5 điều bạn có chuyển bị trước để có thể "go pro" FIFA Online 4

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Helino | 20/04/2018 03:45 PM

FIFA Online 4 vẫn còn cần một thời gian nữa mới có thể ra mắt cộng đồng. Nhưng chúng tôi tin rằng, nếu như bạn có thể tập trước tất cả những điều này trong FIFA Online 3, thì bạn sẽ có rất nhiều ưu thế khi bước vào phiên bản mới đầy hấp dẫn kia.

Tập thủ mà… không gọi đồng đội hỗ trợ

FIFA Online 4 sẽ là phiên bản đầu tiên sử dụng Tactical Defend – một hệ thống phòng ngự hoàn toàn mới yêu cầu người chơi phải điều khiển cầu thủ một cách “thủ công” hơn. Cụ thể là bạn không thể gọi đồng đội lao vào như trước đây, mà phải tự mình tắc bóng.

Chính vì điều này, bạn nên trước tiên tập làm quen với việc không sử dụng cầu thủ hỗ trợ khi phòng ngự để tự mình di chuyển. Tất nhiên điều này sẽ làm thành tích các trận đấu FO3 của bạn tệ khá nhiều. Nhưng ít nhất, bạn sẽ dễ dàng làm quen hơn với Tactical Defend một khi FO4 ra mắt.

Quên nút kèm thấp C đi

Trong FO4, bạn sẽ rất dễ bị vượt mặt nếu sử dụng nút C (hạ thấp trọng tâm khi phòng ngự). Vì thế, nếu bạn đang có thói quen phòng thủ kiểu này thì hãy tập quên nó đi! Vì nếu bạn tiếp tục duy trì nó trong FO4 thì hàng phòng ngự của bạn sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết!

Đứng thẳng lên, và tập dùng phím điều hướng bắt người đi nào!

Nhưng hãy tập nhấn C khi giữ bóng

Phím C trong FO3 hiện tại đang được dùng như một skill đơn giản để kiềm bóng lại sau khi chạy nhanh. Nhưng trong FO4, “quyền năng của nó thậm chí còn lớn hơn nhiều: Bạn giữ C, cầu thủ của bạn sẽ ghìm người xuống và gạt đối thủ đi. Nhiều trường hợp, Messi có thể dùng C để đẩy ngược lại cả những quái vật trâu bò như Lukaku, Matic hay nhiều cái tên khác nữa!

Để ý đến thanh lực khi chuyền bóng

Trong FIFA Online 3, hầu hết mọi người đều sử dụng AI chuyền ngắn tự động. Chính vì thế, dù bạn nhấn lực nhiều hay ít, bóng vẫn sẽ bay đến chỗ đồng đội gần như cùng một kiểu.

Nhưng trong FO4, điều đó không giống vậy! Bạn nhấn chuyền ít lực, bóng sẽ đi yếu xìu. Ngược lại bạn chuyền quá mạnh, đồng đội sẽ không thể đón bóng dễ dàng.

Tất nhiên là trong FO3 hiện tại, bạn sẽ chưa biết rõ rằng lực chuyền như thế nào là ổn để làm quen dần trước khi sang FO4. Nhưng cứ để ý một chút để thử nghiệm cảm giác trước đi đã! Chắc chắn là sẽ có lợi chứ không hại gì.

Z+D ở mọi khoảng cách

Nhiều người chơi có kỹ năng tốt đã chia sẻ rằng, FIFA Online 4 còn có thể được gọi thành FIFA Online ZD. Nếu biết cách, bạn có thể Z+D để ghi bàn từ… 40m đổ lại. Vậy sao giờ không tập trước đi cho quen?

Xin chào! Chúc mọi người may mắn, và tận hưởng FIFA Online 3 đúng cách để sau này dễ tiếp cận với FIFA Online 4 nha!