4 nhân vật trong các phim siêu anh hùng có cha mẹ là những vị thần quyền năng

Mẹ Sề  - Theo Helino | 16/06/2018 12:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Có những nhân vật ngay từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh hơn người nhờ mang trong mình dòng máu của những vị thần đầy quyền năng.

Trong khi Spider-Man có được sức mạnh do bị một con nhện biến đổi gen cắn, Batman được kế thừa sản nghiệp kếch xù từ cha thì Superman sở hữu siêu năng lực nhờ đến từ hành tinh Krypton. Bên cạnh đó vẫn có những nhân vật ngay từ khi sinh ra đã sở hữu khả năng siêu phàm được thừa hưởng từ cha mẹ là những vị thần.

Ở bài viết này chúng ta hãy cùng nhau điểm danh 4 nhân vật trong comic có cha mẹ là những vị thần nhé!

Wonder Woman

Wonder Woman là một trong những nữ siêu anh hùng kinh điển trong thế giới truyện tranh DC. Cũng có 2 luồng thông tin về thân thế của nàng công chúa xứ Amazon.

Thứ nhất, Wonder Woman được sinh ra từ mong muốn có một đứa con gái của nữ hoàng Hippolyta. Nhưng Amazon là vùng đất chỉ toàn phụ nữ sinh sống nên Hippolyta đã nhào nặn 1 em bé từ đất sét. Bức tượng sau đó được các vị thần Hy Lạp thổi vào sự sống và đứa trẻ được nữ hoàng đặt tên là Diana.

Thứ 2, theo 1 phiên bản năm 2011 mang tên New 52, Wonder Woman lại là một á thần, cô là con gái của thần Zeus và nữ hoàng Hippolyta.

Thor

Chúng ta đều biết rằng, Thor là con của thần Odin và Gaea, đứa con lai của Asgard và Midgard. Chính vì thế, từ khi sinh ra, Thor đã sở hữu sức mạnh kinh ngạc, sự bền bỉ và sức chịu đựng vượt trội hơn nhiều so với hầu hết những người có sức mạnh phi thường khác. Thần Sấm Thor cũng miễn nhiễm với tất cả bệnh tật thông thường và sở hữu một sức đề kháng cực kỳ cao.

Vì là 1 vị thần, Thor cũng có cuộc sống gần như trường sinh bất lão nhưng anh vẫn phải chịu nếp nhăn của thời gian, các tế bào của Thor vẫn bị lão hóa tuy rất rất chậm.

Starlord (Peter Quill)

Peter Quill - hay còn gọi là Star Lord là 1 nhân vật có nguồn gốc khác nhau trong truyện tranh và điện ảnh.

Trong comics, Peter Quill mang hai dòng máu của hai giống loài khác nhau trong vũ trụ, một là người Trái Đất và 2 là người Spartoi. Nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh khác mình, cha của Quill cáo buộc vợ Meredith là ngoại tình và cố gắng để giết đứa trẻ sơ sinh nhưng không thành. Mẹ nuôi Quill cho đến năm 11 tuổi thì bà bị giết bởi một người ngoài hành tinh.

Còn ở bản điện ảnh, Peter Quill là một trong vô vàn đứa con được sinh ra để Ego cho hấp thu năng lượng. Thế nhưng anh là đứa con đầu tiên được thừa kế đầy đủ khả năng vô song của hắn. Mang trong mình dòng máu Celestial của Ego nên Peter có thể nắm trong tay viên đá sức mạnh. Điều này giúp Ego bắt đầu chú ý đến đứa con đặc biệt này.

Loki

Loki là em trai nuôi của Thor và cũng được coi là 1 hoàng tử của vương quốc Asgard, hắn được mệnh danh là vị thần lừa lọc.

Trong lần thống lĩnh thần dân của mình chống lại những tên Khổng Lồ Băng của xứ sở Jotunheim (một trong chín thế giới của Tree Of World), thần Odin đã tìm thấy 1 đứa bé sơ sinh giống như những đứa bé người Asgard khác ở tại pháo đài chính của bọn Khổng Lồ nên đã đem đứa nhỏ về nuôi nấng cùng với cậu con trai Thor. Đứa bé đó chính là Loki, thực tế Loki đã bị cha mình là Laufey - vua của bọn Khổng Lồ Băng giấu đi vì sự xấu hổ của hắn về kích thước bé nhỏ của con trai mình.

Chính vì thế, từ khi còn bé Loki đã tỏ ra đố kị khi Odin và những người dân Asgard yêu quý Thor hơn mình. Đã thế ông anh trai lại luôn xuất sắc về mọi mặt nên để cạnh tranh với anh, Loki bắt đầu học ma thuật. Đặc biệt, dù mang dòng máu Frost Giant nhưng nhờ được Odin nuôi nấng từ nhỏ nên năng lực của Loki không khác gì mấy so với người Asgard.