Bang hé lộ nguyên nhân khiến SKT thắng trận dù thua 10k tiền, Faker tự thú nhận tật xấu của mình

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2017 03:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Bang và Faker - 2 MVP của trận đấu với KT Rolster vừa qua.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua thì 2 đội đồng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng LCK mùa Hè 2017SKT và KT Rolster đã có trận quyết chiến. Sau cùng, SKT vẫn chứng minh được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Thua chóng vánh ván 1, ván 2 bị ép suốt cả trận nhưng giao tranh tổng cuối cùng thắng, ván 3 chiến thắng bằng di chuyển. Sau trận đấu này, SKT chính thức đẩy KT Rolster xuống vị trí thứ 2 để độc chiếm vị trí đầu bảng với 8 trận thắng và 1 trận thua.

Dưới đây nội dung cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Bang (MVP ván 2) và Faker (MVP ván 3).

Mặc dù cuộc đối đầu với KT Rolster là một trong những trận đấu khó khăn nhấtt nhưng Bang nói rằng mình đã nhận được niềm vui rất lớn. "Trận đấu rất thú vị. Mặc dù tham gia vào trận đấu nhưng tôi vẫn thấy rất hấp dẫn. Tôi hài lòng với lượt đi trong giai đoạn mùa hè này. Tôi nghĩ mình có thể bắt đầu lượt về với một cảm giác phấn khích". - Bang nói.

Bên cạnh đó, Bang cũng tiết lộ lý do tại sao SKT có thể lật ngược tình thế trong ván đấu thứ 2 trước KT Rolster. "Trong giao tranh cuối cùng ở trước hang Baron, vị trí của KT Rolster không tốt chút nào. Họ cố gắng ăn Baron một cách vội vàng nên vị trí giao tranh của chúng tôi tốt hơn họ". - Bang chia sẻ.

Highlights ván 2

Ngược lại, Faker nói rằng trong ván đấu đó, Quỷ Vương đã rất lo lắng. "Tôi khá hồi hộp vì tầm quan trọng của trận đấu này và tôi cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù đó là một cuộc chiến khó khăn".

Faler và Bang cũng đề cập đến ván đấu thứ 3 với KT Rolster. Bang cho biết: "Mặc dù chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn ở giai đoạn đầu trận nhưng Faker đã kiểm soát tài nguyên ở đường giữa rất tốt, kéo dài thời gian cho Untara. Và như vậy, chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu thông qua chiến thuật đẩy lẻ".

Faker nói rằng: "Thế trận của chúng tôi tốt hơn trong giai đoạn cuối trận. Thậm chí chúng tôi cho họ 2 mạng nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng. Trên thực tế, chúng tôi có thể thắng KT Rolster sớm hơn dự kiến vì tôi đã có solokill Rumble ở đường dưới".

Highlights ván 3

Đối với câu hỏi cuối cùng, Bang và Faker đã dành những lời khen cho nhau theo yêu cầu của người phỏng vấn. Bang nói rằng:"Faker luyện tập rất nhiều. Mặc dù là một tuyển thủ chuyên nghiệp như Faker nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên bởi cậu ấy luyện tập rất chăm chỉ.

Sau đó, Faker nói rằng:"Bang rất hiếm khi đến muộn, tôi thì thường xuyên đến muộn. Vì vậy, tôi muốn noi gương cậu ấy".