Bị cộng đồng người chơi LMHT phản đối quá nhiều, Riot quyết định nerf Cua Kì Cục bằng cách... tăng thời gian hồi sinh

Phương Tranh  - Theo Helino | 24/05/2018 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kể từ khi phiên bản 8.10 chính thức ra mắt, có một điều luôn hiển hiện trong tâm trí người chơi, đó chính là Cua Kì Cục.

Sau những thay đổi chỉnh sửa trong phiên bản 8.10, Cua Kì Cục giờ đây chính thức được thăng cấp lên thành “cua hoàng đế” khi mà giá trị của nó được gia tăng lên rất nhiều. Nó đem lại cho người chơi tới 140 vàng, hàng tấn điểm kinh nghiệm và cả khả năng hồi lại năng lượng/máu. Điều này khiến cho Cua Kì Cục có tầm quan trọng thậm chí vượt qua hẳn những bãi quái rừng khác, ít nhất là ngang bằng với hai quái lớn Bùa Xanh và Bùa Đỏ.

Sự xuất hiện của Cua Kì Cục “mới” còn có tác động khá lớn tới meta các làn đường khác. Người đi đường giữa giờ đây thương mang theo phép bổ trợ Trừng Phạt để có thể trợ giúp người đi rừng trong các trường hợp tranh cướp Cua Kì Cục. Ngay cả các tướng Hỗ Trợ cũng thường lựa chọn Sách Phép để có thể chuyển đổi phép bổ trợ sang Trừng Phạt bất cứ khi nào cần thiết. Và nếu bạn là một người đi rừng và không thể thành công tranh cướp Cua Kì Cục với tướng rừng đối phương, bạn chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian đầu game khá tồi tệ.

Những người chơi bình thường, tuyển thủ chuyên nghiệp, các streamer và bất cứ những ai mà bạn có thể nghĩ đến khi chơi LMHT đều lên tiếng phàn nàn rất nhiều trên Reddit, Twitter, Facebook và các diễn đàn chính thức của trò chơi kể từ sau khi Cua Kì Cục được chỉnh sửa. Trước sự phản đối gay gắt của cộng đồng, Riot mới đây đã có một bài đăng trên diễn đàn, tuyên bố sắp sửa nerf Cua Kì Cục.

Cụ thể, thời gian hồi sinh của Cua Kì Cục sắp tới sẽ được tăng lên để giảm bớt một chút áp lực xung quanh những mục tiêu trung lập. Do đó, các trận đấu của người đi rừng sẽ bớt phụ thuộc vào địa điểm và thời gian hồi sinh Cua Kì Cục hơn. Điều đó nghe có vẻ tốt và tích cực, nhưng thời gian hồi sinh chỉ được kéo dài thêm 15 giây và đó là hoàn toàn không đáng kể. Tất nhiên là nó có ích, nhưng chỉ có một chút xíu mà thôi.

Nói chung, bất cứ sự thay đổi cân bằng nào quá nặng tay cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, có thể Riot chỉ muốn khởi động tay chân với một nerf tương đối nhẹ để đảm bảo sự thay đổi này thực sự có hiệu quả, trước khi bắt tay vào chỉnh sửa nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có thể là nhóm cân bằng tướng của Riot chỉ đơn giản là không đồng ý rằng Cua Kì Cục “mới” là một vấn đề gì đó to tát, do đó họ không muốn thay đổi lại quá nhiều.

Dù bằng cách nào thì có lẽ người chơi cũng không nên hy vọng quá nhiều vào việc tăng thời gian hồi sinh thêm 15 giây có thể ảnh hưởng quá nhiều để ổn định lại một meta đang khá “hỗn loạn” thời điểm hiện tại. Thay đổi này có thể sẽ được xuất hiện trong LMHT phiên bản 8.11 vào tuần tới.