AMD sắp ra mắt card màn hình mới Radeon Polaris 30 để 'choảng nhau' với RTX của NVIDIA

Bắp  - Theo Helino | 26/09/2018 11:00 PM

Mặc dù mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, song AMD Radeon Polaris 30 thực sự đang khiến game thủ là fan của 'phe đỏ' phải khấp khởi mong chờ.

Tại diễn đàn Chiphell hiện đang có một tin đồn mới về card đồ họa sắp tới của AMD. Theo nguồn tin, công ty sẽ ra mắt phiên bản Polaris 12nm, tạm gọi là Polaris 30 nếu suy theo logic đặt tên ở dòng hiện tại. Với dòng sản phẩm mới này, hiệu suất năng lượng sẽ được cải thiện và hiệu năng được gia tăng. Ngoài việc nó không hề xuất hiện trong roadmap của AMD, hãy coi như đây là một hạt sạn và đang được mọi người quan tâm, đào bới mặc dù mới chỉ là vài lời đồn đại.

AMD sắp ra mắt card màn hình mới Radeon Polaris 30 để choảng nhau với RTX của NVIDIA - Ảnh 1.

Trong khi Navi sẽ không xuất hiện vào quý tư năm nay, thời điểm này là cực kỳ thích hợp mà AMD có thể tung ra một GPU mới để bù trừ vào thời gian trống, và nếu Polaris 30 có thật, nó sẽ làm mới lại dòng Polaris được ra mắt vào năm ngoái, cụ thể là Polaris 20.

AMD Polaris 30 sẽ dựa trên công nghệ quy trình 12nm FinFET, dự đoán hiệu năng nhanh hơn 10-15% so với đời trước, cộng thêm sự tăng nhẹ trong tốc độ xung. Ngoài lề một chút, 12nm FinFET là một phiên bản được tăng cường của 16nm FF, và hoàn toàn không phải là một công nghệ bán dẫn riêng biệt mới như 7nm.  Về 7nm Vega 20 GPU thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi dòng 12nm hoàn thành chặng ra mắt của nó trước đã.

AMD sắp ra mắt card màn hình mới Radeon Polaris 30 để choảng nhau với RTX của NVIDIA - Ảnh 2.

Nếu dòng GPU mới này là có thật, chúng sẽ được ra mắt sớm nhất là trong tháng sau. Về lí do tại sao chúng lại không xuất hiện trên lộ trình của AMD, dễ hiểu thôi, ngay đến cả Polaris 20 cũng đâu có trong roadmap năm ngoái, do vậy mà không có bất cứ xác nhận chính đáng nào có thể đưa ra cho tin đồn lần này cả, vì ai cũng có thể suy đoán được điều này. Tất nhiên, việc Polaris 30 ra mắt cũng hoàn toàn hợp lí, cho phép công ty thắt chặt chỗ đứng của mình trong thị trường GPU phân khúc tầm trung. Cụ thể, chúng sẽ có giá rẻ hơn dòng RX 500, nhưng nhanh hơn một chút, trở nên lý tưởng cho những người muốn build máy tính một cách tiết kiệm.