AMD giới thiệu lộ trình ra mắt loạt CPU siêu khủng, Intel nên cẩn thận đi là vừa

Bắp  - Theo Helino | 28/05/2018 11:20 AM

AMD sẽ đem đến CPU Ryzen socket AM4 và có tận 12-16 nhân vào 2019, chi tiết roadmap đến từ bây giờ đến 2020 đề cập đến Zen 2, Zen 3 & Zen 5.

AMD vừa qua đã đưa ra lộ trình cho những sản phẩm CPU của mình khi vừa đạt được những thắng lợi to lớn nhờ vào kiến trúc Zen ra mắt năm ngoái. Kế hoạch phát triển của hãng khá chi tiết và chặng đường kéo dài đến năm 2020 và xa hơn, chủ yếu nói về Zen 2, 3 và Zen 5.

Mặc dù Zen 2 đang trong quá trình thử nghiệm, rất nhiều thứ cần phải test nên thời gian phát triển kéo dài hơn hầu hết tất cả các sản phẩm khác. Nhưng nếu đi theo đúng kế hoạch, chúng sẽ ra mắt dưới cái tên Ryzen 3000 series 7nm CPU và dòng bo mạch chủ 500-series vào nửa đầu năm sau tức 2019. Hiện AMD đã chính thức hoàn thành thiết kế cho Zen 2 và ngay sau đó là bắt tay vào làm việc cho vi xử lý Zen 3 dựa trên một phiên bản tăng cường / nâng cấp của công nghệ 7nm, tạm gọi là 7nm+.

Kĩ sư trưởng cũng đã từng thông báo rất sớm hồi đầu năm rằng, họ đã và đang làm việc nghiên cứu với Zen 5 rồi, và nó sử dụng công nghệ 3nm chứ không phải 5nm theo lộ trình khuôn mẫu mà ta đang mường tượng, và vẫn chưa có thông tin chắc chắn gì về Zen 4 cả, rất có thể nó sẽ bị bỏ qua vì một số vấn đề như tên gọi không hay chẳng hạn.

Phải nói rằng, roadmap của đội đỏ thực sự rất “hung hăng”, AMD hiện đang rất mong muốn dòng 7nm CPU của mình phá tan thị trường vào năm sau, khi mà Intel vẫn đang chật vật với 10nm. Tiết lộ về chipzilla vào tháng trước nói rằng, ta không thể nhìn thấy 10nm CPU của Intel trước năm 2020, điều đó dẫn đến việc khả năng thua về lợi nhuận so với AMD cho đến thời điểm đó là 40 tỷ $.

Dòng mainstream tiếp theo: CPU Ryzen 3000 12-16 nhân, AM4 Socket ?

Rất có thể trong năm tới AMD sẽ tăng số nhân trên một thiết bị AM4 Socket từ 8 nhân lên tới 12 hoặc 16 nhân tối đa. Đây là số lượng nhân khổng lồ trên một socket tiêu chuẩn, và tin đồn thì vẫn là tin đồn, khả năng chính xác hoàn toàn là không cao nhưng mọi thứ đều có thể phải không?