển duy nhất của Hà Nội còn được thi đấu ở VCSA - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Sự "thiên vị" rõ ràng giữa FFQ và UTM khiến cho những fan hâm mộ miền bắc không khỏi bức xúc. Mặc cho VED đã đăng đàn xin lỗi, thế nhưng với nhiều người, lời xin lỗi này có phần quá muộn màng.

Vào sáng nay, "ông chủ" đứng đằng sau đội tuyển Ultimate, ông Đỗ Tiến Đăng bất ngờ đăng tải chiêu mộ thành viên, thành lập đội tuyển Dota 2. Ông Đăng khẳng định đội tuyển Dota2 của mình sẽ được hưởng những đãi ngộ cực tốt, không hề kém gì hai đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại và CS:GO.

Liệu việc thành lập team Dota2 có phải là động thái báo hiệu cho sự rút lui của Ultimate khỏi bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Nếu quả thật như vậy, đây thực sự là một tin buồn với fan hâm mộ LMHT Hà Nội.