[Bí ẩn Overwatch] Phần 1: Trò chơi hay nhất 2016 thực chất là tàn dư của một dự án game đã chết

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2016 07:25 PM

Đây là phần đầu tiên trong series bài viết tìm hiểu các bí ẩn trong Overwatch - Tựa game hay nhất năm 2016.

Vào ngày hôm qua, một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp game thế giới - The Game Awards 2016 đã chính thức được diễn ra tại Nhà hát Microsoft, Los Angeles, Mỹ.Được biết, đây là giải thưởng thường niên diễn ra hàng năm, nơi ghi nhận và tôn vinh những thành tựu lớn của ngành công nghiệp game thế giới. Tâm điểm của lễ trao giải chính là Blizzard và đứa con cưng Overwatch vừa ra mắt hồi cuối tháng 5.


Lễ trao giải The Game Awards 2016 đánh dấu sự thắng lớn của Blizzard với Overwatch

Lễ trao giải The Game Awards 2016 đánh dấu sự thắng lớn của Blizzard với Overwatch

Cụ thể, trong khi Blizzard được vinh danh trong hạng mục nhà phát hành của năm thì Overwatch cũng đại thắng ở một loạt giải thưởng quan trọng: Game hay nhất trong năm, Game multiplayer hay nhất, Game eSport hay nhất mặc dù Overwatch là tựa game kế thừa một dự án đã chết của Blizzard có tên Project Titan.


Overwatch thực chất là tựa game kế thừa một dự án đã chết

Overwatch thực chất là tựa game kế thừa một dự án đã chết

Cụ thể, vào cuối năm 2007, game thủ trên toàn thế giới khi vào diễn đàn chính thức của Warcraft có thể nhận thấy Blizzard lập ra một số topic tuyển nhân viên cho một tựa game MMO thế hệ mới. Nhiều người cho rằng, việc tuyển nhân viên của Blizzard là để phục vụ cho World of Warcraft nhưng nhà phát triển đã nhanh chóng phủ nhận thông tin đó và xác nhận rằng họ sắp làm ra một tựa game hoàn toàn mới, gọi là Project Titan.


Blizzard tuyển nhân viên cho dự án game mới

Blizzard tuyển nhân viên cho dự án game mới


Project Titan chính thức khởi động

Project Titan chính thức khởi động

Trong những năm sau đó, Blizzard liên tục hé lộ thông tin và có các cuộc phỏng vấn xung quanh Project Titan, đội ngũ phát triển dự án này đều tỏ rõ tham vọng của mình rằng Titan sẽ vượt trội hơn bất cứ thứ gì họ đã từng thực hiện trước đây. Vì quá tham vọng và đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này, vào giữa năm 2013, Blizzard công bố rằng dự án này đã được đánh giá lại và một năm sau đó, thông tin Project Titan chính thức bị hủy bỏ.


Dự án game Titan chính thức bị xóa sổ sau 7 năm phát triển

Dự án game Titan chính thức bị xóa sổ sau 7 năm phát triển

Vụ việc này đã gây nên một cơn chấn động ngành game bởi đây là một bước thụt lùi vô cùng nghiêm trọng của Blizzard sau hơn 7 năm phát triển Project Titan. Tuy nhiên, khi dự án này 'chết' thì Blizzard cũng bắt tay ngay vào việc tạo ra một trò chơi mới để thay thế. Theo như một số thành viên của Blizzard chia sẻ, tựa game mới đó được phát triển từ đống tro tàn của Project Titan và sau khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng họ đã lên ý tưởng cho một tựa game theo thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS). Đội ngũ này đã lấy cảm hứng từ rất nhiều game FPS nổi tiếng và phổ biến như Quake, Team Fortress Classic, Team Fortress 2 cũng như Call of Duty cùng với đó là cụ thể các yếu tố viễn tưởng trong tương lai như nhảy cao, chạy nhanh,...


Tựa game thế chỗ cho Project Titan được lấy cảm hứng từ các game FPS đình đám

Tựa game thế chỗ cho Project Titan được lấy cảm hứng từ các game FPS đình đám

Theo chia sẻ của đội ngũ phát triển, một trong số những dữ liệu đầu tiên của trò chơi này là ngồi đền trong bản đồ Anubis. Tương tự như vậy, nhân vật đầu tiên của tựa game này - Tracer được dựa trên một nhân vật trong Project Titan, sau đó là Widowmaker, Reaper và Pharah. Cốt lõi của tựa game này được hình thành từ đó.


4 nhân vật đầu tiên của Overwatch là thành quả của đống tro tàn Project Titan

4 nhân vật đầu tiên của Overwatch là thành quả của đống tro tàn Project Titan

Vào ngày 7/11/2014, Overwatch được chính thức giới thiệu tới game thủ trên toàn thế giới trong khi không một ai biết có chính xác bao nhiêu thứ trong Project Titan được chuyển thành Overwatch.

Những hình ảnh đầu tiên của Overwatch được công bố trên toàn thế giới