Bang: "Kể từ khi RNG thắng đội mạnh nhất Hàn Quốc và lên ngôi vô địch MSI, tôi luôn muốn đánh bại họ"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 02/07/2018 04:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trước khi lên máy bay sang Đại Liên để tham dự Khu Vực Đại Chiến 2018, Faker và Bang đã chia sẻ suy nghĩ của mình về giải đấu này.

Rạng sáng nay các đội tuyển Hàn Quốc đã lần lượt ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay tới Đại Liên, Trung Quốc để tham dự Rift Rivals 2018. Cả bốn đội tuyển là SK Telecom T1, KT Rolster, Afreeca Freecs và Kingzone DragonX đều đã có mặt tại sân bay để tới Đại Liên.

Trước khi lên máy bay, Lee "Faker" Sang-hyeok đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về Khu Vực Đại Chiến 2018: "Suy nghĩ của người hâm mộ mộ là yêu cầu chúng tôi phải có màn trình diễn và hiệu suất thật tốt". Nếu bạn đọc không nhớ thì SKT T1 đã kết thúc ở vị trí thứ 4 trong mùa Xuân và giai đoạn mùa Hè hiện tại đang xếp thứ 7. "Những gì chúng tôi được yêu cầu là đáp ứng mong muốn của người hâm mộ".

"Có những tuyển thủ mà tôi đã đối đầu hoặc chơi cùng trong thời gian gần đây, nhưng tôi sẽ chỉ để tâm tới màn trình diễn của mình mà không quan tâm đến những người chơi khác. Không có bất kỳ đội nào gây áp lực lên tôi cả." Faker nói một cách khá bình tĩnh.

Khi được hỏi về kết quả sẽ đạt được, Faker nghiêm túc trả lời rằng: "Chúng tôi không có thời gian để lo lắng về việc các đội tuyển Trung Quốc đang rất mạnh. Chúng tôi nên cẩn thận hơn với họ hơn là lo lắng về họ. Vì có rất nhiều điều mà đội chúng tôi còn thiếu sót, nên là chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc duy trì hiệu suất thật tốt. Kết quả sẽ từ đó mà ra".

Về phần Bae "Bang" Jun-sik, xạ thủ của SKT T1 có thái độ rất khiêm nhường khi nói về Khu Vực Đại Chiến 2018: "Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi. Chúng tôi và iG kết thúc mùa Hè ở cùng thứ hạng, nhưng họ hiện đang thi đấu rất tốt". Bên cạnh đó, Bang rất vui khi sẽ được gặp lại đồng đội cũ là Lee "Duke" Ho-seong: "Tôi sẽ cố hết sức. Đó sẽ là một trận đấu thú vị vì Duke sẽ tham gia". Còn về meta hiện tại, Bang tự tin khẳng định: "Tôi có thể đi đường giữa, hoặc có thể sử dụng một vị tướng khác không phải xạ thủ truyền thống".

Khi được hỏi về đội tuyển muốn đối đầu nhất, RNG là câu trả lời của Banmg. Giải thích về điều này, bang chia sẻ: "Tôi không chỉ tập trung vào trận đấu với Uzi. Tôi muốn đối đầu với RNG kể từ khi họ đánh bại một đội tuyển Hàn Quốc và vô địch MSI. Giải đấu chưa bắt đầu, vì vậy tôi không thể chắc chắn việc giành được danh hiệu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng LCK vẫn còn một bước tiến hơn nữa về meta".