Bảng xếp hạng Solo Kill trước CKTG 2017: Riêng Việt Nam có 4 người, Optimus dẫn đầu với 27 mạng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2017 02:58 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong màu áo của GAM, Optimus có 27 điểm solo kill, tỷ lệ là 0,68 mạng 1 trận.

Như các bạn đã biết, ngày mai 23/9, CKTG LMHT mùa 7 sẽ chính thức được bắt đầu với vòng Khởi Động. Năm nay, Việt Nam chúng ta thật vinh dự khi có đến 2 đại diện góp mặt ở ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh này.

Mặc dù GIGABYTE Marines đã có một màn trình diễn rất ấn tượng tại MSI 2017 vừa qua. Levi và những người đồng đội của mình đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Giành chiến thắng trước các "ông lớn" của Liên Minh Huyền Thoại như Team SoloMid, G2 Esports. Qua đó, gây ấn tượng không nhỏ với fan hâm mộ quốc tế. Mặc dù vậy, thể thao điện tử Việt Nam vẫn phải cố gẳng rất nhiều nữa nếu muốn ghi dấu ấn của mình trên bản đồ LMHT thế giới.

Cũng chính vì thế mà trong các bảng xếp hạng về cả tuyển thủ lẫn đội tuyển, giới chuyên môn quốc tế dường như đã "lãng quên" và đánh giá rất thấp Việt Nam. Cụ thể theo trang ESPN, GIGABYTE Marines và Young Generation được xếp hạng lần lượt ở vị trí 18/24 và 23/24 ở CKTG mùa 7. Cho dù vậy, các bảng danh sách này được đánh giá dựa trên cảm quan và ý kiến cá nhân.

Tuy nhiên, những con số thì không biết nói dối, mới đây Riot Games đã công bố Top những tuyển thủ có số lần solo kill thành công nhiều nhất trước CKTG năm nay. Theo đó đáng chú ý, Top 10 này có sự xuất hiện đến 4 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Đặc biệt Optimus và Naul, 2 tuyển thủ này xếp hạng 1 và 2 với 27 và 28 mạng.

Trong màu áo của GAM, Optimus có 27 điểm solo kill, tỷ lệ là 0,68 mạng 1 trận. Trong bảng xếp hạng này còn xuất hiện những cái tên đáng chú khác là Khan (Longzhu) với 0,55 mạng/trận, CuVee (SSG) với 0,51 mạng/trận, PerkZ (G2) và Maple (FW) với 0,46 mạng/trận.