5 điều nên biết trước khi bạn đến với game kinh dị "Outlast 2"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2017 07:30 PM

“Outlast 2” đã chính thức phát hành và đang tỏ ra đáng sợ hơn những gì người ta vẫn mong đợi, thậm chí có người chơi còn cho rằng nó kinh khủng hơn “Resident Evil 7” nhiều.

Outlast 2” đã chính thức phát hành và đang tỏ ra đáng sợ hơn những gì người ta vẫn mong đợi, thậm chí có người chơi còn cho rằng nó kinh khủng hơn “Resident Evil 7” nhiều. Tương tự như phần trước, người chơi sẽ không sống sót trong game nhờ vào khả năng chiến đấu mà phải dựa vào khả năng lẩn trốn và dò tìm manh mối của một nhà báo. Nếu bạn là một người chơi dũng cảm và đang muốn thử sức mình với “Outlast 2”, dưới đây là 5 điều mà bạn nên biết đấy.

1. Để ý năng lượng pin

Trong game, bạn vào vai Blake, một nhà báo vô cùng dũng cảm và chỉ giỏi duy nhất một chuyện: ghi hình. Và để làm tốt điều đó, bạn sẽ cần đảm bảo rằng luôn có đủ pin cho chiếc camera cầm tay của mình. Hãy chú ý tới cách thức sử dụng chiếc camera, bởi càng sử dụng nhiều tính năng phức tạp thì pin càng nhanh hết, và một khi pin đã hết thì bạn sẽ bị bao phủ bởi bóng tối kinh hoàng đấy.

2. Chạy trốn cũng là một phần dũng cảm

Tại sao ư? Bởi cố gắng chiến đấu trong “Outlast 2” sẽ chỉ mang đến cho một bạn một cái chết nhanh chóng, đau đớn và khủng khiếp mà thôi. Vậy nên hãy nhớ quay đầu chạy thật nhanh mỗi khi nhìn thấy một kẻ địch khát máu nào đó đang tiến gần, và đừng dại dột trốn đằng sau một góc bàn gần đó vì kẻ địch ở đâu không ngốc đâu.

3. Kẻ địch bạn “tương đối” mù

Ở chế độ khó cơ bản, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh lừa kẻ địch đang săn lùng mình. Miễn là bạn không đừng ở nơi quá lộ liễu và hét vào mặt chúng, chúng sẽ dễ dàng phát hiện ra bạn ngay đâu. Hãy ghi nhớ rằng trườn bò một cách lặng lẽ, ẩn trong bóng tối hay trốn đằng sau một vật thể nào đó và nhất là tránh xa khỏi tầm nhìn của kẻ địch sẽ giúp bạn bảo toàn sinh mạng một cách hiệu quả.

4. Cúi thấp xuống sàn nhà để tìm vật phẩm hữu ích

“Outlast 2” có thể mang đến một trải nghiệm ớn lạnh và khiến người chơi cảm thấy thật sự nản lòng ở một khoảnh khắc nào đó, nhưng lúc như thế bạn nên cúi thấp người và lần mò dưới sàn nhà bởi biết đâu thứ bạn cần lại đang ở ngay dưới chân đấy. Nếu bạn bị thương, có thể bạn sẽ tìm thấy bông băng thuốc đỏ đang “giấu mình” trong góc nào đó, và nếu hết pin thì có thể thấy vài cục pin đang nằm lăn lóc cũng nên.

5. Không phải tất cả (hầu hết) kẻ địch đều chủ động giết bạn

May mắn là trong một thế giới quan điên rồ như “Outlast 2”, không phải mọi kẻ địch đều muốn lao vào xâu xé bạn ngay lập tức. Thực tế, một số kẻ địch trong game sẽ không hề làm hại bạn trừ phi bạn đặt chân vào vùng an toàn của chúng. Hiểu rõ bản chất của từng kẻ địch là một yếu tố quan trọng để bạn có thể chinh phục game.

Theo Nowloading