5 bản sao của những bộ anime nổi tiếng sẽ khiến fan khóc thét

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/05/2018 03:00 PM

Anime/manga Nhật Bản đang ngày càng có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới. Khi “du lịch” tới mỗi quốc gia, có nhiều nơi đã tái tạo lại hẳn “bản sao” thảm hại của 1 anime/manga nổi tiếng nữa cơ.

Ở trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn 5 trường hợp “sao chép” trắng trợn nhưng lại không được tuyệt vời như bản gốc của tác phẩm anime/manga đấy khiến các fan khóc thét khi thấy tác phẩm yêu thích của mình bị biến tấu 1 cách dở tệ.

Mazinger Z

Mazinger Z là một trong những anime mecha lâu đời nhất (1972) rất được yêu thích của Nhật Bản. Câu chuyện về một nhóm các nhà khoa học đã chế tạo một robot khổng lồ trong cuộc chiến chống lại các thế lực tà ác của Tiến sĩ Hell.

Và bộ anime này cũng có 1 bản sao ở Hàn Quốc được gọi là "Robot Taekwon V". Tương tự tác phẩm gốc, bộ phim mới cũng dựa trên câu chuyện một con robot khổng lồ đấu tranh với một nhà khoa học độc ác muốn thống trị thế giới. Nhưng để so sánh thì bộ phim hoạt hình made in Hàn Quốc còn thua xa bản anime gốc nhé!

Pokémon

Trò chơi điện tử, manga/anime mang thương hiệu Pokémon không chỉ được yêu thích ở Nhật Bản mà còn vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Thế nên không ngạc nhiên khi Pokémon bị sao chép.

Ở Brasil, họ đã phát hành loạt phim 'Dogmons' chả khác gì Pokémon cả. Loạt phim mới cũng giống với series gốc là có ba nhân vật chính: Alex, Nando và Cris. Họ có thể dịch chuyển đến thế giới của Dogmons, và bắt đầu khám phá nơi đây bằng sự tò mò hứng thú khi thấy những sinh vật có sức mạnh đặc biệt. Tuy nhiên, số phận của bản sao thì thật lẹt đẹt, 'Dogmons' chỉ có 3 chương rồi bị hủy bởi bởi lượng xem quá thấp.

Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin (Đại chiến Titan) lấy bối cảnh hàng trăm năm về trước, loài người gần như bị diệt vong bởi Titan - một sinh vật khổng lồ, không có trí thông minh. Số ít nhân loại còn sống sót đã tự bảo vệ mình bằng cách nhốt mình trong một thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao chất ngất.

Nhưng đến một ngày, một Titan khổng lồ cao hơn cả bức tường xuất hiện phá hủy tường thành khiến đám Titan tràn vào san phẳng mọi thứ và ngấu nghiến bất cứ ai chúng bắt được. Sau khi ra mắt, manga/anime này đã nhanh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

Và Kōtetsujō no Kabaneri chính là tác phẩm ăn theo Shingeki no Kyojin nhưng anime này lại nhận phải nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng fan. Thay thế những gã Titan khổng lồ bằng những sinh vật được gọi là 'Kabane' và khi chúng cắn người thì họ sẽ bị biến thành 1 trong số chúng…

Spirited Away

Spirited Away là bộ phim hoạt hình đã đoạt giải Oscar và được xem là 1 viên ngọc quý của của thể loại phim hoạt hình nhật bản. Kiệt tác này được đại diễn bởi Hayao Miyazaki của xưởng Ghibi.

Nổi tiếng thì bị sao chép là điều đương nhiên. Spirited Away đã bị một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc ra mắt vào năm 2016 có tên Lost in the Moonlight mượn ý tưởng 1 cách trắng trợn. Nhưng làm sao có thể che mắt được miệng lưỡi thế gian, ra mắt không lâu, bộ phim sinh sau để muộn đã gây tranh cãi vì sự tương đồng với tác phẩm của Ghibli từ nội dung đến các nhân vật trong tác phẩm.

Dragon Ball

Dragon Ball là 1 bộ anime/manga quá đình đám và phổ biến trên toàn thế giới rồi. Và vì thế, việc một bộ phim hoạt hình Hàn Quốc có tên "Super Kid" đạo lại Dragon Ball rất dễ dàng bị mọi người nhận ra.

Các nhân vật chính trong bộ phim của Hàn Quốc được cho rằng có sự tương đồng tuyệt vời với anime của Nhật Bản. Đầu tiên là 2 nhân vật Gokdari với Goku, giống nhau từ cái tên luôn, họ cũng có sức mạnh, hình dáng, kiểu tóc na ná nhau như anh em vậy. Hay 1 số cặp tương đồng khác là Eunjoo với Bulma, Samachi với Piccolo, Saint Teol Teol và Kame Sennin và Big Boy với Yajiroje,…