6 nhân vật có cái chết tức tưởi và lãng xẹt nhất Deadpool 2

SuperTom  - Theo Helino | 23/05/2018 0:00 AM

Deadpool 2 đã chính thức được công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được vô số những bình luận tích cực bởi nội dung được trau chuốt tỉ mỉ cùng với những cảnh hành động mãn nhãn. Tuy nhiên, phim cũng bị chỉ trích bởi những nhân vật “chiếm sóng” trailer lại có những màn trình diễn chớp nhoáng và nghèo nàn.

Lưu ý: Bài viết có chứa nội dung spoil nên những ai chưa xem thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!

Black Tom Cassidy - Chết vì ăn đạn lạc của Deadpool và Cable

Black Tom Cassidy là một trong những tên phản diện được yêu thích nhất trong thế giới truyện tranh của Marvel nhưng được lại được Deadpool 2 giới thiệu với tâm thế của một tù nhân, kẻ chuyên bắt nạt “ma mới” và kích động bạo lực.

Trên đoàn xe áp giải tù nhân của Cục kiểm soát Dị nhân, “Tom da đen” đã bị Cable vô tình bắn vào đầu khi chiến binh đến từ tương lai này đang cố gắng hạ gục Deadpool. Đây là một trong những cảnh phim lấy được nhiều tiếng cười của khán giả nhưng cũng phải nhận một số lời chỉ trích.

Bedlam - Chết vì đâm vào xe bus

Phân cảnh giải trí nhất Deadpool 2 chắc hẳn là khoảnh khắc có sự hiện diện của X-Force. Wade Wilson đã tuyển mộ một nhóm siêu anh hùng với nhiều khả năng đặc biệt nhưng rồi để họ hi sinh vô ích.

Bedlam, người có khả năng điều khiển điện từ và cảm giác của người khác, một dị nhân đầy triển vọng của X-Force hóa ra lại rất nghiệp dư trong khoản hạ cánh an toàn và kết liễu đời mình sau khi đâm sầm vào một chiếc xe buýt.

Zeitgeist - Chết vì bị cuốn vào xe rác

Zeitgeist có màn bung dù khá khéo léo và nhẹ nhàng cho đến khi anh bị cuốn vào một xe rác. Sau đó, dù cố gắng lao vào giải cứu, Peter lại bị chàng hề Bill Skarsgard vô tình phun nọc a-xít vào người.

Shatterstar - Chết vì "hạ cánh" vào máy bay trực thăng

Qua traler cuối cùng của Deadpool 2, nhiều fans đã vô cùng thích thú với việc Shatterstar gia nhập X-Force nhưng bộ phim đã khiến họ thất vọng ê chề.

Khi phỏng vấn, Shatterstar đã khoác lác với Deadpool rằng anh là một người ngoài hành tinh và khẳng định rằng mình giỏi hơn Wade Wilson về mọi mặt. Tuy nhiên, màn đu dù đã chứng minh điều ngược lại, anh hạ cánh vào một chiếc trực thăng đang chuẩn bị khởi hành và bị nó chém ra bã.

Bên cạnh đó, Shatterstar sở hữu một phân cảnh khá ngầu trong trailer khi đánh “giáp lá cà” với hai nhân viên của Cục kiểm soát Dị nhân nhưng rất tiếc thước phim đó chỉ được dùng để đánh lạc hướng khán giả.

Peter - Chết vì bị Zeitgeist nôn Acid vào người

Chiến dịch marketing đầy thông minh của Deadpool 2 đã nhanh chóng biến Peter thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất. Với việc thường xuyên tham quảng bá phim cùng Ryan Reynolds và Josh Brolin và sở hữu một tài khoản Twitter có tick xanh “chính chủ”, nhiều người nghi ngờ Peter không đơn giản như những gì họ thấy trong trailer.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Peter đôi chút khiến khán giả thất vọng bởi thời lượng lên sóng của anh quá ngắn. Sau nỗ lực cứu sống Zeitgeist không thành, Peter phải hứng một cơn mưa a-xít từ người bạn của mình.

May thay, trong mid-credit, Deadpool đã du hành thời gian và kịp thời cảnh báo Peter, qua đó cứu sống anh.

Vanisher - Chết vì bị điện giật

Một trong những cảnh khiến khán giả hào hứng và thích thú nhất là cái chết của Vanisher bởi nhân vật có khả năng tàng hình này luôn là một điều bí ẩn với họ.

Giống như nhiều thành viên khác của X-Force, Vanisher có cái kết khá chóng vánh khi anh không may hạ cánh vào đường dây điện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết của anh, người xem bị sốc nặng khi biết diễn viên thủ vai Vanisher chính là nam tài tử Brad Pitt.

Vanessa - Hồng nhan thường bạc mệnh

Deadpool 2 mở màn với những cảnh giết chóc máu me và không may, màn mở đầu đó cũng kết liễu người tình của Wade Wilson. Đó là khi Deadpool phi dao vào một trong những tên tội phạm đột nhập và nhà anh, khiến hắn vô tình nhả đạn vào Vanessa.

Trước khi bộ phim được công chiếu, chắc chắn không ai nghĩ ra viễn cảnh cô bị sát hại một cách bất ngờ đến vậy. Hơn nữa, mặc dù cô đã được cứu sống sau màn “fix timeline” của Deadpool nhưng nhiều fans vẫn không hài lòng với việc Vanessa tiếp tục bị đá ra ngoài cuộc chơi sau phần phim đầu tiên.

Có lẽ, cô nên được hãng phim trao cho một vai trò mới, quan trọng và đặc biệt hơn trong Deadpool 3 – Copycat.