Bên lề chung kết MSI 2018: Sau 1106 ngày, một đội tuyển Hàn Quốc mới để thua trước khu vực khác trong trận Bo5

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 21/05/2018 04:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là những điều thú vị bên lề trận chung kết MSI 2018 giữa RNG và KZ diễn ra vào ngày hôm qua 20/5.

Như bạn đọc đã biết, vào tối qua 20/5, đại diện Trung Quốc là RNG đã đăng quang ngôi vương MSI 2018 sau khi đánh bại KZ với tỷ số 3-1. Sau sáu năm chờ đợi và bị gắn mác "Vua Về Nhì", Uzi cuối cùng cũng hoàn toàn xóa bỏ danh hiệu này và giành được một chức vô địch quốc tế. Bất chấp việc nổi tiếng là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất thế giới, mãi cho tới giải LPL Mùa Xuân 2018, Uzi mới giành được chức vô địch đầu tiên ở giải quốc nội. Ngoài ra, việc RNG đánh bại KZ cũng đã mở ra hy vọng chấm dứt triều đại thống trị của người Hàn trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những điều thú vị xung quanh chiến thắng của RNG trước KZ.

Điều đầu tiên phải kể tới chính là việc trận chung kết MSI 2018 giữa RNG và KZ đã phá vỡ kỷ lục người xem trực tuyến đối với một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Cụ thể, theo một trang web chuyên thu thập dữ liệu số lượng người xem nhiều bộ môn thể thao điện tử, hơn 127 triệu người đã theo dõi trận Chung kết MSI 2018 – bao gồm hơn 126 triệu người tới từ Trung Quốc. Con số thống kê trên đã vượt trội hoàn toàn so với 106 triệu người xem trận Bán kết CKTG 2017 giữa RNG vs SK Telecom T1 vào ngày 28/10.

Trước đây, các đội tuyển Hàn Quốc luôn rất mạnh trong các trận đấu bo5, thậm chí là gần như bất khả chiến bại. Theo thống kê, trước khi trận đấu giữa RNG và KZ diễn ra, lần gần nhất một đội tuyển Hàn Quốc để thua một đội tuyển khu vực khác trong một trận Bo5 là cách đây 1106 ngày. Đó cũng chính là trận chung kết MSI 2015, SKT T1 đã để thua 3-2 trước EDG.

Theo như nhà báo Kenzi của Fomos tiết lộ, RNG vốn có chính sách phạt tiền các tuyển thủ nếu đến muộn giờ luyện tập của đội. Và trong các thành viên của tân vương MSI, người duy nhất chưa từng phải nộp khoản tiền phạt này không ai khác chính là Uzi. Điều đó lý giải tại sao mà anh chàng này lại là tượng đài của LMHT Trung Quốc, tài năng thôi chưa đủ mà còn phải chăm chỉ và có thái độ nghiêm túc nữa.

Cho đến nay, bộ đôi xạ thủ hỗ trợ tài năng của Hàn Quốc là PraY và GorillA vẫn chưa thể cùng nhau bước đến chức vô địch một giải đấu quốc tế nào sau rất nhiều mùa giải sát cánh bên nhau.