Ác nhân nào có thể trở lại trong bom tấn "Avengers: Infinity War"?

SmiLe  - Theo Helino | 31/01/2018 05:13 PM

Một bộ phận fan của MCU tin rằng ác nhân Thanos cùng binh đoàn Black Order sẽ hồi sinh hoặc lôi kéo kẻ thù cũ của các siêu anh hùng đến với trận chiến ở “Avengers: Infinity War”.

1. Abomination (Tim Roth):

The Incredible Hulk (2008) không phải là một tác phẩm xuất sắc của MCU, đồng thời gây ra tranh cãi giữa ngôi sao Edward Norton và Marvel Studios. Rốt cuộc, vai diễn Hulk được giao phó cho Mark Ruffalo kể từ The Avengers (2012).

Tuy nhiên, một điểm sáng của bộ phim là Abomination - quái vật có sức mạnh ngang ngửa Người Khổng lồ xanh. Một gương mặt khác của The Incredible Hulk là tướng Ross (William Hurt) mới tái xuất trong Captain America: Civil War (2016). Do đó, sẽ thật thú vị khi Abomination được trao cơ hội tương tự và tạo ra cuộc chiến long trời lở đất với Hulk.

2. Kaecilius (Mads Mikkelsen):

Trong Doctor Strange (2016), Kaecilius là kẻ gieo rắc tai ương khi theo đuổi niềm tin rằng con người nên quy phục quỷ Dormammu và trở thành nô lệ của thời gian. Gã khá thú vị và là đối thủ xứng tầm dành cho vị pháp sư Stephen Strange. Nếu chấp nhận nằm dưới trướng Thanos, Kaecilius chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều khó khăn cho trận chiến của các siêu anh hùng.

3. Ronan the Accuser (Lee Pace):

Ở Guardians of the Galaxy (2014), tên người Kree quy phục Thanos, nắm trong tay Đá Sức mạnh (Power Stone) - một trong năm Viên đá Vô cực. Khi ấy, Ronan mang dã tâm trả thù Xandar - những người từng khiến đồng bào của gã rơi vào thảm cảnh. Song, sự xuất hiện của nhóm Vệ binh dải ngân hà đã khiến tất cả đảo lộn.

Ronan để mất viên đá vào tay Star-Lord (Chris Pratt) sau màn… nhảy đấu hài hước, rồi bị tiêu diệt. Với tính khí của Thanos, lão hoàn toàn có thể hồi sinh Ronan, vừa khiến gã người Kree tiếp tục quy thuận mình, vừa coi đó như một đòn trừng phạt cho thất bại trước đây.

4. Hela (Cate Blanchett):

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Thanos yêu đắm đuối Tử thần (Death). Trên màn ảnh, ở Thor: Ragnarok, Hela được nhắc tới là “Nữ thần của cái chết”. Do đó, một bộ phận fan tin rằng cô chị gái của Thor (Chris Hemsworth) và Loki (Tom Hiddleston) rất có thể sẽ sớm trở lại trong Avengers: Infinity War với vai trò mới, dù đã bị quỷ lửa Surtur tiêu diệt.

5. Iron Monger (Jeff Bridges):

Người Sắt (Robert Downey Jr.) từng có ba tập phim riêng, nhưng tập đầu tiên ra mắt năm 2008 vẫn là hay nhất, với nhân vật phản diện ấn tượng nhất. Obadiah Stane đã lợi dụng cái chết của cha mẹ Tony Stark và leo cao trong tập đoàn Stark Industries.

Khi Iron Man bắt đầu đưa ra những quyết định cá nhân, lão lộ nguyên hình là kẻ phản bội gia đình Stark. Trên thực tế, các nhà sản xuất của MCU cho biết Obadiah Stane / Iron Monger đã chết, và điều đó khiến ngay cả tài tử Jeff Bridges cũng bị sốc. Nếu được hồi sinh, lão sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm bởi những ngón đòn tâm lý nhắm vào Iron Man nói riêng, và các siêu anh hùng nói chung.

6. Ultron (James Spader):

Ultron đã bị biệt đội siêu anh hùng Avengers đánh bại trong tập Avengers: Age of Ultron (2015). Trí tuệ nhân tạo do Tony Stark tạo nên với mục đích tốt đẹp, nhưng rốt cuộc trở nên nổi loạn và khiến Trái đất lao đao. Để hồi sinh Ultron là không khó, nhất là nếu Thanos nắm trong tay Mind Stone - hòn đá Vô cực đang nằm trên trán của Vision (Paul Bettany). Binh đoàn người máy của gã hẳn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho tham vọng thống trị của Thanos.

7. Red Skull (Hugo Weaving):

Đây là kẻ thù truyền kiếp của Captain America (Chris Evans) trong nguyên tác truyện tranh, và gã từng xuất hiện trong tập phim Captain America: The First Avenger (2011). Dường như bị khối Tesseract (một viên đá Vô cực nữa) hút sang chiều không gian khác, cơ hội để Red Skull trở lại là rất lớn, nhất là khi hắn được đông đảo độc giả truyện tranh Marvel hâm mộ.

Song, nếu ác nhân tái xuất, Marvel Studios nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm một diễn viên mới. Bởi Hugo Weaving từng có lần chia sẻ ông không muốn sắm vai phản diện nào nữa sau Captain America: The First Avenger.

8. Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson):

Quicksilver thực tế là thành viên của đội Avengers trong tập Avengers: Age of Ultron, và được giới thiệu cùng cô em gái “cường nhân” (Enhanced) Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Song, ở cuối trận chiến với trí tuệ nhân tạo Ultron, anh đã hy sinh và gây ra nhiều tiếc nuối cho khán giả trong suốt ba năm qua.

Hồi sinh Quicksilver và để anh bị Thanos thao túng chắc chắn là nước đi táo bạo nhưng hợp lý dành cho MCU. Mạch truyện Scarlet Witch đau buồn vì cái chết của anh trai chưa bao giờ được đào sâu, và điều đó có thể khiến năng lực của cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa.