9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả "fan cứng" cũng không tránh khỏi

Nipp  - Theo Helino | 06/08/2019 08:00 PM

Làng Lá Phiêu Lưu Ký
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Là một trong những bộ manga dài nhất, Naruto đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Trải qua 15 năm, dù lượng fan chỉ có tăng chứ không giảm, tuy nhiên, vẫn có những "hiểu lầm" siêu to khổng lồ mà nhiều người đọc vẫn mắc phải khi dõi theo quá trình trưởng thành của đội 7 ngày ấy.

1. Naruto chưa từng thực sự "hạ sát" bất kỳ ai

Trên thực tế, trong nhiệm vụ giải cứu Kazekage, Naruto đã phải chiến đấu với Yura - một con tốt thí của Pain. Đứng trước một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, Naruto đã buộc phải sử dụng Rasengan và tiễn hắn về trời trong vài nốt nhạc. Thi thể của Yura bị chôn vùi sau trận chạm trán này.

Nếu bạn chưa biết thì Yura vốn dĩ là gián điệp được Sasori gửi gắm trong Làng Cát, hoạt động dưới trướng của Gaara. Trong cuộc tạo phản của mình, Yura đã bật mode "đồ sát", khiến nhiều nhẫn giả Làng Cát bỏ mạng, mở cửa cho Akatsuki đến bắt Gaara. Đây cũng là kẻ địch duy nhất bị chết khi gặp Naruto…

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 1.

2. Pain là lãnh đạo của Akatsuki

Nhiều người vẫn nghĩ, lãnh đạo tối cao của Akatsuki là Pain (Nagato) nhưng dõi theo những diễn biến của bộ truyện, chính Yahiko ban đầu mới là người sáng lập ra Akatsuki. Sau này, khi Yahiko chết ở Đại Chiến Nhẫn Giả lần 2, Nagato mới được lấp vào vị trí đó. Không chỉ vậy, Akatsuki mặc dù hoạt động dựa trên đường lối của bộ 3 Nagato, Konan và Yahiko nhưng lại bị Madara đứng đằng sau thâu tóm. Đến Boruto, vị trí lãnh đạo tiếp tục được chuyển giao cho Uchiha Shin.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 2.

3. Rock Lee không thể sử dụng nhẫn thuật

Bạn đọc thường thấy Rock Lee chỉ phô diễn khả năng thể thuật vượt trội mà quên mất rằng cậu ta cũng biết dùng nhẫn thuật. Rock Lee không phải là không thể sử dụng nhẫn thuật mà chỉ đơn giản là cậu ta quá kém ở phần này mà thôi. Trong anime hay manga, chúng ta vẫn thấy Rock Lee sử dụng Chakra để chạy trên nhiều địa hình, từ mặt nước, trên cây hay đường núi…

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 3.

4. Hinata rất yếu

Bởi nhiều lần được Naruto và đồng đội giải cứu nên độc giả có cái nhìn hơi sai về sức mạnh của Hinata. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ vì nếu tính đến đời Boruto thì Hinata còn được coi là thành viên mạnh nhất của tộc Hyuga hẳn hoi. Cô gái này đã tạo ra nhẫn thuật độc đáo cho riêng mình từ lúc mới 16 tuổi (Gentle Steps Twin Lion Fist) và còn sử dụng rất thành thục trên chiến trường.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 4.

5. Tất cả mọi người trong Làng Lá đều biết thân thế của Naruto

Cơ mà nếu như họ biết thì có lẽ sự ác cảm dành cho cậu nhóc của chúng ta đã bớt đi rất nhiều. Sự thật rằng Naruto là con trai của Đệ Tứ lại đến mãi sau này mới được tác giả tiết lộ. Khi Cửu Vĩ bị phong ấn, Đệ Tam Hiruzen đã ra sức bảo vệ danh tính cho Naruto vì ông sợ kẻ thù muốn chiếm đoạt sức mạnh này sẽ lại đến. Chính vì thế, người ta chỉ biết Naruto mang trong mình sức mạnh của Cửu Vĩ chứ không hề biết sự hi sinh anh dũng của vợ chồng Đệ Tứ.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 5.

