5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018

Phương Tranh  - Theo Helino | 20/09/2018 11:30 PM

Đây là tất cả những điều mà cộng đồng người chơi LMHT mong muốn được thấy trong CKTG 2018, nhưng có lẽ sẽ không được triển khai kịp thời.

CKTG 2018 sẽ chính thức bắt đầu chỉ khoảng trên dưới hai tuần nữa, có nghĩa là hầu hết các đội đều đang bận hướng mắt về khu vực Hàn Quốc và cố gắng tìm ra những chiến thuật tối ưu nhất. Chỉ với một số thay đổi nhỏ trong chỉnh sửa cân bằng trước khi CKTG bắt đầu, chúng tôi có một số ý tưởng khá hay về meta chuẩn của kì CKTG năm nay.

Hãy cùng chúng tôi xem xét từng vị trí một trên bản đồ Summoner's Rift và viết ra một danh sách điều ước cho meta CKTG. Những thay đổi này không có khả năng xảy ra trước phiên bản 8.19, nhưng chúng ta luôn có thể hy vọng vào Riot đúng không?

Meta đường trên

Trong những phiên bản gần đây, chúng ta đã bắt đầu thấy được sự đa dạng ở khu vực đường trên khi khá nhiều gương mặt mới được xuất hiện trong top tướng dẫn đầu. Chúng ta có Aatrox và Ryze, hai nhà vô địch đẩy lẻ tuyệt vời. Urgot cũng đang cực kì mạnh mẽ với viên ngọc Sách Phép, và những nhà vô địch lâu đời như Poppy và Gangplank cũng đang một lần nữa trở lại.

Một điều người chơi muốn thay đổi đó là tăng tính đa dạng bằng cách… hạ bệ một số tanker xuống đôi chút. Ornn đã sở hữu một sức mạnh vốn dĩ hơi vô lý kể từ khi được ra mắt, và mặc dù nội tại có lợi cho các thành viên trong đội là khá tuyệt vời song giai đoạn đi đường của hắn ta lại không có tính tương tác cho lắm.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 1.

Vị tướng tanker khác mà chúng ta muốn nerf – nếu không thể loại bỏ hoàn toàn – dó là Cho’Gath. Cho một tướng có thể gọi là tanker khả năng gây sát thương dựa theo tỉ lệ phần trăm máu qua các đòn đánh thường (thông qua chiêu E) và cả chiêu cuối là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Thêm một điểm đáng ghét nữa là khả năng hất tung có thời gian hồi chiêu thấp trong khi khả năng câm lặng đối thủ lại kéo dài đủ lâu khiến đối thủ phải khóc thét, Cho’Gath OP một cách phi lý nếu như vẫn để hắn ta ở quá gần meta.

Meta rừng

Không còn Grags và Sejuanu nữa, đó là tất cả những gì người chơi LMHT mong muốn. Tin tốt là những vị tướng đi rừng khác như Trundle, Skarner và Kindred đã hạ gục chúng xuống đôi chút. Nhưng chúng tôi vẫn lo sợ rằng khi các đội mặc định theo phong cách an toàn hơn, được kiểm soát và tập trung khách quan hơn dưới ánh đèn của CKTG, họ cũng tự mặc định co mình trong nhóm tướng đi rừng Đỡ Đòn.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 2.

Cùng với ít tanker hơn, chúng tôi muốn được thấy những tướng đi rừng hổ báo như Elise, Rek’Sai và Lee Sin trở lại. Mặc dù Lee Sin vấn khá phổ biến trong hàng chờ Xếp hạng Đơn song các đội tuyển chuyên nghiệp đã tìm ra những hạn chế trong giao tranh tổng của những nhà vô địch này, đặc biệt với sự thay đổi của trang bị Quỷ Lửa qua nhiều năm. Có lẽ câu trả lời ở đây là tăng sát thương lên và thay vào đó biến họ trở thành sát thủ. Elise sắp nhận được buff, song chúng tôi hy vọng nó đủ để đưa cô ta xuất hiện ở CKTG 2018.

Meta đường giữa

Chúng ta cần Riot làm một điều gì đó với Akali, bởi cô ta đang thực sự là một con quái vật. Nhưng nhìn chúng, đường giữa đang là vị trí có meta lành mạnh nhất tại thời điểm này. Chúng ta có các Đấu Sĩ như Irelia, những Pháp Sư như Cassiopeia và thậm chí là cả Urgot dù cho hắn ta là ai.

