Bị bạn gái Người Nhện cũ chê bai, Tom Holland đáp trả "Tôi đóng vai Spider-man không phải vì tiền!"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/08/2017 11:02 AM

Bị nữ diễn viên Kirsten Dunst chê bai Spider-man: Homecoming, Tom Holland đã đáp trả rằng anh chàng đóng vai Spider-man không phải vì tiền.

Nam diễn viên chính của Spider-Man: Homecoming, Tom Holland mới đây đã có lời đáp trả lại bình luận có phần coi thường của nữ diễn viên từng một thời đóng vai Mary Jane trong phiên bản Người Nhện cũ là Kristen Dunst. Nữ diễn viên đình đám một thời từng tham gia cả 3 phần phim Spider-man cùng với Toby Maguire đã có một phát biểu coi thường Spider-man: Homecoming, cho rằng phiên bản Spider-man mà cô tham gia mới là tốt nhất.

Dành cho những khán giả trẻ tuổi chưa biết thì phiên bản Spider-man của đạo diễn Sam Raimi lần đầu ra mắt năm 2001 được coi là một trong những bộ phim quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho dòng phim siêu anh hùng của thế kỉ 21. Phim không chỉ tạo nên một cú hích mạnh mẽ khiến giới làm phim chú ý tới việc chuyển thể các siêu anh hùng truyện tranh lên màn ảnh mà còn phá vỡ hàng loạt kỉ lục doanh thu thời bấy giờ.

Tuy nhiên, sau dấu hiệu xuống sức, không còn đủ tạo ra sự thu hút trong Spider-man 3, Sony đã quyết định reboot lại phim và thế là The Amazing Spider-man với sự tham gia của anh chàng Andrew Garfield trong vai Peter Parker đã được chính thức ra đời. Tuy được đánh giá là phiên bản trẻ trung, mới mẻ hơn nhưng có vẻ như The Amazing Spider-man vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm trước đây.

Khác với hai người tiền bối của mình, Spider-man: Homecoming do Tom Holland thủ vai được chú ý hơn cả khi phim đánh dấu sự trở về của Spider-man với những người đồng đội của mình trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel sau một thời gian dài vắng bóng do bản quyền đang thuộc sở hữu của Sony. Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả nhưng theo nhận xét của giới phê bình phim thì cốt truyện của Spider-man: Homecoming vẫn còn quá đơn giản, mang chất một bộ phim hài tuổi teen nhiều hơn là một phim siêu anh hùng đúng nghĩa nên cũng khó có thể so sánh với phiên bản Spider-man của Sam Raimi.

Trong một bải phỏng vấn mới đây của mình với trang tin Variety, nữ diễn viên Kristen Dunst đã phát biểu cảm nghĩ của mình về phiên bản Spider-man mới do Tom Holland thủ vai. Phát biểu này của cô đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng fan hâm mộ khi nó có chút "động chạm" tới người hậu bối của mình:

"Chúng tôi đã tạo nên phiên bản (phim Spider-man) tuyệt nhất nên cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng họ muốn làm gì thì làm. Họ cứ tiếp tục 'vắt sữa' con bò để kiếm tiền thôi. Cũng khá dễ hiểu thôi mà. Bạn hiểu ý tôi chứ?"

Lời phát biểu này của Dunst khiến nhiều người cho rằng cô đang coi thường phiên bản Spider-man: Homecoming mới, coi đây chỉ là một phần phim để Sony "vắt sữa" thương hiệu Spider-man thêm mà thôi. Và việc tự nhận rằng phim Spider-man của mình tham gia trước đây là nhất cũng bị cho là một phát biểu tự tin thái quá.

Để đáp trả lại bình luận trên, nam diễn viên Tom Holland ngay sau đó cũng đã trả lời phỏng vấn như sau:

"Bạn biết đấy, cô ấy được quyền đưa ra ý kiến của mình và tôi cũng không phán xét gì chuyện đó cả. Tôi chắc chắn là không làm bộ phim này vì tiền. Ý tôi là đây là một vai diễn mà tôi chắc chắn ai cũng muốn nhận cho dù có được trả tiền hay không. Tôi chỉ biết là mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi tham gia bộ phim này, tôi yêu nó. Còn việc cô ấy có muốn đi xem phim hay không thì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi cũng không tỏ thái độ gì với cô ấy cả bởi cô ấy được quyền đưa ra ý kiến của mình, mọi thứ đều ổn cả."

Trả lời của Tom Holland trước nhận xét của Dunst được các fan hâm mộ đánh giá là khá khôn ngoan bởi theo các review từ giới phê bình phim, phiên bản Spider-man của Sam Raimi đúng là vẫn còn mang sức ảnh hưởng rất lớn. Và đây dù sao cũng là nhận xét cá nhân của Dunst, cũng không cần thiết phải phán xét hay để ý quá nhiều đến nó.