Avengers: Infinity War sử dụng Doctor Strange "fake" để bắt đầu quay phim sớm

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/01/2017 03:15 PM

Để bắt đầu quay các cảnh đầu tiên, Marvel đã phải dùng Doctor Strange "fake" do Benedict Cumberbatch chưa thể xếp lịch tham gia được.

Còn tới vài năm nữa thì Phase 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel mới kết thúc, nhưng ngay từ bây giờ, Avengers: Infinity War đã bắt đầu có một số bước chuẩn bị đầu tiên. Một vài tên tuổi đã được xác định và thông báo là sẽ tham gia siêu phẩm bom tấn này như Gamora và Spider-Man. Thêm vào đó, Doctor Strange của nam diễn viên Benedict Cumberbatch cũng đã được chính thức xác nhận.

Tuy nhiên, nam diễn viên Benedict Cumberbatch đã thông báo rằng mình sẽ vẫn tham gia vào các dự án phim của Doctor Strange tiếp theo. Và trong buổi họp báo phim Doctor Strange, nam diễn viên Benedict Cumberbatch cũng đã chia sẻ rằng anh sẽ tham gia vào Avengers: Infinity War nhưng không hoàn toàn thực hiện cả bộ phim.

Theo thông báo từ một số nguồn tin cho biết thì Benedict Cumberbatch sẽ không đóng toàn bộ các cảnh của Doctor Strange bởi nhà sản xuất cho biết thì lịch trình của anh đã quá kín nên sẽ có một số (thậm chí có thể là rất nhiều) cảnh phải dùng tới diễn viên đóng thế.

Dự kiến, Aaron Lazar sẽ là diễn viên đóng thế thay cho Cumberbatch trong Avengers: Infinity War để phim có thể được bắt đầu quay sớm trong một vài tuần tới đây. Như vậy thì trong phim, chúng ta sẽ không được hoàn toàn theo dõi vai diễn Doctor Strange của Benedict Cumberbatch mà thêm vào đó sẽ có một phiên bản Doctor Strange "fake" khác góp mặt trong phim.

Avengers: Infinity War sẽ ra mắt vào năm 2018, hãy cùng chờ đón để xem bạn có nhận ra được "Doctor Strange Fake" trong phim không nhé.