Một thay đổi mà chúng ta muốn thấy với làn đường giữa là sự kết hợp với một vài nhà vô địch đường dưới. Varus và Lucian đã rất lâu rồi không có cơ hội đi một mình tại làn đường này rồi.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 3.

Varus là một vị tướng đáng sợ và cũng đáng ghét không khác gì Cho’Gath. Anh ta có khả năng đè đường cực mạnh, cấu rỉa máu vô cùng tốt, khả năng mở giao tranh và gây sát thương cực lớn trong combat. Anh ta có thể lên đồ theo cả hai hướng AD và AP – có quá nhiều thứ Varus có thể thực hiện.

Chúng ta đã có đủ những nhà vô địch hybrid damage ở dường dưới như Kai’Sa, Kog’Maw và Ezreal. Vì vậy, hãy tăng tỷ lệ SMPT cho Varus, giảm lượng STVL của anh ta và biến anh ta trở thành một… Pháp Sư đường giữa. Hãy đối xử tương tự với Lucian và chúng ta sẽ có một meta đường giữa cô cùng phong phú. Chỉ cần Riot không chỉnh sửa quá tay và biến họ trở nên quá OP là được.

Meta đường dưới

Đây là khu vực cần nhiều nghiên cứu chỉnh sửa nhất. Những thay đổi điên rồ của mùa 8 dẫn đến việc các Pháp Sư và Đấu Sĩ soán ngôi của các ADC ngay tại sân chơi của họ, không chỉ trong hàng chờ Xếp Hạng Đơn mà thậm chí còn ở đấu trường chuyên nghiệp.

Nhưng một vài tháng sau, tình hình đã được cải thiện. Nhìn chung, ngoài việc người chơi main ADC tìm được cách thích nghi cho mình trong meta mới thì Riot cũng đã có những hành động chỉnh sửa, cân bằng khá hiệu quả.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khu vực đường dưới rất có thể sẽ lại một lần nữa biến động lớn trong thời gian tới nếu như Riot quyết tâm thực hiện việc buff Lucian đến cùng. Nó không hẳn chỉ là phá vỡ sự cân bằng của Lucian mà tai hại hơn là có thể tạo ra một con quái vật tiếp theo như Cho’Gath hoặc Varus. Riot có thể cân nhắc đem một vài vị tướng mới đã lâu không được xuất hiện, chẳng hạn như Kalista, Sivir,… quay trở lại để tăng thêm bộ tướng cho khu vực đường dưới trong mùa CKTG.

Meta Hỗ Trợ

Khi danh sách dự kiến những tướng sẽ được buff trong phiên bản 8.19 được Riot công bố cách đây vài ngày, khá nhiều người tỏ ra bất ngờ khi xuất hiện những cái tên như Thresh hay Janna. Cả hai nhà vô địch này đều không thực sự cần buff. Thresh là một tướng playmaker hàng đầu, người có thể thống trị cả meta mọt khi hắn ta trở nên mạnh mẽ.

Janna thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô ta chỉ đơn giản là quá nhàm chán và không một ai muốn xem một trận ở giải CKTG quá mức nhạt nhẽo. Chúng ta đều muốn được chứng kiến những người chơi Hỗ Trợ hàng đầu thế giới đối mặt, cạnh tranh quyết liệt và thể hiện được hết kỹ năng của mình. Không ai muốn thấy họ chơi Janna cả.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 5.

Riot quả thật là những fan trung thành của nhóm Hỗ Trợ Enchanter (tăng cường lực). Nhưng tại sao họ lại không thể bỏ qua việc buff cho Janna và thay vào đó mang những Hỗ Trợ Enchanter tuyệt vời hơn như Lulu hay Karma trở lại? Một thay đổi nhỏ của họ có thể giúp những Xạ Thủ như Jinx và Twitch có cơ hội cải thiện hơn so với hiện tại. Hoặc có thể buff cho Zyra để khả năng quấy rối, cấu rỉa máu của cô phát huy tác dụng hơn.

Những tướng Hỗ Trợ Playmaker đã thống trị quá lâu với Rakan, Alistar và Tahm Kench xuất hiện quá thường xuyên trong các giải đấu chuyên nghiệp. Sẽ tốt hơn là mang những tướng như Karma quay lại meta để giúp đỡ cho nhóm Hỗ Trợ Enchanter, miễn là đừng quá tay để khiến meta Lư Hương quay trở lại như năm ngoái.