6. Sự yêu thích mà khán giả dành cho Naruto, Sasuke và Sakura là ngang nhau

Cùng là những thành viên của đội 7 nhưng so với 2 người bạn còn lại, Sakura lại có lượt yêu thích khá thấp. Điều này được lý giải từ tính cách không nhất quán của cô nàng và những pha "bánh bèo vô dụng" khiến người đọc cũng cảm thấy bực cả mình.

Nếu bước vào những tựa game lấy đề tài Naruto, số lượng người chơi lựa chọn Sakura cũng rất ít. Lấy ví dụ về Làng Lá Phiêu Lưu Ký (gMO Naruto đông người chơi nhất hiện nay), trong khi Naruto và Sasuke vẫn thuộc dạng "hot pick" thì ở khắp các server, bóng dáng của nàng "Đào" là cực kỳ hiếm hoi.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 6.
9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 7.

7. Naruto là bộ truyện không có chút "lãng mạn" nào

Hiểu lầm này bắt nguồn từ sự thừa nhận của chính tác giả Kishimoto. Ông từng thẳng thừng thừa nhận mình không giỏi với những cảnh vẽ lãng mạn của nhân vật: "Mặc dù tôi rất muốn có thêm những pha lãng mạn đáng nhớ giữa Naruto và các bạn của mình nhưng nó quá khó. Tôi không giỏi về đề tài này vì khi dính đến những vấn đề liên quan tới tình cảm, lãng mạn, thực tế là tôi lại vô cùng xấu hổ".

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 8.

Tuy nhiên, khó có ai dám nói trong Naruto không có những câu chuyện tình đáng nhớ nào. Tsunade và người thương Dan trong quá khứ hay cặp vợ chồng Đệ Tứ lúc còn trẻ con là những khoảnh khắc rất đẹp khiến độc giả khó mà quên được.

8. Những trận chiến trong Naruto đều… chả có gì khác biệt, chỉ có gào lên nhẫn thuật mới và lao vào đánh nhau chí chóe

Đây dường như là điều mà các antifan thường gán ghép cho Naruto nhiều nhất, trong mắt họ thì các trận đại chiến trong Naruto không có nhiều đặc sắc cho lắm… Tuy nhiên, nếu đứng trên quan điểm của fan manga thì tác giả Kishimoto đã thổi hồn vào các khoảnh khắc một cách không thể tốt hơn. Ông luôn biết tạo ra sự kịch tính bằng nhiều chi tiết dù nhỏ nhưng đủ gay cấn. Điển hình có thể kể đến trận đánh nhỏ mà anh em Sasuke và Itachi phải trải qua để giúp giới nhẫn giả thoát khỏi sự đeo bám của những nhẫn giả đã chết trong quá khứ.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 9.

9. Naruto là Hokage mạnh nhất từ trước đến nay

Mặc dù được những pha buff "ảo lòi" đến từ tác giả nhưng Naruto theo đánh giá khách quan vẫn chưa phải là Hokage mạnh nhất. Một mình Đệ Nhất đã đủ sức cân cả Madara và Cửu Vĩ, trong khi Naruto nếu tách khỏi Cửu Vĩ sẽ gặp vô số khó khăn. Thêm vào đó, Mộc Độn của Đệ Nhất cũng là sức mạnh mà trước sau rất hiếm người đạt đến, dù có cũng chỉ gọi là "vay mượn" chứ không thực sự làm chủ. Chính điều này đã khiến Hashirama tự tin với ngôi vị "Hokage mạnh nhất" và đem đến nỗi khiếp đảm lên toàn bộ đối thủ mà ông gặp phải.

9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 10.
9 chi tiết người đọc thường hiểu lầm về Naruto, cả fan cứng cũng không tránh khỏi - Ảnh 11.

Cũng trong tựa game Làng Lá Phiêu Lưu Ký ở trên, Đệ Nhất được ưu ái trở thành Boss Gia Tộc. Tưởng tượng mà xem, cả trăm người cùng lao vào đánh cật lực nhưng không thể làm Hashirama ngã gục, thế mới biết vị nhẫn giả này ghê gớm tới mức nào…

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Làng Lá Phiêu Lưu Ký tại: http://langla.vn/rd/taigame