Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng "Người Chim", yếu tố địa hình không thành vấn đề

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 10/05/2019 06:00 PM

Rất nhiều tướng mới có năng lực ảo diệu đã xuất hiện trong King of Glory - bản gốc của Liên Quân Mobile.

Bản gốc của Liên Quân Mobile - Arena of Valor chính là tựa game mobile MOBA số 1 Trung Quốc, King of Glory (Vương Giả Vinh Diệu). Tính đến nay thì King of Glory đã cập nhật khá nhiều nội dung mới so với "đứa em" Arena of Valor, đặc biệt là ở khía cạnh tướng và tính năng. Game thủ Liên Quân Mobile luôn mong ngóng những thông tin về tương lai của game như: sau này sẽ có thêm tướng mới với khả năng ảo diệu như thế nào? Ở thời điểm hiện tại, King of Glory đã bổ sung gần 20 tướng có bộ kỹ năng được coi là mới mà tướng trong Liên Quân Mobile chưa được kế thừa.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 1.

Vân Trung Quân khi ở trạng thái bay.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 2.

Tướng Vân Trung Quân khi ở trạng thái đi bộ.

Ví dụ như tướng Trư Bát Giới có khả năng tạo "tường chắn", tướng Thuẫn Sơn có khả năng hồi máu cho trụ, tướng Tôn Sách với năng lực lướt sóng một quãng rất xa, tướng Quỷ Cốc Tử hỗ trợ tàng hình cho đồng minh, một số tướng có khả năng tạo bẫy chắn và dịch chuyển theo quỹ đạo riêng... Chưa dừng lại, ở bản thử nghiệm của King of Glory đã hé lộ về Vân Trung Quân, tướng có biệt hiệu "Người Chim", với 2 cơ chế chiến đấu tách biệt nhờ nội tại. Ở dạng chim, Vân Trung Quân có thể đi xuyên qua mọi dạng địa hình bất kể có dày tới đâu đi chăng nữa trong thời gian không giới hạn.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 3.

Thanh năng lượng màu xanh sẽ duy trì trạng thái bay cho Vân Trung Quân.

Nhà phát triển game thiết lập một thanh năng lượng màu xanh, nằm dưới thanh máu cho Văn Trung Quân. Vị tướng này chỉ có thể bay lượn được khi thanh này còn năng lượng. Khi hết năng lượng, thanh này chuyển sang màu đỏ. Rời khỏi giao tranh, thanh năng lượng sẽ được làm đầy và Văn Trung Quân sẽ quay trở lại trạng thái bay. Tham gia giao tranh (sử kỹ năng và đánh thường), thanh năng lượng sẽ sụt giảm dần.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 4.

Vân Trung Quân lướt qua những dạng địa hình dày nhất.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 5.

Vân Trung Quân lướt qua cả đám quái.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 6.

Vân Trung Quân lướt qua những mục tiêu lớn.

Bản gốc Liên Quân Mobile sắp có tướng Người Chim, yếu tố địa hình không thành vấn đề - Ảnh 7.

Vân Trung Quân đi qua cả trụ, vách đá lớn.

Với cơ chế này, trước khi tham gia combat, Văn Trung Quân sẽ có lợi thế bay lượn, vượt địa hình tốt nhất trong số các tướng. Từ trước tới nay, bản gốc của một số tướng Liên Quân Mobile như Kriknak, Max trong King of Glory đều chỉ có thể bay lượn trong thời gian ngắn mà thôi. Vì thế, Văn Trung Quân được coi như là "tướng bay" đúng nghĩa. Với việc còn chưa ra mắt chính thức trong King of Glory thì khả năng thời gian Liên Quân Mobile đón vị tướng này có lẽ sẽ vào năm 2020 hoặc 2021 chăng?

tướng mới vân trung quân

Khoảng thời gian game thủ Liên Quân Mobile phải đợi Timi làm tướng dựa trên tướng King of Glory là khá lâu vì rất nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố "quốc tế" là rào cản. Lấy ví dụ như trường hợp của tướng Tôn Sách dự kiến khi mang vào Liên Quân Mobile dưới hình dạng Aquaman cũng là điều không đơn giản. Có thể Timi sẽ để dành bộ kỹ năng của Vân Trung Quân cho tướng gốc manga, anime xuất hiện trong Liên Quân Mobile.