Bí ẩn rùng rợn về những tiếng thét đến từ “Địa ngục”

J-Gaming  - Theo Helino | 22/06/2018 08:00 PM

“Địa ngục” vẫn là dấu chấm hỏi rất lớn cho giới Khoa học khi vẫn chưa xác minh được là nó có thật. Ấy vậy cách đây hơn 50 năm, đã có một cuộc chạm trán kinh hoàng đã xảy ra.

Vào năm 1962, Liên Xô thành lập Hội đồng khoa học liên ngành nhằm tạo một cuộc thăm dò, khám phá và nghiên cứu dưới lòng đất tại Vùng gián đoạn Mohorovicic. Đây được cho là cuộc nghiên cứu vượt sức tưởng tượng vì lúc bấy giờ chưa có một tổ chức của quốc gia nào dám thực hiện. Ngày 24/5/1970 kế hoạch “điên rồ” ấy có tên: Siêu hố sâu Kola (Kola Superdeep Borehole) đã chính thức khởi công.


Dàn khoan đi vào lịch sử khi đã tiến sâu đến 12000m dưới lòng đất

Dàn khoan đi vào lịch sử khi đã tiến sâu đến 12000m dưới lòng đất

Nhưng nguyên nhân sâu xa ít ai để ý đến chính là “Cuộc chạy đua vào lòng đất” giữa 2 cường quốc Mỹ và Liên Xô lúc bấy giờ. Đó là một cuộc chạy đua công nghệ nhằm xem ai có thể đào sâu nhất xuống lòng đất. Tuy dự án bắt đầu vào năm 1962, nhưng đến tận 1970 việc khoan sâu vào lòng đất mới chính thức bắt đầu.

Với việc sử dụng công nghệ khoan đào mới nhất thời bấy giờ có tên Uralmash-4E, sau đó là Uralmash-15000, Liên Xô thẳng thừng tuyên bố độ sâu dự kiến sẽ thâm nhập sẽ là 15000m nhưng sau 19 năm miệt mài làm việc, các nhà địa chất Liên Xô chỉ đào được một lỗ hổng trung tâm với độ sâu 12.262m. Và đây cũng là lỗ hổng nhân tạo sâu nhất mà con người làm được trên Trái Đất, tính đến năm 2007.


Đây là chặn đường của Hố khoan Kola tiến vào lòng đất

Đây là chặn đường của Hố khoan Kola tiến vào lòng đất

Kỷ lục này có thể sẽ được tăng thêm đúng với tiến độ 15000m đã được đặt ra, nhưng trong quá trình đào các mũi khoan bỗng nhiên quay điên cuồng một cách khó hiểu, các nhà địa chất linh cảm rằng có điều gì đó không lành mà họ đang trạm chán phải.

Lời giải đáp chưa rõ ràng thì họ lại gặp phải một bí ẩn khó hiểu và đáng sợ hơn, khi họ đưa máy thu âm xuống các lỗ khoan nhằm thu lại “những âm thanh về sự dịch chuyển của Trái Đất” thì điều mà họ nhận được lại là những tiếng gào thét ghê rợn của con người dưới lòng đất. Vì nghĩ rằng âm thanh bị nhiễu nên họ đưa micro xuống sâu thêm nữa để kiểm tra.


Các nhà địa chất đang lắng nghe thứ âm thanh kỳ quái phát ra từ độ sâu 12000m dưới lòng đất

Các nhà địa chất đang lắng nghe thứ âm thanh kỳ quái phát ra từ độ sâu 12000m dưới lòng đất

Nhưng càng xuống sâu, tiếng la hét lại càng trở nên rõ rệt, một nhân viên khẳng định rằng đó chắc chắn âm thanh này là do con người tạo ra nhưng không phải của “một người” mà là cả “hàng triệu người”.

Bí ẩn rùng rợn về những tiếng thét đến từ “Địa ngục”

Trước những thông tin rùng rơn cho rằng đó là tiếng của những “Linh hồn bị nguyền rủa”, rất nhiều công nhân đã từ bỏ dự án vì quá sợ hãi, nhiều người khác đã bị điên sau cơn chấn động tâm lý. Loạt âm thanh “Kinh hoàng” này đã dấy lên nhiều tin đồn cho rằng mũi khoan đã thực sự chạm vào một thế giới bí ẩn trong lòng đất, cái tên rùng rợn mà người ta thường gọi chính là “Địa Ngục”.

Đó là lý do vì sao, nhiều người gọi Hố khoan Kola là “Lỗ Địa Ngục” (Hell Hole). Cho đến ngày nay, những âm thanh ghê rợn, sởn tóc gáy tại Kola vẫn chưa có lời giải đáp chính xác từ giới Khoa học. Điều này đã làm cho khái niệm “Địa Ngục” càng ngày được công nhận là có thật.