6 diễn viên nhí từng khiến ta nghĩ họ không bao giờ lớn (Phần 1)

Hoài Nam  Theo Trí Thức Trẻ | 12/06/2018 04:00 PM

Có những tài năng phải đợi đến cuối đời mới được công nhận, nhưng cũng có những diễn viên may mắn trở thành sao khi tuổi còn rất nhỏ. Nổi tiếng sớm là một chuyện, giữ được sự nổi tiếng đó hay không là một chuyện khác. Dưới đây là những sao nhí đã phải sống dưới cái bóng do chính mình tạo ra.

Họ từng là những thiên thần với hào quang rực rỡ, bước trên đại lộ thênh thang của nghệ thuật thứ Bảy. Nhưng rồi, như một lời nguyền, các ngôi sao nhí đều lụi tàn ở độ tuổi đôi mươi. Phải chăng có một lời nguyền của danh vọng lên những đứa trẻ trót nếm phải nó quá sớm?

1. Macaulay Culkin: Nghiện ngập và tù tội

Đứng đầu danh sách này không ai khác ngoài Macaulay Culkin , diễn viên nhí của loạt Home Alone (Ở nhà một mình). Ở đỉnh cao danh vọng vào thập kỉ 90, cậu được xem như Shirley Temple mới. Nét mặt baby dễ thương, kĩ thuật diễn xuất vượt tuổi, Culkin đã hớp hồn từ người lớn đến trẻ nhỏ, là tương lai của Hollywood. Muốn biết diễn xuất của cậu "đáng sợ" thế nào, hãy xem The Good Boy (Cậu con ngoan, 1994), đóng cặp cùng "người lùn" Elijah Wood.

Nhưng rồi, bóng đêm ập đến khi Culkin bước vào tuổi thiếu niên. Bố mẹ li dị, lôi nhau ra tòa để tranh chấp khối tài sản khổng lồ của anh. Culkin sa vào tiệc tùng, nghiện ngập, các mối quan hệ chớp nhoáng. Kết hôn năm 17 tuổi rồi li dị 2 năm sau đó, bị bắt vì tàng trữ ma túy, cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao nhí một thời lụi tàn nhanh chóng.


Không thể nhận ra cậu bé lanh lợi, hồng hào của Home Alone trong bộ dạng này

Không thể nhận ra cậu bé lanh lợi, hồng hào của Home Alone trong bộ dạng này

Năm 2014, Hollywood dậy lên tin đồn Culkin sắp chết vì bệnh tật, cùng với đó là những bức ảnh đau lòng về một anh chàng gầy gò, thất thần. May mắn là, không có cái chết đáng buồn nào, thay vào đó là vài dấu hiệu tươi sáng. Năm 2017, Culkin công khai hẹn hò với nữ diễn viên Brenda Song, thay đổi hình tượng khỏe mạnh hơn, và tham gia vào ban nhạc - điều anh vẫn đều đặn duy trì từ năm 2010 tới nay. Người ta hi vọng rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh, vậy là đủ.


Ảnh chụp tháng 12 năm 2017 cho thấy Macaulay Culkin đang rất hạnh phúc khi tay trong tay với Brenda Song

Ảnh chụp tháng 12 năm 2017 cho thấy Macaulay Culkin đang rất hạnh phúc khi tay trong tay với Brenda Song

2. Lindsay Lohan: Từ tiểu thư triệu đô thành thiên thần sa đọa

Một trong những trường hợp đáng tiếc nhất của Hollywood. Lindsay Lohan là minh chứng rõ ràng nhất cho lời nguyền danh vọng lên mỗi đứa trẻ. Nổi tiếng khá sớm, ở tuổi 12, với vai đúp cặp song sinh vui nhộn trong The Parent Trap (Phụ huynh mắc bẫy, 1988). Sau đó là một loạt phim tuổi teen ăn khách như Get a Clue (Bẫy tình, 2002), Freaky Friday (Thứ Sáu kì quái, 2003), Mean Girls (Những cô nàng lắm chiêu, 2004)… Danh tiếng của Lohan thuộc hàng tốp lúc bấy giờ.


Từ cô công chúa nhỏ lanh lợi

Từ cô công chúa nhỏ lanh lợi


thành người vào tù ra tội

thành người vào tù ra tội

Những tưởng Lohan sẽ vững bước trên đường trở thành một "người yêu dấu của Hollywood", nhưng thay vào đó, cô nhanh chóng sa chân vào thứ phù hoa đáng sợ nơi đây. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, vào tù ra tội vì sử dụng ma túy, ăn cắp nữ trang… Cô xuống sắc nhanh chóng, bỏ bê diễn xuất, và trở thành một thiên thần sa ngã, không bao giờ có thể vực dậy.

Giờ đây, ở tuổi 32, trong khi các đồng nghiệp cùng thời tỏa sáng trong các vai diễn, Lindsay Lohan như đã trải qua cả cuộc đời. Không còn nhan sắc, không động lực, không chỗ đứng trên phim trường, cô đã chuyển đến định cư tại Dubai để tránh xa ống kính Paparazzi

3. Thích Tiểu Long: Quyết định đáng tiếc

Nhắc đến Thích Tiểu Long, người hâm mộ châu Á sẽ nghĩ ngay đến hình tượng "cậu bé Thiếu Lâm Tự" oai dũng, đầy thần thái của anh ngày trước. Còn hiện tại? Gần như không có gì cả. Càng lớn lên, sự nghiệp của anh ngày một nhạt nhòa, để lại những tiếng thở dài tiếc nuối cho khán giả.


Thích Tiểu Long được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ

Thích Tiểu Long được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ

Gia nhập Thiếu Lâm Tự từ năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long nhanh chóng lĩnh hội võ công nơi đây. Nhờ gương mặt bầu bĩnh dễ thương, cậu bé bước chân vào làng giải trívới một loạt phim võ thuật ăn khách như Thiếu Lâm Tiểu Tử (1993), Tân Ô Long Viện (1994), Hoa Long (1995)… được khán giả khắp châu Á yêu mến. Nhưng vào năm 2003, ở đỉnh cao danh vọng, Thích Tiểu Long lại có một quyết định đáng tiếc là sang Mỹ du học. Con đường sự nghiệp bị cắt ngang từ đó.


Thích Tiểu Long bỗng trở nên lạc lõng khi trở về

Thích Tiểu Long bỗng trở nên lạc lõng khi trở về

Khi trở về nước, ngoại hình Thích Tiểu Long thay đổi và có phần "bình thường" hơn so với ngày bé. Các bộ phim của anh không gây tiếng vang bằng các chuyện tình dậy sóng báo chí, như với "đàn chị" Hà Khiết. Sau đó, anh có phần "phát tướng", tụt dốc không phanh trong sự nghiệp. Sau các bê bối tình cảm, danh tiếng của anh xấu dần đi trong mắt người hâm mộ.

Thích Tiểu Long sau đó đã có một quá trình lột xác trở lại. Anh tích cực giảm cân, ăn mặc bảnh bao, xây dựng hình tượng sạch sẽ, và phần nào lấy lại niềm tin nơi công chúng. Ở tuổi 30, anh tham gia vào nhiều chương trình từ thiện, mở võ quán, tự đầu tư làm phim. Dù không thể trở lại với hào quang thơ bé, ít nhất nhiều người cũng vui mừng cho anh, vì có một cuộc sống ổn định, lành mạnh.