Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi

Mirikatoji  - Theo Helino | 04/09/2018 04:16 PM

Trái cây ác quỷ là một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của bộ truyện tranh One Piece. Trái cây ác quỷ được truyền tai nhau rằng là những loại trái cây đặc biệt của loài Thủy Quái và nguồn gốc bí hiểm dẫn đến năng lực của chúng được cất giấu ở trong vùng Đại Hải Trình.

Hiện tại số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau, mỗi loại đều đem đến một năng lực bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của những nhân vật "khủng" nhất trong thế giới hải tặc như các Đô Đốc Hải Quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng…

Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi - Ảnh 1.

Tuy nhiên, điểm bất lợi duy nhất mà nó mang lại đó là năng lực của nó bị khắc chế bởi nước biển và người mang năng lực của trái các quỷ không thể điều khiển năng lực của mình khi ở dưới biển. Ngoài ra, người ăn trái ác quỷ cũng sẽ không bao giờ biết bơi.

Nhược điểm này thoạt nghe thì có vẻ... "cùi" nhưng trong thế giới 90% là biển như ở One Piece thì nó lại là điểm yếu chí tử. Một gã hải tặc lại không... biết bơi. Bạn nghe thế có thấy phi lý không?

Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi - Ảnh 2.

Trong SBS, thánh Oda đã nói rằng người dùng trái ác quỷ không chỉ bị "bất lực" khi ngập trong nước biển mà tất cả các loại nước khác, như trong bồn tắm, hồ bơi, các ao nước đọng và cả biển trắng quanh Skypiea đều ảnh hưởng tới người sử dụng trái ác quỷ, họ sẽ dần mất đi sức lực và gặp khó khăn trong di chuyển nếu ít hơn nửa cơ thể bị ngập trong nước. Tuy nhiên những dòng nước không ổn định như mưa hay nước nhỏ giọt đều không gây ảnh hưởng.

Vậy lý do vì sao mà những người dùng trái ác quỷ lại không biết bơi, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm sự thật nhé.

Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi - Ảnh 3.

Như chúng ta biết trái ác quỷ và nước không "thân thiện" với nhau, nhưng nước không làm mất hẳn đi năng lực mà trái ác quỷ mà chỉ làm cho người đó yếu đi, không còn chút sức lực nào khiến họ không thể bơi được. Lý do nước biển làm yếu năng lực của người sử dụng được cho là do "trọng lực".

Có một ví dụ về việc năng lực của trái ác quỷ lại bị vô hiệu hóa bởi lực kéo hấp dẫn. Như chúng ta biết rằng Marshall D. Teach hay còn gọi là Blackbeard sở hữu trái ác quỷ Yami Yami no Mi, và khả năng đặc biệt của loại trái cây đó là vô hiệu hóa sức mạnh của trái ác quỷ khác, sử dụng lực hấp dẫn khi tiếp xúc.

Điều này được thể hiện khi Ace chiến đấu với Blackbeard tại Đảo Banaro. Blackbeard đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng trái ác quỷ của Ace và thực sự đã đánh bại anh. Điều này là do, khả năng của Blackbeard là tạo ra một hố đen. Nó sẽ kéo đối tượng về phía chính nó bằng trọng lực sau đó nghiền nát dưới áp lực to lớn của lực hấp dẫn chính điều này khiến cho năng lực trái ác quỷ của đối thủ bị mất tác dụng.

Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi - Ảnh 4.

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khi đi vào hoạt động tìm kiếm mối quan hệ giữa nước và trọng lực như mật độ, khối lượng, áp suất...Hiện nay, nước biển có độ mặn hơn so với nước ngọt và càng mặn thì áp lực của nó càng lớn. Điều này chứng minh trong thực tế là vùng biển có nhiều muối sẽ khiến người ta dễ dàng nổi lên trên hơn ( Biển Chết ở thung lũng Jordan). Điều này được gọi là "tỷ trọng riêng", là tỷ số giữa mật độ của một chất với mật độ của một chất tham chiếu khác.

Nước biển trong One Piece cũng chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn tương tự hố đen của Blackbeard, khi người sử dụng trái ác quỷ chạm vào nước biển nó sẽ thể hiện những tác động tương tự như khả năng của Râu Đen làm tức là làm vô hiệu hóa khả năng của trái ác quỷ khiến nó bị mất tác dụng, làm cho cơ thể người ta yếu đi.

Bí ẩn One Piece: Giải thích lý do tại sao người dùng Trái Ác Quỷ lại không thể bơi - Ảnh 5.

Trọng lực và áp lực càng lớn thì mức độ ảnh hưởng càng cao, mà chúng ta cũng biết rằng trái ác quỷ thực sự có chứa linh hồn. Khi cơ thể ở trong nước người sử dụng trái ác quỷ sẽ bị trọng lực tác dụng lên 2 linh hồn (1 là của chính họ, 2 là của trái ác quỷ) khiến họ thấy áp lực mà trở nên yếu đi.

Kết luận lại những người sử dụng trái ác quỷ đều mất khả năng bơi lội là do bên trong họ chứa một trọng lượng lớn hơn người khác (do chứa thêm linh hồn của trái ác quỷ), thêm vào đó nước biển chịu lực hấp dẫn khiến khi người dùng trái ác quỷ rơi xuống nước biển làm cơ thể họ yếu không thể bơi được.

Các bạn thấy thế nào về cách giải thích trên, nghe rất khoa học đúng không nào? Tuy nhiên tất cả trên đây chỉ là suy nghĩ của người viết, nếu các bạn có ý kiến khác hãy cho chúng tôi biết thêm để cùng thảo luận nhé.