8 nhân vật có thể được xuất hiện trong Power Rangers 2

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/04/2017 11:15 PM

Là “tấm vé trở về tuổi thơ” đối với nhiều khán giả, “Power Rangers” vẫn còn rất nhiều gương mặt có thể khai thác nếu hãng phim Saban và Lionsgate muốn thực hiện phần tiếp theo.

Power Rangers là thương hiệu phim siêu nhân lớn nhất tại Mỹ suốt 24 năm. Bộ phim đã chinh phục biết bao thế hệ trẻ em với những câu chuyện trừ gian diệt bạo của nhóm thanh niên đến từ thành phố Angel Groove.

Hơn 20 phần phim với rất nhiều thay đổi nhưng Power Rangers luôn có những đặc điểm cũng như giá trị đã trở thành duy nhất. Những thông tin dưới đây tựa như một quyển cẩm nang bỏ túi khi đến với thế giới của những siêu nhân cưỡi trên những con robot khủng long cổ đại. Và là một bước khởi động cho những khán giả nay đã lớn, trước khi bước lên chuyến tàu trở về tuổi thơ trong Power Rangers (2017).

Tuy gần như trung thành với cốt truyện gốc năm 1993, fan của Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân sẽ được gặp gỡ năm cô cậu thiếu niên hoàn toàn mới với tính mạnh có phần ngỗ ngược và là một trong những thành phần cá biệt ở trường trung học. Để thủ vai những nhân vật mang tính biểu tượng của Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân, các nhà làm phim đã chiêu mộ được những gương mặt trẻ đầy triển vọng – những diễn viên có nhiều điểm tương đồng không chỉ với các nhân vật họ đảm nhận mà còn với cả những diễn viên từng tham gia trong phiên bản truyền hình ăn khách trước đây.

1. Tommy Oliver - Siêu nhân Xanh: Đây chắc chắn là nhân vật được chờ đợi nhất nếu Power Rangers 2 có xảy ra. Tuy mới chỉ được nhắc tên ở cuối bộ phim mới, nhưng điều đó cũng đủ khiến người hâm mộ thương hiệu hồi hộp về nhân vật mang trên mình bộ giáp màu xanh lá.

2. Chúa tể Zedd: Mụ phù thủy Rita Repulsa (Elizabeth Banks) có nói rằng còn nhiều kẻ khác muốn tìm kiếm Zeo Crystal ngoài ả. Chúa tể Zedd chắc chắn nằm trong số đó và không phải là gương mặt quá xa lạ. Ở nguyên tác truyền hình, hắn là chúa tể bóng tối và là thượng cấp của Rita, sở hữu nhiều quyền năng siêu phàm như tự tạo ra quái vật, đồng thời mang dã tâm thống trị Trái đất.

3. Bulk & Skull: Loạt phim truyền hình Mighty Morphin Power Rangers (1993-1996) còn được nhớ tới bởi bộ đôi “béo-còi” thú vị. Bulk và Skull vốn là hai tên chuyên gây sự tại trường trung học Angel Grove của các siêu nhân, đồng thời là tuyến nhân vật mang đến tiếng cười bởi chuyên tạo ra các tình huống éo le cho nhóm Power Rangers. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu Bulk - Skull tiếp tục vắng mặt ở bộ phim live-action thứ hai.

4. Bọn tùy tùng của Rita Repulsa: Tuy sở hữu sức mạnh đáng nể, nhưng Rita Repulsa rốt cuộc vẫn bị đánh bại bởi 5 anh em siêu nhân bởi ả ta hoàn toàn cô độc. Nếu còn trở lại Angel Grove, mụ phù thủy không gian hoàn toàn có thể lôi kéo thêm đám tùy tùng từng xuất hiện trong loạt phim truyền hình như Scorpina, Rito Revolto, Finster… để gieo rắc thêm nỗi kinh hoàng cho những cư dân địa cầu.

5. Một biệt đội siêu nhân khác: Sau Power Rangers (2017), hãng Saban đã chứng minh rằng họ rất biết lắng nghe fan và đáp ứng nguyện vọng công chúng. Mighty Morphin Power Rangers vốn có rất nhiều phiên bản, chứ không chỉ dừng lại ở bộ năm Jason, Billy, Zack, Trini và Kimberly. Nếu người hâm mộ muốn nhóm siêu nhân hậu bối Power Rangers Turbo xuất hiện, họ có thể sớm được thỏa lòng.

6. Psycho Rangers: Trên sóng truyền hình, 5 anh em siêu nhân từng phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng khó nhằn: Psycho Rangers, tức phiên bản ác tính của các chiến binh. Chúng nổi tiếng là tàn ác và gây ra rất nhiều khó khăn cho nhóm người hùng trẻ tuổi.

7. Những chiến binh màu đỏ: Như một truyền thống của thương hiệu Power Rangers, nhóm chiến binh màu đỏ đôi lúc xuất hiện ở các tác phẩm đặc biệt, cùng chung sức tiêu diệt kẻ thù. Việc đưa họ lên màn ảnh rộng sẽ gặp nhiều rắc rối về vấn đề bản quyền, nhưng hãng Saban và Lionsgate hoàn toàn có thể tính toán về điều đó ngay từ lúc này nếu muốn.

8. Justice League: Người hâm mộ truyện tranh DC và thương hiệu 5 anh em siêu nhân từng cảm thấy phấn khích khi nhóm siêu anh hùng Justice League và các Power Rangers mới gặp nhau trên các trang truyện tranh. Tháng 11, Liên minh Công lý sẽ có phim điện ảnh live-action đầu tiên. Dĩ nhiên, câu chuyện hợp tác giữa DC và Saban hẳn còn rất xa xôi, nhưng không vì thế mà người hâm mộ ngừng hy vọng vào một cuộc tác thành đình đám trên màn ảnh trong tương lai.