5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece

Mirikatoji  - Theo Helino | 01/07/2019 03:51 PM

Trong thế giới One Piece, sức mạnh của trái ác quỷ đem lại cho chủ nhân là vô cùng khủng khiếp. Tuy mỗi loại sở hữu một sức mạnh khác nhau nhưng nhiều khi chúng khiến khán giả nhận nhầm vì có tên gọi giống nhau.

Trái Ác Quỷ - Devil Fruit là một loại trái cây đặc biệt giữ vị trí quan trọng trong One Piece . Số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau. Chúng có đủ màu, đủ kiểu thế nhưng điểm chung là những người ăn chúng sẽ được sở hữu nhiều loại năng lực vô cùng đặc biệt.

Tuy mỗi loại sở hữu một sức mạnh khác nhau không trái nào giống trái nào, thế nhưng nhiều lúc một số trái lại khiến khán giả hoang mang vì chúng có tên gọi rất giống nhau. Nếu không hiểu rõ về chúng thì rất có thể sẽ nhận nhầm đấy.

Hôm nay chúng ta hãy điểm danh lại 5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece nhé.

1. Zou Zou no Mi

5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece - Ảnh 1.

- Zou Zou no Mi của Jack "Hạn Hán"

Jack là một trong ba "thiên tai" của Kaido và là đội trưởng của Mammoth. Hắn đã ăn trái ác quỷ Zou Zou no Mi thuộc hệ Zoan cổ đại cho phép biến đổi cơ thể thành một con voi Ma Mút khổng lồ. Dù chúng ta chỉ biết sơ qua sức mạnh của hắn qua trận chiến với tộc Mink, nhưng như thế cũng đủ cho ta thấy hắn mạnh đến như thế nào.

- Zou Zou no Mi của cây kiếm Funkreed

Trái ác quỷ này được ăn bởi cây kiếm Funkreed của Spandam thông qua nghiên cứu của nhà bác học Vegapunk. Sức mạnh cơ bản nhất của trái ác quỷ này là giúp người dùng có sức mạnh của loài voi. Chính vì vậy trong trường hợp thanh kiếm của Spandam đã được biến thành kiếm voi và nó có thể thay đổi hình dạng để thích nghi khi chiến đấu.

2. Hito Hito no Mi

5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece - Ảnh 2.

- Hito Hito no Mi của Chopper

Nhờ loại trái ác quỷ này mà Chopper có khả năng biến hình thành người và người lai tuần lộc theo mong muốn. Nó cũng cho cậu trí thông minh của con người, cho phép cậu nói và nghĩ như một con người thực thụ.

Kết hợp với việc cắn thuốc sức mạnh và tốc độ của cậu gia tăng gấp bội. Sau 2 năm timeskip Chopper có thể thoải mái biến đổi các dạng, và chỉ cần 1 viên thuốc để biến đổi thành quái vật khổng lồ.

- Hito Hito no Mi của Sengoku

Sengoku từng là Đô đốc Hạm đội Hải quân trước khi Akainu lên nắm quyền. Ông sở hữu một trái ác quỷ thuộc hệ Zoan huyền thoại, gọi là Hito Hito no Mi cho phép ông biến thành một vị Phật.

Sức mạnh chủ yếu của trái này là giúp cho người sử dụng chuyển hóa thành Phật khổng lồ giống như một tượng vàng. Sức mạnh cũng tăng theo sự đột biến của kích cỡ cơ thể. Trong hình dạng này, hình thể của Sengoku khá "mất cân đối" với đôi tay to bất thường còn đôi chân hơi nhỏ.

3. Ushi Ushi no Mi

5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece - Ảnh 3.

- Ushi Ushi no Mi của Dalton

Trái cây ác quỷ này đem lại sức mạnh vô cùng cho Dalton, nhờ sức mạnh của nó mà anh có thể biến đổi lên 2 hình thức là dạng người lai bò rừng và hoàn toàn là bò rừng.

