Bất ngờ với cách mà SKT đối xử với Peanut để giúp cậu tiến bộ hơn mỗi khi chơi không tốt

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/04/2017 09:35 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với tất cả thành viên SKT sau khi chiến thắng MVP và khép lại vòng bảng LCK mùa Xuân 2017.

Như vậy, SKT đã chính thức ghi tên mình vào thẳng trận chung kết LCK mùa Xuân 2017 thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội tuyển này không cần thi đấu một cách nghiêm túc nữa. Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, SKT đã đánh bại MVP với tỷ số 2-0 và từ nay đến ngày 22/4, Faker và đồng đội chỉ việc ngồi đợi đối thủ tại trận chung kết.

Tương tự với các đội tuyển khác khi chiến thắng trận cuối cùng vòng bảng, OGN đã mở cuộc phỏng vấn không chỉ với cá nhân game tuyển thủ đạt danh hiệu MVP mà với tất cả các thành viên của SKT đã thi đấu trong trận đấu này.

Bất ngờ với cách mà SKT đối xử với Peanut để giúp cậu tiến bộ hơn mỗi khi chơi không tốt

Cuộc phỏng vấn bắt đầu với Han "Peanut" Wang-ho - người đi rừng của SKT. "Sau khi bị thay ra ở trận đấu gần đây nhất, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu hôm nay" - Peanut nói. Và khi được hỏi về sự thành công của SKT, Peanut đã trả lời rằng: "Tôi nghĩ cả đội đã có thể thi đấu tốt hơn trong mùa Xuân vì có sự gia nhập của tôi. Thế nhưng hóa ra nhờ đồng đội của tôi mà tất cả chúng tôi mới có thể thi đấu tốt trong mùa Xuân này".

Bất ngờ với cách mà SKT đối xử với Peanut để giúp cậu tiến bộ hơn mỗi khi chơi không tốt

Faker là người tiếp tục phát biểu sau Peanut: "Chúng tôi đều nghĩ rằng Peanut cảm thấy không tốt trong thời gian gần đây, vì vậy chúng tôi quyết định để cho một số kẻ địch hạ gục cậu ấy như một sự cổ vũ, bắt Peanut phải chơi tốt hơn". Đối với trận đấu cùng MVP, Faker nhận xét: "Tôi muốn trận đấu hôm nay thật vui vẻ, nhưng huấn luyện viên Kim "kkOma" Jung-gyun đã nói rằng muốn chúng tôi thi đấu một cách nghiêm túc, và đó là điều mà chúng tôi đã làm. Sau tất cả, tôi rất vui vì hôm nay đã chiến thắng và HLV kkOma đã không quên đánh giá một số tướng đường giữa phổ biến, nói rằng Syndra có thể vượt trội trong giai đoạn đi đường nhưng Ahri và Ekko giao tranh tốt hơn."

Một trong những cảnh tượng đáng nhớ nhất của trận đấu này là Heo "Huni" Seunghoon thoát khỏi giao tranh với chỉ một chấm máu sau khi trao đổi với Fizz. Huni giải thích rằng: "Bạn buộc phải chọn Thiêu Đốt nếu chơi Fizz, tôi sẽ không thể sống sót nều đối phương cầm Thiêu Đốt, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chơi an toàn hơn nếu đối phương cầm Thiêu Đốt - đó là tất cả những gì đã xảy ra ở tình huống đó".

Bất ngờ với cách mà SKT đối xử với Peanut để giúp cậu tiến bộ hơn mỗi khi chơi không tốt

Khi được hỏi về vị tướng nổi bật nhất của Huni - Rumble, người đi đường trên của SKT đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với vị tướng này: "Rumble không chỉ là tướng hàng đầu, nó cũng là một điều gì đó mà tôi tin tưởng. Là một người muốn ai cũng nhớ đến mình là cao thủ Rumble, tôi vui vì tôi chơi tốt bất cứ khi nào chọn Rumble".

Cặp đôi đường dưới, Bae "Bang" Jun-sik và Lee "Wolf" Jae-wan cũng nhận xét về các vị tướng của họ. Đáng ngạc nhiên là Bang chẳng có ấn tượng gì với Lucian cả: "Mặc dù sức mạnh của Gươm của Vua Vô Danh đã giúp Lucian được công nhận nhưng đây không thực sự là tướng mạnh nếu so với Ezreal, Ashe hay thậm chí là Varus". Wolf cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đấu bằng các tướng hỗ trợ truyền thống hơn là những lựa chọn không chính thống như Vel'koz hay Lux bằng cách nhấn các "nguyên tắc cơ bản" của vị trí hỗ trợ.

Bất ngờ với cách mà SKT đối xử với Peanut để giúp cậu tiến bộ hơn mỗi khi chơi không tốt

Trong lời phát biểu của mình, Wolf cũng bày tỏ mong muốn được nhận một danh hiệu gì đó ngay cả khi không đóng vai trò nổi bật như những vị trí khác: "Tôi không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi việc mình ít được công nhận hơn các vị trí khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ tỷ lệ KDA của mình cao để mong nhận được giải thưởng KDA".