5 điều game thủ LMHT phải biết nếu muốn lên rank ầm ầm ở phiên bản 7.5

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2017 08:40 PM

Trong bài viết này là 5 điều mà bất kỳ game thủ LMHT nào cũng phải nắm được, sẽ giúp bạn lên rank dễ dàng hơn trong phiên bản 7.5 tới.

Như bạn đọc đã biết, phiên bản hiện nay của chúng ta đang là 7.4. Mặc dù mới chỉ cập nhật được gần 2 tuần thế nhưng, Riot Games - đã hoàn tất các chỉnh sửa và hứa hẹn ra mắt phiên bản tiếp theo là 7.5 trong thời gian tới. Nếu không có gì thay đổi, bản cập nhật 7.5 sẽ ra mắt chúng ta trong ngày mai.

Trong bản cập nhật này, điều lớn nhất mà Riot Games đem tới cho các game thủ Liên Minh Huyền Thoại là Aatrox đã được chỉnh sửa bộ kỹ năng, thêm vào đó là việc tăng sức mạnh cho Fizz, Kindred và giảm sức mạnh toàn bộ các vị tướng mạnh nhất hiện nay để nhường chỗ đứng cho những vị tướng khác. Đó chưa phải là tất cả! Trong bài viết này là 5 điều mà bất kỳ game thủ LMHT nào cũng phải nắm được, sẽ giúp bạn lên rank dễ dàng hơn trong phiên bản 7.5 tới.

1. Hãy làm quen với Aatrox mới, Kindred và Fizz

Điểm chung của 3 vị tướng này ở phiên bản 7.5 là phong cách chơi sẽ thay đổi một chút. Mặc dù đã out meta một thời gian khá dài rồi nhưng hy vọng rằng, Aatrox, Kindred và Fizz sẽ có cơ hội quay trở lại đấu trường công lý.

Đối với Aatrox, đây là lần thay đổi lớn kể từ khi vị tướng này ra mắt vào năm 2013. Thậm chí, Aatrox còn không được Riot động chạm gì kể từ bản cập nhật 5.11, từ tháng 6/2015 trở đi. Chính vì vậy, Quỷ Kiếm Darkin đã không thể tìm thấy con đường để len lỏi vào các meta đến nay. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa lần này của Aatrox cũng không phải là "làm lại" mà đơn giản, chỉ là chỉnh sửa 'tạm' và hy vọng vị tướng này sẽ may mắn góp mặt ở đấu trường công lý.

Một trong số những khó khăn trong việc chỉnh sửa Aatrox là làm thế nào để bộ kỹ năng có thể tương tác với chỉ số máu, khả năng tự hồi phục và lượng sát thương gây ra. Ngay cả Riot cũng cảm thấy rất khó khăn để Aatrox tồn tại và chiến đấu nều dùng máu của mình để gây sát thương. Điều đó đã được chia sẻ trong chi tiết bản cập nhật 7.5:

"Chúng tôi muốn cung cấp cho Aatrox nhiều việc để làm hơn là chạy trốn trong một trận đấu. Điều đó có nghĩa là khiến cho số vàng mà Aatrox bỏ ra để lên các trang bị phòng thủ đỡ phí hơn cũng như khiến cho vị tướng này ít bị trừng phạt khi phải bỏ ra số máu để sử dụng kỹ năng của mình."

Vì vậy, điều gì đã xảy ra với Aatrox ở 7.5. Số máu cần tiêu tốn để sử dụng kỹ năng của Aatrox đã giảm đi (hoàn toàn loại bỏ trên W và Q), W giờ đây có thể khiến bản thân Aatrox tự hồi phục nhiều hơn và lượng sát thương bị giảm đi. Có lẽ, thay đổi lớn nhất của Aatrox nằm ở nội tại khi mà Bể Máu giờ đây là một sự tăng sức mạnh lớn cho vị tướng này khi hoạt động.

Đối với 2 vị tướng còn lại, Đồng Nguyên Ấn của Kindred giờ sẽ xuất hiện thường xuyên hoan và luôn luôn bắt đầu ở Cua Kỳ Cục (giúp cho điểm đầu tiên luôn dễ dàng có được). Fizz sẽ có tỷ lệ SMPT của Q cao hơn và W kéo dài lâu hơn, nhưng chiêu cuối sẽ không còn bám vào tướng địch đi qua nếu như bị thả trượt.

