Bắt trend "thơ ca" của LMHT, cộng đồng game lớn trổ tài với các sản phẩm "cực nghệ"

Thế Anh  Phụ Nữ Số | 14/12/2023 03:59 PM

Một trào lưu “văn vở” đang trở thành xu hướng mới trong làng game Việt.

Những ngày qua, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đang “phát sốt” với trào lưu chế tên cực kỳ thú vị. Được biết, thông qua việc lợi dụng các phiên âm “na ná” tiếng Việt, game thủ sẽ sử dụng tên của nhiều vị tướng để sáng tạo thành các câu thơ, câu nói vui tai. Thoạt nghe có vẻ vô tri, thế nhưng ý tưởng độc đáo này lại nhanh chóng “viral”, trở thành xu hướng “hot hit” trên khắp các MXH lớn, nhỏ và được hưởng ứng mạnh mẽ.

Bắt trend "thơ ca" của LMHT, cộng đồng game lớn trổ tài với các sản phẩm "cực nghệ"- Ảnh 1.

Tên của các vị tướng LMHT đang được người chơi sáng tạo thành nhiều câu nói thú vị. (Nguồn ảnh: On pic)

Rất nhanh chóng, sự kết hợp thú vị này đã khiến các “chúa tể thơ ca”, “ông hoàng ngôn từ” đang ở ẩn bấy lâu được dịp xuất đầu lộ diện. Chỉ trong thời gian ngắn, vô vàn các tác phẩm thú vị, hài hước đã được cộng đồng game Việt cho ra đời và thu hút lượng tương tác lớn. Thậm chí nhiều game thủ còn trực tiếp “kiến tạo”, chủ động nhờ những “cao nhân” chế tên cho vị tướng yêu thích.

Bắt trend "thơ ca" của LMHT, cộng đồng game lớn trổ tài với các sản phẩm "cực nghệ"- Ảnh 2.

Nhiều pha “kiến tạo” âm thầm như thế này đã giúp các thi sĩ được dịp trổ tài trên MXH.

Không chỉ trở thành xu hướng trong cộng đồng LMHT, sự phổ biến của “trend” này còn lan toả sang cả tựa game khác, điển hình như Genshin Impact. Nhập cuộc vui khá muộn sau khi những “thánh thơ” của LMHT đã trình diễn hết kỹ năng, thế nhưng fan Genshin lại không hề tỏ ra thua kém khi còn làm ra nhiều tác phẩm đẳng cấp. Sử dụng Cung Mệnh của các nhân vật quen thuộc, thậm chí thơ của người chơi Genshin còn dài hơn, hay hơn và mượt mà hơn hẳn so với bản gốc LMHT.

Bắt trend "thơ ca" của LMHT, cộng đồng game lớn trổ tài với các sản phẩm "cực nghệ"- Ảnh 3.

Các game thủ Genshin cũng toàn là “nhân tài” khi “ho ra thơ, thở ra văn”. (Nguồn ảnh: Internet)

Nhìn chung, trào lưu này đang thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo game thủ trong nước. Thậm chí, khả năng cao công cuộc “hành văn” của các nghệ nhân sẽ còn được lan toả mạnh mẽ trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, đây là một xu hướng vô cùng tích cực. Không chỉ mang niềm vui tới cho các game thủ, quá trình chế thơ, đóng góp ý tưởng còn là cầu nối để gắn kết và mang các cộng đồng game lớn sát lại gần nhau hơn. Rất có thể trong thời gian tới, nhiều bom tấn đình đám khác cũng sẽ không bỏ qua “trend” thú vị này và khiến làng game Việt ngày càng rôm rả, nhộn nhịp.