Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, "bộ 3 bất tử" này sẽ khiến bạn chết khiếp!

Nipp  - Theo Helino | 20/08/2019 08:30 PM

Pica Huyền Thoại
16/07/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong phiên bản mới nhất - Pica Huyền Thoại, sức mạnh của bộ 3 Pokemon này lại đang khiến nhiều Huấn Luyện Viên khiếp sợ vì mức độ "nhây" không tưởng…

Có rất nhiều người chơi thừa nhận, họ ưa thích một đội hình toàn những Pokemon mạnh mẽ nhất, với các tuyệt kỹ gây sát thương hạng nặng và khả năng chống chịu trước các Pokemon khắc hệ. Thế nhưng, lại có một số không ít những Huấn Luyện Viên lựa chọn một hướng đi khá an toàn, khéo léo và đầy "cân não" khi sử dụng những chiến thuật thiên về phòng thủ, sinh tồn.

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 1.

Trong thế giới Pokemon, có rất nhiều cách để bạn build đội hình cho mình

Trong Pica Huyền Thoại, Sylveon, Zorua và Jigglypuff nếu đứng riêng lẻ sẽ chỉ là những Pokemon có khả năng hồi HP thông thường. Thế nhưng, khi kết hợp với nhau, chúng tạo ra một tổ hợp rất chắc chắn, giúp đồng đội có thể trụ được lâu hơn trước các turn tấn công liên tục từ đối thủ. Clip ở dưới đây là một ví dụ, khi 2 người chơi có mức lực chiến ngang nhau, chính sự hỗ trợ nhiệt tình từ bộ 3 này đã đem lại chiến thắng cho đội bên trái:

Màn thể hiện đầy ấn tượng từ "bộ 3 bất tử"

Ở đoạn clip trên, trước sự tấn công như vũ bão của team đối thủ, bộ 3 Sylveon, Zorua và Jigglypuff vẫn phát huy hết các kỹ năng hồi máu quá khủng của mình. Chỉ một turn, mọi thứ lại trở về mốc ban đầu như chưa hề có gì xảy ra. Đặc biệt, chính vị trí của Sylveon lại là chú Pokemon được đánh giá cao nhất với tới 2 kỹ năng hồi HP toàn đội và khả năng miễn dịch Choáng trong turn đầu tiên.

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 3.

Khả năng hồi HP của Sylveon là một phần đã giúp trận đấu phía trên đổi chiều

Trong đội hình bên trái, vị trí của Kabuto cũng là khá đặc biệt khi có khả năng tự hồi HP cho bản thân. Nhìn tổng quát, đội hình này đã có tới 4 Pokemon đủ sức sinh tồn sau những lượt nhận sát thương tổng của đối thủ. Nếu như không có lượng damage đủ mạnh, sẽ rất khó cho người chơi cùng mức lực chiến để dồn chết được 1 trong 4 Pokemon kia.

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 4.
Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 5.

Kabuto với Zorua nhìn bé bé cute vậy thôi mà lúc giao tranh cũng "được việc" lắm đấy

Một chi tiết đáng chú ý là cả Sylveon, Jigglypuff hay Zorua đều là những Pokemon không được đánh giá cao ở trong các phiên bản trước. Thêm vào đó, không nhắc tới những Pokemon cấp 1, Sylveon là một phiên bản tiến hóa không được thường thấy từ Eevee. Theo nhiều game thủ cuồng Pokemon nhận xét, nếu có cơ hội, họ sẽ chuộng lấy Espeon hay Flareon hơn…

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 6.

Cả 3 Pokemon này đều không được đánh giá cao ở các phiên bản game trước đó

Để "counter" được lối chơi khó chịu này, người chơi có thể lựa chọn Charizard với khả năng khóa nộ đối thủ. Thay vì chăm chút vào các Pokemon dồn sát thương mạnh nhưng chưa chắc đã khắc hệ, việc cấm các Pokemon bên địch ra chiêu cũng là một phương pháp khá hữu hiệu. Dù vậy, trên thực tế thì để triệt tiêu được hoàn toàn những pha buff từ bộ 3 này vẫn là khá khó.

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 7.

Để counter được đội hình hồi máu khủng trên, Charizard với khả năng khóa nộ cũng là lựa chọn đáng lưu ý

Theo đánh giá của nhiều người chơi, chiến thuật "bộ 3 bất tử" này rất thích hợp để giữ vững thứ hạng trong các giải đấu và đặc biệt là trên cơ các đối thủ không có lượng sát thương đủ lớn. Tất nhiên, nhìn theo hướng khác thì chính chiến thuật này cũng rất thiếu sát thương và sẽ thiệt thòi khi đi săn Boss "khủng".

Ai bảo chỉ Pokemon huyền thoại mới mạnh, bộ 3 bất tử này sẽ khiến bạn chết khiếp! - Ảnh 8.

Chiến thuật này dù giữ hạng tốt nhưng khi đi săn Pokemon huyền thoại mạnh như Lugia, nó lại không đủ lượng sát thương cần thiết

Dù sao, đây cũng là một trong những chi tiết khiến người chơi càng say đắm Pica Huyền Thoại. Nhờ có hệ thống Pokemon khổng lồ, việc sắp đặt đội hình khi thi đấu của người chơi được đa dạng hóa hết mức có thể. Từ đó, sẽ chẳng có meta nào là mạnh nhất, tất cả đều phụ thuộc vào sức sáng tạo của người chơi thiên biến vạn hóa tới đâu. Đừng nghĩ rằng những Pokemon cấp 1 là yếu, ở phiên bản này, mọi thứ đều là có thể khi bạn trở thành một Huấn Luyện Viên tài ba nhất!

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Pica Huyền Thoại tại: http://pokeht.vn/rd/taigamek