7 bộ phim về siêu anh hùng tệ hại nhất của DC trong lịch sử

Tiến Zeus  - Theo Helino | 24/06/2018 02:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

DC từ lâu đã nổi tiếng với một lịch sử làm phim lâu đời. Đã có rất nhiều bom tấn được sản xuất, trong đó có cả bom xịt. Một nhân vật siêu anh hùng có thể xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh rộng của DC, một số họ thậm chí còn có những phiên bản khác nhau. Sau đây hãy đến với những bộ phim trong quá khứ của DC đã khiến fan của các siêu anh hùng phải vò đầu bứt tóc.

1. Wonder Woman (1974)

Nếu được hỏi nữ diễn viên nào đã từng thủ vai Wonder Woman, phần lớn các fan sẽ chỉ có 2 câu trả lời: Lynda Carter và Gal Gadot. Thật bất ngờ rằng đó lại là câu trả lời không chính xác. Vào năm 1974, Warner Bros đã sản xuất một seri TV cùng tên phát trên kênh ABC. Bộ phim này đã tạo một động lực để tạo ra một bản Wonder Woman khá dị. Wonder Woman phiên bản phim khác xa so với comics: tóc vàng, không có siêu sức mạnh, và một bộ đồng phục hoàn toàn khác.

Điều đáng ngạc nhiên là bộ phim này của Wonder Woman được đánh giá khá cao. Tuy vậy, thật may mắn là cả Warner Bros và ABC đều đã quyết định sẽ làm lại những phiên bản Wonder Wonan truyền thống hơn. Mãi đến năm 2017, Wonder Woman mới được lột xác một cách hoàn hảo nhất.

2. Swamp Thing (1982)

Trong khi những câu chuyện xoay quanh Swamp Thing vẫn đang được DC phát triển từng ngày, có mấy ai biết được rằng Swamp Thing thật ra đã có một bản live action vào năm 1982. Đó là những thước phim được đạo diễn bởi Wes Craven, người đã khởi xướng loạt franchise nổi tiếng “Nightmare on Elm Street”. Ngay khi phát hành, bộ phim đã cthu được không ít những đánh giá tích cực.

Nhưng khó khăn về tài chính và cả những phản ứng tiêu cực chính là dấu chấm hết cho loạt phim. Do vấn đề về tài chính, bộ phim đã không thể đầu tư nhiều hơn về ngoại hình của Swamp Thing. Đây có lẽ là một phiên bản lỗi nhất khi anh nhìn không khác một đống ù lỳ và cục mịch biết di chuyển. Có thể sau này anh sẽ được làm lại với ngoại hình chất và ngầu hơn, chỉ cần đừng như phiên bản gốc!

3. The Flash (1990)

The Flash trên màn ảnh là một câu chuyện khá thú vị. Tuy rằng anh đã xuất hiện trong nhiều seri truyền hình, thậm chí đã từng tham gia vào 3 bộ phim điện ảnh khác nhau, anh vẫn chưa từng có một bộ phim riêng nào. Mãi đến năm 1990, anh mới sỡ hữu cho riêng mình loạt phim riêng cùng tên. Đây là một bộ phim nhằm tạo tiền đề cho một seri truyền hình sau đó được bán rộng rãi. Bộ phim này chủ yếu xoay quanh vấn đề về nguồn gốc Barry Allen trở thành Flash như thế nào.

Bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ fan và các nhà phê bình. Nhưng loạt phim sau đó lại không được đánh giá cao và chỉ kéo được một mùa. Được rất nhiều fan mong đợi, nhưng phần phim này lại có vẻ ảnh hưởng rất nhiều từ Batman. Thành phố trung tâm trong phim mang rất nhiều hơi hướng của Gotham.

4. Superman (Bollywood) (1987)

Chắc hẳn chúng ta đã quá quen với những bộ phim Ấn Độ Bollywood. Trong quá khứ đã từng có một bộ phim về Superman siêu thảm họa được sản xuất tại Ấn Độ. Điều này đã gây ra ít nhiều định kiến về loạt phim siêu anh hùng khi đến đất nước này.

Với phiên bản này, các nhà sản xuất đã tách rất nhiều cảnh từ trong những bộ phim Superman của Hollywood. Họ đã sao chép một cách trắng trợn những cảnh phim mang tính thương hiệu như chiếc máy bay nổi tiếng, những cảnh ở hành tinh Krypton,… Đó cũng là một ý tưởng sáng tạo để tiết kiệm ngân sách. Bộ phim đã ra mắt tại các rạp như một trò đùa. Và sau đó, dĩ nhiên là thất bại nặng nề ở các phòng vé. Nó ra mắt vào năm 1987, cùng năm với Superman 4: The Quest For Peace.

