8 giả thuyết ĐIÊN RỒ mà người hâm mộ mong muốn sẽ xuất hiện trong Deadpool 2

Nana  - Theo Helino | 28/12/2017 09:42 AM

Bạn có từng nghĩ bác Ben của Peter Parker chính là người đàn ông bị giết trong đoạn teaser thứ nhất Deadpool 2 không? Đây chính là 1 trong 8 giả thuyết điên rồ mà người hâm mộ đã nghĩ ra đấy.

Nhờ vào thành công vượt mong đợi của phần đầu tiên mà ngày công chiếu Deadpool 2 đang rất được người hâm mộ trên toàn thế giới háo hức chờ đón. Tuy nhiên đến hiện nay mọi thông tin về bộ phim vẫn còn vô cùng bí ẩn và mơ hồ. Điều này dẫn đến việc các fan trung thành không ngừng ngày đêm cho ra đời hàng trăm thuyết âm mưu để tự thỏa mãn trí tưởng tượng. Và dưới đây là một vài giả thuyết trong số đó.

Bác Ben của Peter Parker chính là người đàn ông bị giết trong đoạn teaser thứ nhất

Hãy quay ngược thời gian về teaser thứ nhất của Deadpool 2, hẳn bạn còn nhớ người đàn ông mà Wade Wilson không cứu được ở đoạn phim đó phải không? Chú ý thêm về ngoại hình của người này, có thể thấy ông ấy khá già, hơi béo và dường như đang trên đường từ siêu thị về nhà thì gặp cướp khi đi qua con hẻm nhỏ. Và để nhắc lại phòng khi bạn đã quên thì bác Ben của Người Nhện cũng ra đi theo cách giống như vậy.

Phản diện chính của phim sẽ là…Deadpool

Hay nói đúng hơn, một Deadpool từ dòng thời gian khác sẽ là phản diện chính trong Deadpool 2. Giả thuyết này bắt đầu nảy sinh khi nhà sản xuất công bố chính thức về Cable – một dị nhân ở tương lai sẽ quay về quá khứ để kết hợp cùng Deadpool chống lại một kẻ mà có thể sẽ chính là phiên bản Wade Wilson biến chất tại hiện thực nhiều năm sau.

Deadpool tự viết kịch bản cho bộ phim của mình

Giả thuyết này thoạt nghe thì khá ngớ ngẩn nhưng nếu càng xem xét bạn sẽ càng thấy nó hợp lí. Như nội dung phần một đã cho thấy thì rõ ràng Deadpool đủ khả năng nhận thức được mình là một nhân vật trong một tác phẩm điện ảnh. Vậy nên, đừng bất ngờ nếu một lúc nào đó anh ta đột nhiên thốt lên trong rạp chiếu rằng “Này mấy người đang ngồi cắn bỏng ngô, xin giới thiệu tôi chính là nhà biên kịch của Deadpool 2”.

Death chính là Vanessa

Sau khi phần một kết thúc, nhiều người xem đã giả định cô bạn gái Vanessa của Wade Wilson chính là dị nhân Copycat nổi tiếng. Tuy nhiên có một lập luận khác lại cho rằng cô ấy rất có thể là Death, tình yêu sâu đậm cả đời của Deadpool trong nguyên tác. Không phải ngẫu nhiên mà Vanessa gắn liền với nhiều sự kiện liên quan đến cái chết xung quanh Deadpool, và đặc biệt sức sống của cô ấy cũng là rất đáng nể.

Deadpool 2 sẽ có liên kết đến “The New Mutants”

Dù nằm chung vũ trụ điện ảnh với series X-Men nhưng có thể thấy Deadpool nghiêng nhiều hơn theo hướng một bộ phim độc lập. Tuy nhiên hi vọng sự góp mặt lần thứ hai đến từ Negasonic Teenage Warhead sẽ giúp Deadpool 2 có sự liên kết rõ ràng hơn với chủng tộc dị nhân, đặc biệt là với bộ phim “The New Mutants” ra rạp trước đó hai tháng.

Khán giả sẽ được nhà sản xuất giới thiệu một Wolverine mới

Sau Old Man Logan, có thể khẳng định cái tên Logan sẽ không còn xuất hiện trong bất kì bộ phim nào thuộc vũ trụ điện ảnh X-Men nữa. Mặc dù vậy danh hiệu Wolverine vẫn cần một người đứng ra thừa kế. Sẽ không thể nào là X-23 vì vào thời điểm Deadpool 2 xảy ra thì cô bé còn chưa ra đời. Hi vọng rằng nếu giả thuyết này là đúng thì các nhà làm phim sẽ có sự lựa chọn nhân vật thủ vai phù hợp.

Hope Summers sẽ đóng một vai trò quan trọng

Trong teaser đầu tiên của Deadpool 2, cái tên Hope đã hiện lên một cách nổi bật trên điện thoại của Wade Wilson. Không chỉ vậy, trong nguyên tác truyện tranh Cable cũng có một cô con gái nuôi tên đầy đủ là Hope Summers. Khả năng cao câu chuyện trong Deadpool 2 sẽ xoay quanh nhiều về cô gái này.

Deadpool vốn dĩ đã là một dị nhân ngay từ đầu

Trên thực tế, không cần phải chờ cho đến khi bị tra tấn trong Deadpool 1 thì Wade Wilson mới có được khả năng cận chiến phi phàm. Rất có thể những kĩ năng này vốn dĩ đã có sẵn trong gen của anh ta, hoặc nói cách khác, Wade đơn giản đã là một dị nhân ngay từ khi lọt lòng mẹ.

Theo CBR