5 mối tình ngang trái nhất của các siêu anh hùng nhà Marvel

SuperTom  - Theo Helino | 08/06/2018 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Những câu chuyện tình lãng mạn luôn là thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bộ phim. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến khán giả bùi ngùi thất vọng khi những mối tình đó dần trở nên bi đát, nhạt phai và nhà Marvel cũng không thể tránh khỏi điều này.

Hãy cùng GameK điểm lại 5 mối tình của các siêu anh hùng nhà Marvel khiến fan sụt sùi nhất nhé.

1. Peter Parker và Liz

Spider-Man: Homecoming là một cách tuyệt vời để chào đón sự trở lại của “Nhện Nhọ” cùng những trải nghiệm chân thực của Peter ở trường trung học.

Spider-Man được biết đến như một cậu bé ngây thơ, duyên dáng và rất gần gũi với người xem. Bởi lẽ, ai cũng từng trải qua quãng thời gian tươi đẹp của thời đi học giống như Peter, từng phải lòng một người bạn cùng trường, từng được đáp lại tình cảm đó và cuối cùng là phải chia xa.

Điều duy nhất mà Spider-Man: Homecoming còn thiếu chính là một mối quan hệ thực sự giữa Peter và Liz, hai người thậm chí còn chưa có một buổi hẹn hò hoàn chỉnh chỉ vì cha của Liz là một ác nhân.

2. Peter Quill và Gamora

Peter Quill và Gamora là hai cá tính trái ngược nhau khi chàng Star-Lord luôn tếu táo còn nàng thì rất nghiêm túc và hiếm khi nở nụ cười.

Mặc dù Peter nhanh chóng rơi vào lưới tình của Gamora nhưng nhà sản xuất của Guardians of the Galaxy không vội vàng đẩy họ vào một cuộc tình, họ chỉ chậm rãi khai thác nó từ phần phim đầu tiên đến sự kiện Infinity War.

Gamora chỉ chấp nhận Peter khi anh đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn còn Star-Lord cũng có nhiều thời gian để khám phá cũng như thấu hiểm quá khứ gai góc và đầy đau thương của cô nàng. Mối tình giữa Peter Quill chính là một điểm nhấn lớn của đội Guardians và nâng tầm “Vệ binh dải ngân hà” lên trên hẳn một bộ phim viễn tưởng hài hước.

Tuy nhiên, câu chuyện lãng mạn mới chớm nở đã bị Thanos chen ngang khi tên Mad Titan đã mang mạng sống của Gamora để đổi lấy Soul stone.

3. Scarlet Witch và Vision

Phần lớn chuyện tình của Scarlet Witch và Vision không được đưa lên màn ảnh rộng nhưng họ vẫn luôn được coi là một trong những cặp đẹp đôi nhất MCU.

Cả hai nhân vật đều được giới thiệu lần đầu trong Avengers: Age of Ultron nhưng phải đến Captain America: Civil War họ mới bắt đầu trò chuyện và “bật đèn xanh” cho một mối quan hệ.

Không may, Vision chính là chìa khóa giúp Thanos chinh phục Vũ trụ bởi viên Mind stone trên trán anh. Điều này dẫn đến một cảnh phim xúc động và khiến bao khán giả rơi lệ khi Wanda một tay chống lại Thanos, tay kia thì cố gắng hi sinh Vision khi nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt.

4. Steve Rogers, Peggy Carter và Sharon Carter

Có thể khẳng định chuyện tình giữa Steve Rogers và Peggy Carter nên thơ nhất, đẹp nhất và cũng buồn nhất Vũ trụ điện ảnh Marvel. Họ luôn trao nhau sự tôn trọng, niềm tin và cố gắng hết mình vì đối phương. Nhưng buồn thay, Captain America đã phải hi sinh thân mình trong cuộc chiến chống HYDRA, để lại Peggy một mình với lời hứa dang dở.

Sharon Carter xuất hiện lần đầu trong phần hai của loạt phim Captain America với tư cách là một đặc vụ của S.H.I.E.L.D và là … hàng xóm của Steve Rogers. Chuyện tình của họ chỉ thực sự nảy nở trong phần phim Civil War và đó cũng là lúc Captain nhận ra Sharon là cháu gái của người phụ nữ đầu tiên anh yêu.

5. Natasha Romanoff và Bruce Banner

Tình yêu giữa Natasha Romanoff và Bruce Banner là một điểm nhấn thú vị trong Avengers: Age of Ultron. Chuyện tình tựa “Beauty and the Beast” đã khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc và cả khán giả khá bối rối bởi hai người không hề có nhiều mối liên hệ trước đó. Bên cạnh đó, hai nhân vật rất khó tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc khi Bruce không còn khả năng sinh con còn Natasha đã bị triệt sản.

Đến sự kiện Avengers: Infinity War, họ tái ngộ sau nhiều năm xa cách nhưng chỉ kịp chào hỏi và dấy lên nhiều thắc mắc nơi cộng đồng fan Marvel rằng liệu họ có tiếp tục mối quan hệ sau sự kiện đau thương này.

Giải thích về vấn đề này, đạo diễn Joe Russo chia sẻ: “Tình yêu của họ vẫn tồn tại nhưng phần phim này không phải thời điểm thích hợp để thể hiện ra quá nhiều.”

Theo Screenrant.