2. Vị trí xạ thủ được cải thiện

Có lẽ, meta dành cho xạ thủ đang là vị trí tụt lại nhất so với các vị trí còn lại trong mùa 7. Sẽ cảm thấy khá thốn nếu như bạn không chơi Varus và Jhin ở vị trí xạ thủ và rất có thể, bạn sẽ thua trận đấu đó. Những sự chọn lựa dành cho vị trí xạ thủ chỉ là 'gánh team' hay 'gánh team' cùng các trang bị Sát Lực. Mặc dù đã cố gắng để giảm bớt sự ảnh hưởng của các trang bị này nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình.

Vì vậy, Varus đã bị giảm sức mạnh. Ở phạm vi tối đa khi bắn Q, Mũi Tên Xuyên Phá đã bị giảm 15% sát thương và thời gian hồi chiêu lâu hơn. Tuy nhiên, thời gian hồi sẽ bị giảm đi 4 giây nếu như kích hoạt nội tại Tên Độc trên tướng.

Tiếp theo đó là Miss Fortune. Những phát nảy Q thứ 2 giờ có sát thương như khi gây lên mục tiêu đầu tiên. Nhưng nếu mục tiêu đầu tiên bị hạ gục, phát nảy thứ 2 sẽ chí mạng thay vì thêm 50% sát thương. Bên cạnh đó, nếu không hạ gục được mục tiêu đầu, phát nảy thứ 2 vẫn có khả năng chí mạng. Có lẽ, đây không hẳn là giảm sức mạnh nhưng ít ra, điều này khiến cho Miss Fortune tập trung xây dựng trang bị theo hướng chí mạng thay vì sát lực.

Ngoài ra, một sự giảm sức mạnh cũng tác động với Miss Fortune và cả Jhin lẫn Varus nữa, đó chính là điểm then chốt Lửa Tử Thần vốn thích hợp với xạ thủ cấu rỉa. Bên cạnh đó, điểm then chốt tất yếu của xạ thủ là Cuồng Huyết Chiến Tướng cũng bị thay đổi.

Cuối cùng, Lucian nhận được một sự tăng sức mạnh nhỏ trong bản cập nhật này đó là giảm thời gian tung chiêu Q và W, khiến chúng trở nên mượt hơn.

3. Hiệp Ước Sắt Đá, điểm then chốt mới

Riot không thể chờ tới bản cập nhật giữa mùa để ra mắt điểm then chốt này. Liên Kết Sắt Đá đã bị hắt hủi rất nhiều từ các tướng hỗ trợ đỡ đòn và tỏ ra thua kém Quyền Năng Bất Diệt cùng Dũng Khí Khổng Lồ. Với bản cập nhật này, Liên Kết Sắt Đá đã được thay bằng Hiệp Ước Sắt Đá.

Giống như Dũng Khí Khổng Lồ, Hiệp Ước Sắt Đá cũng tăng khả năng khống chế cứng của tướng sử dụng nó. Ngoài ra, nó cho người dùng tới 5% máu tối đa.

4. Phép bổ trợ Kiệt Sức bị nerf thảm

Trước đây, Kiệt Sức chỉ là phép bổ trợ dành cho những hỗ trợ khi mà không muốn sử dụng Thiêu Đốt. Thế nhưng thời gian gần đây, nó đã vô cùng được ưa chuộng ở đường giữa, sát thủ đảo đường và ngay cả rừng. Ngay đối với cả sát thủ đường giữa như Syndra, Kiệt Sức là một phép bổ trợ tuyệt vời để khắc chế cô nếu như không muốn bị chết trong một combo.

Kiệt Sức giờ đây vẫn giảm sát thương gây ra của đối phương nhưng đã bị loại bỏ khả năng giảm 10 giáp và kháng phép, không còn giảm tốc độ đánh và di chuyển đi 30% nữa.

5. Trang phục mới

Zyra Mẹ Rồng

Xin Zhao Đồ Long

Gói đa sắc

Pantheon Đồ Long

Xin Zhao Đồ Long

Mắt Rồng