5 nhân vật vừa xấu, vừa béo phá hỏng hình tượng nữ nhân trong anime đều sẽ xinh

Mẹ Sề  - Theo Helino | 25/01/2018 04:00 PM

Nếu như bạn vẫn nghĩ các nữ nhân vật trong Anime/Manga của Nhật Bản đều sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng đôi mắt to tròn long lanh hay xinh đẹp, quyến rũ thì sau khi nhìn thấy 5 người phụ nữ trong bài viết này bạn sẽ phải suy nghĩ lại đấy.

Bên cạnh những nhân vật nữ xinh đẹp lung linh khiến các fan mê mẩn thì thế giới anime còn có những kiểu phụ nữ xấu đến mức “ma chê quỷ hờn” khiến cánh màu râu sợ chạy mất dép.

Vậy hãy cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan của 5 nhân vật vừa xấu, vừa béo phá hỏng hình tượng nữ nhân trong anime đều sẽ xinh nhé!

Phù thủy Hoang mạc trong Howl’s moving castle

Phù thủy Hoang mạc là 1 phụ nữ xấu xa và béo ục ịch. Sau khi bị tước hết phép thuật, bà ta còn hiện nguyên hình là 1 bà lão già nua nhăn nheo, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc.

Chính bà ta cũng là người đã nguyền rủa Sophie, biến cô gái trẻ xinh đẹp thành một bà lão 90. Đồng thời lúc nào cũng muốn đánh cắp trái tim của hoàng tử Howl.

Yubaba trong Spirited Away

Yubaba là 1 bà phù thủy già trong thế giới Linh Hồn, nơi mà cô bé Chihiro vô tình lạc vào. Với ngoại hình già nua, tóc bạc trắng, cái đầu quá khổ so với thân hình cùng cái mũi nhọn hoắt nổi bật trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, Yubaba dễ khiến người xem bị ấn tượng.

Nếu già đi mà xấu như Yubaba hẳn ai cũng sợ già lắm đấy.

Charlotte Linlin trong One Piece

Big Mom tên thật là Charlotte Linlin là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom, lãnh đạo gia đình Charlotte và là nữ Tứ Hoàng duy nhất. Big Mom có một thân hình to lớn, khá mập mạp, không hề cân đối một chút nào và khuôn miệng rộng ngoác cùng cái mũi nhọn hoắt.

Và đúng như cái tên của Big Mom – Mẹ Lớn, hay theo các fan One Piece Viêt thường gọi là “Mẹ Thiên Hạ”, hiện tại bà mẹ này có tới 43 người chồng, 46 người con trai và 39 người con gái nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi bà được các fan ưu ái gọi với danh hiệu “Bà mẹ nhiều chồng con nhất trong manga/anime”.

Xấu xí và đáng sợ như vậy thế mà không hiểu vì sao bà ta lại có thể lấy lắm chồng thế nhỉ?

Kokoro trong One Piece

Không biết có phải là do ban đầu tác giả định để giới tính của nhân vật Kokoro là đàn ông nhưng về sau lại chuyển thành phụ nữ hay không mà người phụ nữ này lại mang “vẻ đẹp rất lạ”. Đã thế, bà ấy rất thích uống rượu và còn suốt ngày xỉn say nữa chứ.

Kokoro cũng là nhân vật đã phá hỏng hình ảnh “mỹ nhân ngư” trong lòng nhiều người hâm mộ.

Lola trong One Piece

Lola là 2 cô con gái sinh đôi của Bigmom. Có lẽ vì thế mà cô ấy cũng được thừa hưởng kha khá nhan sắc “chim sa cá lặn” từ người mẹ của mình. Đánh giá về ngoại hình, Lola sở hữu đôi chân ngắn và khá béo, đôi mắt tròn, cặp môi lớn cùng khuôn mặt tỷ lệ thuận với cái đầu lớn.

Mặc dù không đến mức “xấu thảm họa” nhưng “vẻ đẹp tiềm ẩn” của cô nàng khó khiến cánh đàn ông nhận ra nên dù đã cầu hôn tới hơn 4 ngàn lần nhưng vẫn chưa ai đồng ý lấy Lola làm vợ.