7 điều mà fan hâm mộ muốn thấy ở phần phim mới của "Mortal Kombat"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/11/2016 0:00 AM

Vào năm 1995, bộ phim “Mortal Kombat” đầu tiên đã chứng minh rằng công thức chuyển thể video game thành phim có thể mang đến thành công về mặt doanh thu phòng vé.

Vào năm 1995, bộ phimMortal Kombat” đầu tiên đã chứng minh rằng công thức chuyển thể video game thành phim có thể mang đến thành công về mặt doanh thu phòng vé. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, “Mortal Kombat: Annihilation” đã cho khán giả một đòn “fatality” đau đớn và khiến nhiều fan ruột buồn bã đến phát khóc. Giờ đây, sau gần 20 năm, series video game lừng danh “Mortal Kombat” sẽ lại có một cơ hội nữa để tỏa sáng trên màn bạc.

Theo những thông tin đang được úp mở ở thời điểm hiện tại, hãng New Line Cinema đang tiến hành đàm phán để một đạo diễn tốt cho phần phim reboot, nhằm tái khởi động lại thương hiệu phim hành động đẫm máu trong tương lai gần. Sự thành công vang đội của hai phiên bản game “Mortal Kombat 9” và “Mortal Kombat X” gần đây đã chứng minh rằng thương hiệu kinh điển này vẫn đang hừng hực lửa sống, nhưng để chuyển thể thành phim live-action thì không phải là một công việc dễ dàng.

Cho dù bộ phim đầu tiên đã thực hiện một công việc tuyệt vời, tái hiện thành công thế giới quan của video game và thu hút sự tò mò của cả những khán giả thông thường, nhưng thực tế mà nói thì nó còn xa mới là một bộ phim chuyển thể hoàn hảo. Vậy nên nếu bộ phim muốn hút khách và đạt doanh thu tốt trong bối cảnh hiện tại, nó cần phải đạt trên mức “Ờ, cũng được”.

Trước khi nhà sản xuất công bố chính thức thêm những thông tin đáng chú ý khác, dưới đây là 7 điều mà các fan hâm mộ muốn được thấy trong phần phim “Mortal Kombat” mới:

Tôn vinh ý tưởng gốc

Cả phiên bản game lẫn phim đầu tiên của “Mortal Kombat” đều cho thấy niềm cảm hứng từ một số bộ phim võ thuật kinh điển của thập niên 70’. Cốt truyện cơ bản dẫn dắt khán giả theo chân một số nhân vật chính được đưa đến một hòn đảo bí ẩn để tham gia một giải đấu võ thuật mang tính quyết định tới vận mệnh của toàn nhân loại. Đơn giản nhưng nhiêu đó là đủ rồi, và phần phim mới cần tôn vinh ý tưởng này thêm một lần nữa.

Bám theo nguyên tác

Các phần game sau này của “Mortal Kombat” đã mở rộng thế giới quan ban đầu một cách tuyệt vời và trình làng thêm rất nhiều nhân vật thú vị. Nhưng đối với phần phim đầu tiên của loạt reboot, sự tập trung chỉ nên hướng đến 7 nhân vật nguyên bản gồm: Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, Kano, và Raiden, đồng thời đưa thêm một vài nhân vật tô điểm khác như Jax, Kung Lao hay Kitana. Nhưng một trong những thiếu sót của phần phim năm xưa là họ không hề đề cập đến bối cảnh xuất thân của các nhân vật quan trọng và được đông đảo fan yêu mến như Scorpion hay Sub-Zero. Vậy nên phần phim mới cần tôn trọng và bám sát nguyên tác hơn nữa.

Cốt truyện có quan trọng

Có quá trình bộ phim dựa theo video game đều phạm sai lầm khi đi vào sản xuất với một kịch bản cực tồi bởi đạo diễn và các nhà sản xuất hoặc không biết tí gì về game hoặc đơn giản là không quan tâm. Các fan không chỉ muốn xem một bộ phim chuyển thể từ video game mà họ yêu thích, họ thực sự muốn được xem một bộ phim hay tổng thể. Điều đó có nghĩa rằng đội ngũ sáng tạo phim cần bỏ nhiều thời gian và công sức tâm huyết để tạo ra một câu chuyện hay, tuyến nhân vật độc đáo chứ không chỉ qua loa đại khái cho xong.

Các trận quyết đấu

Một trong những lí do khác khiến fan muốn được thấy “Mortal Kombat” trên màn ảnh rộng chính là những trận quyết đấu điên cuồng trong thế giới ảo được bước ra đời thật. Trong phần phim đầu tiên năm 1995, đội ngũ sản xuất đã thực hiện khá tốt khía cạnh này khi tuyển nhiều diễn viên là võ sư thật, có khả năng biên đạo cảnh đánh đấm quyết liệt và mãn nhãn. Mỗi trận đấu trong phim mới cần mang vai trò quan trọng, có tính thúc đẩy cốt truyện và không ngừng biến hóa, leo thang để khiến khán giả bất ngờ.

Fatality

Nhắc đến “Mortal Kombat” là phải nhắc đến các đòn kết liễu “Fatality” cực kỳ đặc sắc, bởi nó được coi là điểm sáng tạo và cũng là dấu ấn lớn nhất của loạt game này trong thể loại đối kháng. Đối với phần phim mới, các fan hâm mộ chắc chắn muốn sự hiện diện của từng đòn “Fatality” phải rõ ràng hơn, đáng nhớ hơn, đồng nghĩa rằng sẽ có một vài nhân vật phải nhận lấy cái chết vô cùng đau đớn và dã man.

Goro

Trong phần phim năm xưa, tên quái nhân bốn tay Goro có xuất hiện nhưng không thực đóng một vai trò quan trọng và bị Johnny Cage hạ gục một cách đơn giản. Trên thực tế, hắn ta là một nhân vật quan trọng, mang danh “trùm cuối” trong tựa game “Mortal Kombat” đầu tiên và có sức ảnh hưởng lên nhiều nhân vật khác sau này. Do vậy, phần phim mới hoàn toàn có thể lấy Goro làm kẻ phản diện chính, cho hắn ta một vai trò lớn hơn trong cốt truyện và rõ ràng hơn về mặt tính cách chứ không đơn thuần là một tên to xác, ỷ mạnh hiếp yếu.

Để dành “Outworld” cho sau này

“Mortal Kombat II” là tựa game đầu tiên đưa người chơi đến với thế giới “Outworld”, và kể từ đó nó mang một vai trò rất quan trọng. Nhưng “Outworld” và đủ thứ hay ho của nó không thực sự cần phải xuất hiện trong phần phim reboot đầu tiên, hoặc có chăng chỉ là một chút xíu gợi mở mà thôi, để tránh tình trạng khán giả bị “quá tải”. Nếu như bộ phim mới kiếm đủ doanh thu để có một phần sequel, đó mới là lúc lí tưởng để bắt đầu đưa khán giả khám phá “Outworld”.

Theo Nerdist

Top 10 bài hát hay nhất trong toàn bộ anime âm nhạc "Love Live!"