Bị cướp Baron và Rồng liên tục trong trận chung kết, đây là những gì mà siêu sao LPL nói về Karsa

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2017 03:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với các siêu sao LPL sau khi đánh bại siêu sao LMS để lên ngôi vô địch 5v5 All-Star 2017.

Như bạn đọc đã biết, trận chung kết All-star 2017 giữa LMS và LPL đã diễn ra vô cùng kịch tính và chiến thắng dành cho LPL chỉ được phân định vào pha giao tranh cuối cùng của ván 5. Đây là một thành quả xứng đáng dành cho sự chuẩn bị kĩ càng của cả đội nói chung, và đặc biệt là nỗ lực của xạ thủ thiên tài Uzi.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với đội tuyển siêu sao LPL sau khi đăng quang ngôi vô địch All-Star 2017.

Uzi, trận chung kết quả thật vô cùng căng thẳng. Tôi nghe nói là bạn đang gặp phải chấn thương tay. Vậy bạn có gặp khó khăn gì khi chơi như vậy không?

Uzi: Ừm, nó rất căng thẳng. Đúng là tôi đang gặp chấn thương tay, nhưng tôi đã cố gắng không để ý đến nó.


Uzi cũng vừa lên ngôi ở giải solo 1v1 sau khi đánh bại Bjergsen với tỉ số 2-1

Uzi cũng vừa lên ngôi ở giải solo 1v1 sau khi đánh bại Bjergsen với tỉ số 2-1

HLV Firefox, anh đã động viên cả đội những gì khi tỉ số đang là 2-2?

FireFox: Tôi đã nói rằng “Đừng nghĩ đến việc đã để thua ở ván trước. Hãy tập trung vào ván tiếp theo“. Tôi cũng khuyên họ rằng hãy cứ chơi theo phong cách của chính mình, thay vì cố gắng kiềm chế bản thân để đánh theo cả đội.

Meiko, ai là người kêu gọi chính vậy?

Meiko: Chủ yếu là Mlxg và tôi. Mỗi khi Mlxg thông báo về đường rừng mà cậu ta sẽ dọn, tôi sẽ đưa ra lời kêu gọi về việc gank ở một đường nào đó.

957, loạt trận đã kéo dài đến ván 5. Bạn có cảm thấy mệt mỏi không?

957: Tôi cảm thấy thoải mái trong cả giải đấu. Nhưng đúng là tôi có cảm thấy hơi bực bội bởi các mục tiêu (Rồng/Baron) liên tục bị cướp.


Karsa đã lấy lại bản năng sát thủ của mình trong Meta tiền mùa giải 2018

Karsa đã lấy lại bản năng sát thủ của mình trong Meta tiền mùa giải 2018

Xiye, trong trận đấu hôm nay, đã có một pha mà bạn sử dụng cả 2 phép bổ trợ cùng chiêu cuối để cứu Mlxg. Mlxg có nói gì về pha đó không?

Xiye: Mlxg nói rằng “Hồi máu hay lắm, cảm ơn nhé“

Xiye, như 957 đã nói, đội bạn mất hơi bị nhiều Rồng/Baron vào ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về điều này? Và bạn có muốn lên kế hoạch để “trả đũa” không?

Xiye: Chúng tôi đã bị cướp nhiều lần trong suốt mùa giải LPL, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc lại bị cướp nhiều đến thế này ở đấu trường quốc tế. Sau đó, tôi đã khuyên bọn họ “Để không bị cướp, tôi nghĩ chúng ta không nên ăn bất cứ thứ gì khi Karsa còn trên bản đồ nữa“

Mlxg – Bạn nghĩ sao về Karsa?

Mlxg: Karsa là một đối thủ đáng sợ. Đặc biệt là mỗi khi anh ta cướp Baron. Và anh ta cũng có những pha xử lý đáng kinh ngạc nữa.


Mlxg vô cùng đáng thương khi bị Karsa cướp Rồng và Baron rất nhiều lần.

Mlxg vô cùng đáng thương khi bị Karsa cướp Rồng và Baron rất nhiều lần.

Uzi, trong giao tranh cuối cùng, điều gì là then chốt để bạn giành được thắng lợi?

Uzi: Tôi nghĩ là nhờ đồng đội bảo vệ tôi rất tốt nên chúng tôi mới có thể chiến thắng.

957, Annie Đường Trên đã được bạn đưa vào sử dụng trong All-star kì này, bạn nghĩ sao về lựa chọn này?

957: Annie đối đầu tốt với những vị tướng sát thương ở đường trên. Tôi không nghĩ là cô ta đối đầu tốt với những vị tướng chống chịu khỏe.

HLV Firefox, các bạn có chuẩn bị nhiều cho All-star kì này không?

Firefox: Bởi đây chỉ là một giải đấu giao hữu, tôi không chuẩn bị nhiều như các bạn nghĩ đâu. Tôi tập trung vào vấn đề cấm/chọn, và không đặt bất kì áp lực nào lên các học trò của mình. Chúng tôi là đội tuyển duy nhất tập trung trước một tuần so với All-star. Nhờ vậy mà thời gian tập luyện của chúng tôi dài hơn nhiều so với các đội khác.

Meiko, đội tuyển nào đem lại nhiều ấn tượng nhất cho bạn?

Meiko: Vì LMS đi được đến trận chung kết , có lẽ họ sẽ là đội tuyển ấn tượng nhất với tôi.


Các siêu sao Đài Loan đã có một giải đấu khá thành công và gây được bất ngờ lớn, sau một kì CKTG bết bát của các đội tuyển LMS.

Các siêu sao Đài Loan đã có một giải đấu khá thành công và gây được bất ngờ lớn, sau một kì CKTG bết bát của các đội tuyển LMS.

Uzi, các bạn đã đi một hành trình dài đến với trận chung kết. Nếu bạn phải chọn một MVP cho đội mình, bạn sẽ chọn ai?

Uzi: Tôi muốn tặng nó cho 957. Anh ta thi đấu rất an toàn và thông minh.

Xiye, sau mỗi trận đấu thất bại, các bạn đã nói gì với nhau để lấy lại tinh thần?

Xiye: Chúng tôi nói về các con Baron bị cướp. Tôi đùa rằng số lượng Baron mà Mlxg bị cướp trong cả năm còn ít hơn là số lượng mà cậu ta bị cướp trong ngày hôm nay.

Uzi, vậy chúng tôi có thể trông chờ vào việc bạn sẽ giành chức Vô Địch Thế Giới vào năm sau không?

Uzi: Tôi đương nhiên là muốn vô địch thế giới vào năm sau rồi!


Cuối cùng thì Uzi cũng thoát khỏi dớp về nhì với cú đúp danh hiệu vô địch ở giải đấu tầm cỡ thế giới.

Cuối cùng thì Uzi cũng thoát khỏi dớp về nhì với cú đúp danh hiệu vô địch ở giải đấu tầm cỡ thế giới.