Bây giờ Riot mới chịu công bố thời điểm áp dụng hệ thống cấm 10 tướng trong Xếp Hạng

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 08:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hiện nay rất nhiều game thủ thắc mắc rằng tới bao giờ, hệ thống cấm 10 tướng mới được áp dụng chính thức tại chế độ Xếp Hạng?

Như bạn đọc đã biết, vào đầu mùa giải 2017, Riot Games đã chính thức cho ra mắt hệ thống cấm 10 tướng thay vì cấm 6 tướng. Điều này vô hình chung mở ra cánh cửa đưa một loạt vị tướng trước nay vốn ít có cơ hội xuất hiện được trở lại mạnh mẽ trên Đấu Trường Công Lý.

Ngay từ những ngày đầu, chế độ xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại đã cho phép người chơi cấm 6 vị tướng mà họ không muốn đối đầu (3 mỗi đội). Thế nhưng, nếu tính đến thời điểm hiện tại là mùa 7, điều đó không còn hợp lý nữa. Bởi lẽ, trong 6 năm qua, đã có rất nhiều vị tướng mới được ra mắt và cũng vì vậy, Riot Games nghĩ rằng số lượt cấm sẽ cần phải tăng lên.

Giải mùa Xuân 2017 đã đi được gần nửa chặng đường, hệ thống cấm 10 cũng đã trở nên quen thuộc và được các game thủ nắm rõ. Chính vì vậy, hiện nay rất nhiều game thủ thắc mắc rằng tới bao giờ, điều này mới được áp dụng chính thức tại chế độ Xếp Hạng? Ngay lập tức, Gortok - nhân viên thiết kế của Riot đã trả lời câu hỏi này:

"Vẫn còn một vài phiên bản nữa trước khi hệ thống này được ra mắt ở những nơi khác, ngoài đấu trường chuyên nghiệp bởi điều này sẽ khiến cho mục tiêu của từng người chơi trong đội trở nên khác nhau. Đây là những gì đội ngũ phát triển của Riot hướng tới trong tương lai để có thể áp dụng trong hàng chờ.

- Mỗi người chơi trong đội đều được cấm sẽ đem lại cho họ những sự kiểm soát, trải nghiệm riêng.

- Thứ tự trong những lượt cấm chọn tướng tương đối giống với việc tung xúc xắc. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng dù thứ tự cấm/chọn thế nào, sẽ không có bất kỳ bất lợi nào xảy ra.

- Chúng tôi không trực tiếp nhắm vào việc giảm thời gian trong quá trình cấm chọn nhưng chúng tôi muốn tìm ra cách thức mới để giảm bớt quãng thời gian trước khi trận đấu diễn ra. Tính theo thời gian cấm chọn hiện tại, nếu thêm vào 4 lượt cấm sẽ tương đương với 2 phút cộng thêm và đó không phải là mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách rút ngắn thời gian cấm chọn nhưng không gây quá nhiều áp lực lên người chơi."