Điều này giúp anh nâng cao thể chất, tương đương sức mạnh của một con bò rừng, thậm chí là mạnh hơn nữa. Thậm chí nó khiến tốc độ của Dalton tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

- Ushi Ushi no Mi của Kaku

Trái ác quỷ của Kaku lại khác trái trên, nó có thể giúp người sở hữu biến thành người lai hươu cao cổ hoặc hoàn toàn là hươu cao cổ.

Với năng lực trái ác quỷ này, Kaku sử dụng chủ yếu cho chiến đấu. Kết hợp với kỹ năng Rokushiki và kiếm thuật của mình, Kaku sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ để làm cho đòn tấn công trở nên mạnh mẽ hơn trong chiến đấu.

4. Inu Inu no Mi

5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece - Ảnh 4.

- Inu Inu no Mi của Lassoo

Trái cây ác quỷ Inu Inu no Mi này cho phép người sử dụng biến hình thành một con... chó. Và khá ngạc nhiên khi đây lại chính là khẩu súng của Mr.4, Lassoo. Con chó này thực chất cũng là một khẩu súng tương đối bá đạo.

- Inu Inu no Mi của Jabra

Jabra là 1 thành viên cũ trong nhóm sát thủ CP9, ông là người cuối cùng lộ diện trong nhóm.

Jabra cũng sở hữu một trái ác quỷ Inu Inu no Mi, Model: Wolf khiến ông có khả năng biến hình thành 1 con sói hay 1 người sói.

Cũng như mọi trái ác quỷ hệ Zoan khác, nó tăng cho ông rất nhiều sức mạnh trong cận chiến, cùng với cả móng vuốt sắc nhọn, nó làm gia tăng nhiều lần kĩ năng Rokushiki của ông.

- Inu Inu no Mi của Chaka

Chaka là Chỉ huy trưởng của Quân đội hoàng gia Alabasta đồng cấp với Pell. Không những thế anh còn là đại diện cho một trong hai vị thần bảo hộ của Alabasta, Thần Chó Rừng. Vị thần này được Oda lấy ý tưởng từ thần Anubis trong Thần thoại Ai Cập.

Chaka sở hữu trái ác quỷ Inu Inu, Model: Chó Rừng thuộc hệ Zoan và có khả năng biến thành chó rừng.

5. Ryu Ryu no Mi

5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece - Ảnh 5.

- Ryu Ryu no Mi của Page One

Page One một trong 6 headliners của Kaido, hắn đang sở hữu trái Ryu Ryu no Mi hệ Spinosaurus. Đây là một trong những loài khủng long ăn thịt nguy hiểm nhất, và nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả T-Rex. Điều này giúp người sở hữu nó trở thành một chiến binh "săn mồi" thực thụ.

- Ryu Ryu no Mi của X Drake

X Drake- một tên tướng đang phục vụ dưới quyền Tứ Hoàng Kaido và hắn cũng đang sở hữu trái Ryu Ryu no Mi hệ Allosaurus. Loài này có thế mạnh là tốc độ, sức mạnh và độ bền cực lớn.

- Ryu Ruy no Mi của King

King hỏa hoạn của bộ 3 Thiên Tai dưới trướng Tứ Hoàng Kaido đã ăn trái ác quỷ Ryu Ruy no Mi hệ Pteranodon- đây là một trong những chi thằn lằn bay lớn nhất với sải cánh lên đến 6 mét từ thời tiền sử. Với khả năng của trái ác quỷ này King có thể bay với đôi cánh rộng và tấn công ở trên cao. Hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa.

- Ryu Ryu no Mi của Queen

Queen cũng là một trong bộ 3 Thiên Tai của băng đảng Kaido. Được biết hắn đang sở hữu trái Ryu Ryu no Mi hệ Brachiosaurus. Đây là một loại Khủng Long cổ dài, nó có hình dáng giống hươu cao cổ, với chân trước dài và một cái cổ rất dài. Brachiosaurus có răng hình thìa rất thích hợp cho việc ăn con mồi.