5. Justice Leage of America (1997)

Năm 1997, một bộ phim truyền hình Justice League of America đã được sản xuất với các nhân vật như Flash, Green Lantern và Martian Manhunter. Nó được sản xuất bởi CBS và được phát hành bởi Warner Bros. Có một vấn đề: nó không bao giờ được phát sóng tại Hoa Kỳ. Bộ phim được cho là quá nghèo nàn nên CBS đã quyết định không phát trên kênh riêng của mình. Thay vào đó, họ chỉ phát sóng qua các nước như Anh, Brazil, và Thái Lan.

Do sự hiện diện của Internet nên nó sớm được nhiều người biết đến với sự bạc nhược. Đây thực sự là một phiên bản khủng khiếp của Justice League. Những gì nó mang đến chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề, từ quần áo trang phục của các siêu anh hùng cho đến kỹ xão và nội dung. Thậm chí nó còn có những cảnh “ngoài lề” khi các nhân vật trong phim giải thích với khán giả về hoàn cảnh của họ trong phim. Trên thực tế cũng có một bộ phim khi mà nhân vật chính cũng “nói chuyện” được với người xem, nhưng nó hiện đang có doanh thu ngấp nghé 100 triệu đô trên toàn thế giới. Chắc hẳn các bạn cũng biết đó là bộ phim nào đúng không?

6. Stamp day for Superman (1940)

Nhân vật Superman đã được làm rất nhiều phim kể cả là TV show hay trên màn ảnh rộng, từ hiện đại cho đến thời TV đen trắng. Vào khoảng năm 1940, có một phần phim về Superman rất quái dị được sản xuất và ra mắt. Stamp Day For Superman là một bộ phim ngắn để thúc đẩy việc mua trái phiếu tiết kiệm cho trẻ em trên khắp nước Mỹ. Sẽ không có gì đáng nói nếu nó không quá tàn nhẫn và bạo lực. Nó không được chiếu trên hầu hết các rạp và trường học tại Mỹ. Nhân vật Superman trong phần này được thủ vai bởi George Reeves, người cũng đã từng có kinh nghiệm đóng vai Siêu Nhân trên truyền hình.

Nôi dung phim chỉ đơn giản là Clark và Lois Lane chứng kiến một vụ cướp ngân hàng. Khi đó tên cướp phân trần rằng anh ta đi cướp vì thích tiêu xài hoang phí. Thông điệp đã được truyền tải một cách rất tinh tế rằng hãy mua trái phiếu tiết kiệm của chính phủ. Superman cũng đã đi đến một trường học và thảo luận về tầm quan trọng của trái phiếu. Stamp Day for Superman chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những bộ phim siêu nhân kỳ lạ nhất từ trước tới nay.

7. Batman Dracula (1964)

Vào năm 1964, một fan của Batman đồng thời cũng là một nhà sản xuất kiêm đạo diễn, Andy Warhol, đã quyết định làm một bộ phim về Người Dơi. Bộ phim nói về cuộc chạm trán giữa Batman và Dracula. Về bản chất, Dracula cũng xuất thân từ dơi, vì vậy bộ phim phần nào đã nói về sự đấu tranh nội tâm của Batman với chính mình. Đây thực sự là một ý tưởng độc đáo. Thế nhưng không lâu sau đó anh bị DC can thiệp và không cho phép tiếp tục ý tưởng.

Vì không phải là một bộ phim được ủy quyền nên nó không được phát hành tại các rạp và Warhol chỉ có thể công chiếu nó tại các phòng trưng bày nghệ thuật riêng của anh. Qua đó, người ta đã có thể chiêm ngưỡng và đánh giá tác phẩm của anh. Nhiều người cho rằng đây là một phần phim khá hài hước. Điều thú vị là bốn thập kỷ sau đó, Warner Bros đã phát hành một bộ phim hoạt hình liên quan đến Batman và Dracula. Không biết tác phẩm này có được lấy cảm hứng từ bộ phim năm 1964 hay không, chỉ biết rằng không có tiền bản quyền nào được gửi đến gia đình Warhol.

Theo CBR.